Nghị quyết về cơ chế đặc thù là thời cơ chính trị để TPHCM phát triển

Nam Dương |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh như vậy trong phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, tổ chức sáng 1.12.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội (Nghị quyết 54) về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM là một quyết sách quốc gia đột phá, kịp thời tạo ra thời cơ chính trị để TPHCM phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu: Nhiệm kỳ Đảng bộ TPHCM còn 3 năm nữa, đòi hỏi TP phải triển khai nhanh vì 15.1.2018, Nghị quyết 54 có hiệu lực. TP phải vận dụng như thế nào để phát triển TP, tạo tăng tốc bền vững hơn.

Bây giờ là giữa nhiệm kỳ nên Thành ủy, HĐND, UBND đã có kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54, trong đó có 80 đầu việc phải làm từ nay đến hết nhiệm kỳ. Thứ nhất là liên quan đến Nghị quyết của Quốc hội có 14 đầu việc; thứ hai về phát triển kinh tế - xã hội có 39 đầu việc liên quan đến các dự án cụ thể, như hình thành trung tâm tài chính, xây dựng nhà hát giao hưởng ca nhạc kịch tổng hợp, một số dự án giao thông… 80 đầu việc này thực sự là xác đáng không thể bỏ ra được và phải làm quyết liệt. Nhìn vào 80 đầu việc này thì biết ngay trách nhiệm của các đồng chí nào.

"Tinh thần là chúng ta phải quyết liệt thực hiện vì đây cũng là trách nhiệm rất lớn của TPHCM với cử tri cả nước, với Bộ Chính trị, Quốc hội vì tỉ lệ biểu quyết, tán thành nghị quyết rất cao thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ của các đại biểu Quốc hội”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Không thu phí tràn lan để gây căng thẳng cho người dân

M.Q |

Trước lo lắng của cử tri vì TPHCM được tăng tỉ lệ thu thuế, phí và lệ phí, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, không thu phí tràn lan để gây căng thẳng cho người dân.

Cơ chế đặc thù cho TPHCM sớm thành đô thị thông minh

MINH QUÂN - HUYỀN TRÂN |

Chiều 26.11, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị công bố đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” với mục tiêu đảm bảo kinh tế thành phố phát triển bền vững; nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc; giải quyết các vấn đề bức xúc của thành phố (ngập nước, kẹt xe, quá tải bệnh viện, an toàn thực phẩm)…

TPHCM xây dựng đô thị thông minh như thế nào?

MINH QUÂN |

Đô thị thông minh giúp người dân được sử dụng năng lượng với chi phí thấp, hệ thống giao thông công cộng tiện lợi, dịch vụ y tế tốt, biết trước ngập nước, kẹt xe...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Không thu phí tràn lan để gây căng thẳng cho người dân

M.Q |

Trước lo lắng của cử tri vì TPHCM được tăng tỉ lệ thu thuế, phí và lệ phí, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, không thu phí tràn lan để gây căng thẳng cho người dân.

Cơ chế đặc thù cho TPHCM sớm thành đô thị thông minh

MINH QUÂN - HUYỀN TRÂN |

Chiều 26.11, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị công bố đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” với mục tiêu đảm bảo kinh tế thành phố phát triển bền vững; nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc; giải quyết các vấn đề bức xúc của thành phố (ngập nước, kẹt xe, quá tải bệnh viện, an toàn thực phẩm)…

TPHCM xây dựng đô thị thông minh như thế nào?

MINH QUÂN |

Đô thị thông minh giúp người dân được sử dụng năng lượng với chi phí thấp, hệ thống giao thông công cộng tiện lợi, dịch vụ y tế tốt, biết trước ngập nước, kẹt xe...