Nghiên cứu thay đổi chiến lược cách ly phù hợp, có thể cách ly F1 tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, căn cứ vào tình hình cụ thể, Bình Dương nghiên cứu thay đổi chiến lược cách ly cho phù hợp, thay vì cách ly tập tập trung, bây giờ có thể cách ly tại nhà đối với F1. Cần nghiên cứu và thận trọng trong thực hiện, đúng quy trình, quy định.

Trong buổi sáng 27.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID19-19 tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và thăm người lao động một công ty trong Khu công nghiệp Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Tiếp đó Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có chương trình làm việc với lãnh đạo và cán bộ tỉnh Bình Dương.

Sau khi nghe báo cáo của ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Bình Dương hết sức lưu ý công tác phòng chống dịch. Nếu như không kiểm soát được dịch bệnh, sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị, kinh tế về cuối năm. Tỉnh Bình Dương cần bám sát, nắm chắc, đưa ra các giải pháp khả thi hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19. Mục tiêu là phải ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, không để bùng phát trong khu công nghiệp.

Đoàn công tác của Thủ tướng kiểm tra việc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa kho tỉnh Bình Dương. Ảnh: Mai Xuân
Đoàn công tác của Thủ tướng kiểm tra việc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: Mai Xuân

Về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, Thủ tướng lưu ý phải hoàn thành mục tiêu đặt ra và cố gắng phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra. Đảm bảo ổn định chính trị với tính an toàn, an ninh và an dân. Thực hiện tốt và an toàn kỳ thi Trung học phổ thông sắp tới.

Về nhiệm vụ giải pháp, phải thực hiện thành công mục tiêu kép, Thủ tướng nhận định rất là khó nhưng cần phải đạt được. Cần linh động ưu tiên lúc nào cho chống dịch, lúc nào cho phát triển kinh tế thì phải căn cứ vào thực tế. Ví dụ trong tình hình lúc này, phải ưu tiên phòng, chống dịch. Khi dịch bệnh được kiểm soát thì lại ưu tiên để phát triển kinh tế xã hội. Căn cứ tình hình dịch tễ để linh động hài hòa các giải pháp, đòi hỏi sự năng động, sáng tạo trong quản lý.

Bên cạnh đó, khi chưa có miễn dịch cộng đồng thì không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mai Xuân
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mai Xuân

Thủ tướng cũng cho rằng, việc thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa phải hợp lý và kịp thời. Huy động lực lượng cán bộ y tế để xét nghiệm nhanh, xác định nhanh F0, khoanh vùng dập dịch.

Theo Thủ tướng, căn cứ vào tình hình cụ thể, Bình Dương nghiên cứu thay đổi chiến lược cách ly cho phù hợp, thay vì cách ly tập tập trung, bây giờ có thể cách ly tại nhà đối với F1. Cần nghiên cứu và thận trọng trong thực hiện, đúng quy trình, quy định. Cách ly F1 tại nhà nếu đủ điều kiện và phải có cơ quan chức năng quản lý, hướng dẫn về y tế.

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Bình Dương có kế hoạch vừa cách ly giãn cách xã hội, vừa sản xuất kinh doanh tại chỗ. Đặc biệt là tổ chức ăn ở, sản xuất tại chỗ, nhất là các khu công nghiệp, cần bổ sung thêm các điều kiện ăn ở để thực hiện giải pháp này.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Dương đoàn kết, vượt qua giai đoạn khó khăn chung này.

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 221 ca mắc COVID-19 lây nhiễm ngoài cộng đồng, có 9 ca phát hiện trong khu công nghiệp. Hiện tỉnh Bình Dương đang tập trung lực lượng nâng cao năng lực xét nghiệm sàng lọc, khoanh vùng dập dịch. Nâng cao năng lực khu cách ly tập trung có thể lên 30.000 giường và thành lập khu điều trị bệnh nhân COVID-19 quy mô 200 giường, có thể nâng lên 1.000 giường khi cần thiết. Trong tháng 7.2021, tỉnh Bình Dương tiếp nhận thêm 20.000 liều vaccine, trong đó sẽ tiêm 15.000 liều cho người lao động ở doanh nghiệp. Bình Dương đang huy động tối đa nguồn lực để thực hiện mục tiêu tiêm vaccine cho 1.455.162 người trên 18 tuổi.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng nay 27.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Khó phòng dịch trong công nhân, kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương có khoảng gần 1,3 triệu lao động, việc di chuyển phức tạp và không gian sinh hoạt nhỏ hẹp của công nhân lao động khiến việc phòng dịch gặp khó khăn. Số ca lây nhiễm liên tục tăng, Bộ Y tế kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương.

Bộ Y tế kiểm tra thực tế mức độ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến dịch bệnh lây nhiễm trong công nhân lao động tăng nhanh, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chương trình làm việc tại Bình Dương đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nhà trọ, khu công nghiệp nhằm hướng dẫn giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Khiếp vía ở những con đường nườm nượp xe container và xe khách

Đinh Trọng |

Bình Dương - Hằng ngày trên Quốc Lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 nườm nượp dòng xe khách, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Những phương tiện chạy ẩu, vi phạm quy định đã gây ra nguy hiểm cho người dân đi xe máy. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Thủ tướng kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng nay 27.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Khó phòng dịch trong công nhân, kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương có khoảng gần 1,3 triệu lao động, việc di chuyển phức tạp và không gian sinh hoạt nhỏ hẹp của công nhân lao động khiến việc phòng dịch gặp khó khăn. Số ca lây nhiễm liên tục tăng, Bộ Y tế kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương.

Bộ Y tế kiểm tra thực tế mức độ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến dịch bệnh lây nhiễm trong công nhân lao động tăng nhanh, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chương trình làm việc tại Bình Dương đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nhà trọ, khu công nghiệp nhằm hướng dẫn giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.