Nghệ An: Tưởng niệm 80 năm ngày mất và khánh thành tượng đài Phan Bội Châu

MẠNH CƯỜNG-QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 80 ngày mất và khánh thành tượng đài chí sĩ – nhà yêu nước Phan Bội Châu.

Lễ khánh thành tượng đài danh nhân Phan Bội Châu. Thực hiện: Mạnh Cường

Sáng 14.11, tại thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn), Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 80 ngày mất và khánh thành tượng đài chí sĩ – nhà yêu nước Phan Bội Châu (1867-1940).

Đọc diễn văn tại buổi lễ, bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Nghệ An ôn lại thân thế, sự nghiệp của chí sĩ – nhà yêu nước Phan Bội Châu, người con ưu tú của quê hương Nam Đàn – Nghệ An.

Chí sĩ Phan Bội Châu sinh ngày 26.12.1867 tại làng Đan Nhiễm, xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn. Năm 17 tuổi ông viết bài hịch “Bình Tây Thu Bắc” hưởng ứng việc Bắc Kỳ khởi nghĩa kháng Pháp.

Năm 19 tuổi ông cùng bạn Trần Văn Lương lập đội nghĩa quân Cần Vương chống Pháp. Kỳ thi hương năm Canh Tý (1900) ở trường Nghệ An, ông đậu Giải nguyên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài danh nhân Phan Bội  Châu. Ảnh: Mạnh Cường
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài danh nhân Phan Bội Châu. Ảnh: Mạnh Cường

Phan Bội Châu là người khởi xướng và lãnh đạo các phong trào yêu nước như Duy Tân, Đông du, Việt Nam quang phục hội, trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Ông có nhiều tác phẩm thơ văn tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần yêu nước, cổ vũ thanh niên dấn thân vào con đường cứu nước.

Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phan Bội Châu là nhà hoạt động cách mạng có ảnh hưởng lớn trong thời kỳ chống Pháp.

Tại buổi lễ, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ cắt băng khánh thành tượng đài chí sĩ- nhà yêu nước Phan Bội Châu tại khu lưu niệm danh nhân ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.

Công trình tượng đài Phan Bội Châu có tổng chiều cao 5,4 m; tượng bằng chất liệu đồng cao 3,2 m và đế bê tông, ốp đá cao 2,2m.

Khu lưu niệm Phan Bội Châu được xây dựng tại khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, có diện tích hơn 5.000m2, gồm các hạng mục: Nhà tưởng niệm, nhà lưu niệm (hai ngôi nhà tranh), nhà trưng bày, tượng cụ Phan.

Năm 2017, Khu Di tích lưu niệm Nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu tại Nam Đàn được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

MẠNH CƯỜNG-QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Trước bão số 13, Nghệ An còn 13 điểm sạt lở nguy hiểm

QUANG ĐẠI |

Triển khai các giải giáp phòng chống bão số 13, UBND tỉnh Nghệ An cảnh báo trên địa bàn hiện có 13 điểm sạt lở nguy hiểm, buộc phải di dời dân.

Nghệ An: 379 VĐV tham dự Hội thao truyền thống ngành giáo dục

QUANG ĐẠI |

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, Sở GDĐT – Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thao truyền thống ngành giáo dục lần thứ VIII với sự tham dự của 379 vận động viên.

Bộ Ngoại giao và kiều bào Việt Nam ở Mỹ hỗ trợ đồng bào Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi đã trao hỗ trợ từ cán bộ, công chức của ngành ngoại giao Việt Nam và kiều bào Việt Nam tại Mỹ chia sẻ với đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trước bão số 13, Nghệ An còn 13 điểm sạt lở nguy hiểm

QUANG ĐẠI |

Triển khai các giải giáp phòng chống bão số 13, UBND tỉnh Nghệ An cảnh báo trên địa bàn hiện có 13 điểm sạt lở nguy hiểm, buộc phải di dời dân.

Nghệ An: 379 VĐV tham dự Hội thao truyền thống ngành giáo dục

QUANG ĐẠI |

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, Sở GDĐT – Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thao truyền thống ngành giáo dục lần thứ VIII với sự tham dự của 379 vận động viên.

Bộ Ngoại giao và kiều bào Việt Nam ở Mỹ hỗ trợ đồng bào Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi đã trao hỗ trợ từ cán bộ, công chức của ngành ngoại giao Việt Nam và kiều bào Việt Nam tại Mỹ chia sẻ với đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ.