Nghiêm khắc chấn chỉnh, xử lý các vi phạm của chùa Ba Vàng và sư trụ trì

Ái Vân |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu xem xét những hoạt động của chùa Ba Vàng và Đại đức Thích Trúc Thái Minh thời gian qua, nghiêm khắc chấn chỉnh, xử lý các vi phạm.

Tỉnh Quảng Ninh sẽ sớm đưa ra xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định

Ngày 5.1, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, cơ quan này vừa có cuộc họp với các bộ, ban, ngành Trung ương, UBND tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng.

Cuộc họp liên quan tới việc chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức trưng bày vật thể được gọi là “xá lợi tóc Đức Phật” gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết, hoạt động diễn ra tại chùa Ba Vàng từ ngày 23-27.12 thu hút khoảng 50 nghìn người tham dự, trong khi nhà chùa trước đó thông báo với UBND TP Uông Bí dự kiến 20-25 nghìn người.

Theo bà Hạnh, hoạt động trưng bày vật thể được gọi là “xá lợi tóc Đức Phật” của chùa Ba Vàng là hoạt động triển lãm, vi phạm Nghị định 23/2019 về hoạt động triển lãm. Hoạt động này cũng chưa đáp ứng quy định về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Tỉnh sẽ sớm đưa ra xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ghi nhận và thống nhất với các ý kiến phát biểu của đại diện các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc cần phải xem xét để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, hoạt động của chùa Ba Vàng đã vi phạm Điều 43, Điều 48, Điều 50 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động triển lãm, quy định của Nhà nước về tập trung đông người ở nơi công cộng.

Xử lý dứt điểm, không để tạo tiền lệ

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và đề nghị các bộ, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp trao đổi thông tin, căn cứ theo các quy định của pháp luật và Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thống nhất quan điểm cần xử lý sớm, dứt điểm, không để tạo tiền lệ, không để ảnh hưởng tới chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, giữ gìn sự ổn định xã hội.

Đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường công tác quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành; kịp thời có biện pháp chấn chỉnh các hoạt động trong toàn Giáo hội, đảm bảo đúng chính pháp của Đức Phật, Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật của Nhà nước; xem xét những hoạt động của chùa Ba Vàng và Đại đức Thích Trúc Thái Minh thời gian qua, nghiêm khắc chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo Hiến chương và Quy chế của Giáo hội, không để ảnh hưởng tới sự ổn định xã hội và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là ở các cơ sở; khẩn trương triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; có thông tin/thông cáo báo chí chính thức trên các phương tiện truyền thông về sự việc liên quan đến “xá lợi tóc Đức Phật” tại chùa Ba Vàng và xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật tại chùa Ba Vàng và xử lý nghiêm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến vụ việc.

Trong một diễn biến liên quan, vào chiều 4.1, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đã có phiên họp tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Quán Sứ, Hà Nội), thảo luận một số nội dung, trong đó có việc xem xét kỷ luật đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh), về vụ việc trưng bày “xá lợi tóc Đức Phật”.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi trước Giáo hội, Tăng Ni và Phật tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội, khiến dư luận hoang mang.

Đại đức trụ trì chùa Ba Vàng cũng đã sám hối trước chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Vụ "xá lợi tóc Đức Phật", Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị kỷ luật, phải sám hối

Vương Trần |

Liên quan tới vụ "xá lợi tóc Đức Phật", Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi trước Giáo hội, Tăng Ni và Phật tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội, khiến dư luận hoang mang.

Quảng Ninh chính thức lên tiếng về vụ “xá lợi tóc Đức Phật” chùa Ba Vàng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều tối 2.1.2024, tỉnh Quảng Ninh chính thức thông tin về việc chùa Ba Vàng tổ chức rước và chiêm bái vật thể được cho là "xá lợi tóc của Đức Phật".

Ủng hộ yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ thông tin "xá lợi tóc Đức Phật"

Lê Thanh Phong |

Giáo hội Phật giáo yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ tất cả thông tin giới thiệu về "xá lợi tóc Đức Phật".

Nhiều người bỏ xe khi bị phạt nồng độ cồn, bãi xe tang vật ở TPHCM quá tải

MINH QUÂN |

TPHCM - Khi bị xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhiều tài xế bỏ xe thay vì đóng phạt khiến các kho, bãi xe tang vật ở TPHCM bị quá tải.

Giờ thứ 9: Trả thù đời - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Bất kỳ ai trong số chúng ta khi nhắc đến mẹ đều cảm nhận được tình cảm ấm áp và thiêng liêng. Người mẹ luôn chu đáo, tận tụy, hết lòng vì con, lo cho con có cuộc sống tốt đẹp nhất. Tuy nhiên trong câu chuyện hôm nay lại có một người mẹ hoàn toàn khác. Bà ta thà bỏ mặc đứa con gái để vun vén cho gia đình mới của mình, khiến cho người con lớn phải lên trong sự đau khổ và oán hận.

Ninh Bình có tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều 11.1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Thủy - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Nóng Sài Gòn: Chi hơn 1.800 tỉ đồng giải cứu kẹt xe ở ngã tư Bốn Xã

NGỌC ÁNH - NGỌC LÊ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 11.1: Hàng Tết đổ về chợ sỉ lớn nhất TPHCM, tiểu thương thấp thỏm chờ khách; Lửa cháy ngùn ngụt ở xưởng sản suất mút xốp tại Bình Dương; Ma trận kẹt xe tại nút giao ngã tư Bốn Xã đang chờ xây cầu vượt; Tết cận kề, nhiều trẻ em nghịch pháo tự chế bị chấn thương nặng;...

"Vàng trắng" trên vùng biển Cô Tô đến sớm

Đoàn Hưng |

Nhờ sứa, ngư dân trên vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh hiện có thể may mắn kiếm được hơn 20 triệu đồng/ngày. Chính vì màu trắng của con sứa trên biển và giá trị kinh tế cao cho mỗi ngư dân, người lao động nên người dân gọi sứa là “vàng trắng” của biển.

Vụ "xá lợi tóc Đức Phật", Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị kỷ luật, phải sám hối

Vương Trần |

Liên quan tới vụ "xá lợi tóc Đức Phật", Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi trước Giáo hội, Tăng Ni và Phật tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội, khiến dư luận hoang mang.

Quảng Ninh chính thức lên tiếng về vụ “xá lợi tóc Đức Phật” chùa Ba Vàng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều tối 2.1.2024, tỉnh Quảng Ninh chính thức thông tin về việc chùa Ba Vàng tổ chức rước và chiêm bái vật thể được cho là "xá lợi tóc của Đức Phật".

Ủng hộ yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ thông tin "xá lợi tóc Đức Phật"

Lê Thanh Phong |

Giáo hội Phật giáo yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ tất cả thông tin giới thiệu về "xá lợi tóc Đức Phật".