Phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020 - 2025:

Nghệ An triển khai nhiều giải pháp đột phá để “về đích”

QUANG ĐẠI |

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,5%-10,5%, thu ngân sách cuối nhiệm kỳ đạt 26- 30 nghìn tỉ đồng.

Trước mục tiêu lớn, hệ thống chính trị của tỉnh đã quyết tâm cao, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có những giải pháp mang tính đột phá.

Thu ngân sách vượt hơn 2.000 tỉ đồng
Khu công nghiệp, dịch vụ VSIP Nghệ An, dự án thu hút đầu tư trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Quang Đại
Khu công nghiệp, dịch vụ VSIP Nghệ An, dự án thu hút đầu tư trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Quang Đại
Lường trước những khó khăn, thách thức gay gắt, Nghệ An đặt ra chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 là 15.216 tỷ đồng. Tuy nhiên, chốt sổ năm 2020, ngành tài chính tỉnh thông báo ngân sách thu được trong năm đạt 17.363 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra hơn 2.000 tỉ đồng.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An- ông Nguyễn Xuân Hải cho biết: “Đó là kết quả rất ấn tượng, đáng ghi nhận trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội của tỉnh và của cả nước gặp nhiều khó khăn gay gắt do dịch COVID-19 và thiên tai gây nhiều thiệt hại”.

Trong tình hình nhiều địa phương có tăng trưởng rất thấp hoặc tăng trưởng âm, kinh tế Nghệ An năm 2020 vẫn tăng trưởng đạt 4,45%. Tính đến 31.12.2020, tỉnh đã cấp mới cho 84 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 8.388 tỷ đồng, tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 ước còn khoảng 3%. Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, tổ chức phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Đến nay trên địa bàn chưa xuất hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19.

Năm 2021, Nghệ An đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 7,5% - 8,5%; Kim ngạch xuất khẩu 1,2 tỷ USD; Tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội 88.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 48-49 triệu đồng; có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5-0,7%...

Thực hiện các giải pháp đột phá để “về đích”
Phối cảnh quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Phối cảnh quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 với nhiều chỉ tiêu quan trọng: tốc độ bình quân đạt 9,5%-10,5%, thu ngân sách cuối nhiệm kỳ đạt 26- 30 nghìn tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người vào năm 2025 đạt hơn 80 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 500 nghìn tỉ đồng.

So với năm 2020, thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt mức 44 triệu đồng/người/ năm, thì mục tiêu 80 triệu đồng/người/năm vào năm 2025 quả là không dễ đạt được.

“Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, cần sự quyết tâm rất lớn của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Tỉnh đã đề ra chương trình hành động với những giải pháp, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Mão cho biết: “Tỉnh tiếp tục xác định và tập trung phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm và phát triển kinh tế biển đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững: Thành phố Vinh - thị xã Cửa Lò, các huyện Đông Nam của tỉnh gắn với vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh thành vùng kinh tế động lực phía Nam; Vùng Hoàng Mai - Quỳnh Lưu gắn với vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An thành vùng kinh tế động lực phía Bắc và vùng Miền Tây Nghệ An”.

Ngoài triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, Nghệ An xác định vị trí trọng yếu, trung tâm của nhân tố con người, tập trung đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính theo hướng nhanh, gọn, tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), phấn đấu các chỉ số trên nằm trong top đầu cả nước.

Khắc phục có hiệu quả những nguyên nhân gây trở ngại làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan do lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, đến nay, toàn tỉnh đã cắt giảm được 53 thủ tục, với tổng thời gian cắt giảm là 293 ngày. Thành lập Tổ liên ngành thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An với nhiệm vụ tham mưu các phương án, giải pháp nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

“Mục tiêu cao, quyết tâm lớn, giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng các giải pháp đột phá, thu hút các dự án đầu tư trọng điểm, Nghệ An tin tưởng sẽ đạt mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long khẳng định.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020

Nguyễn Hương |

Ngày 12.1, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

Nghệ An: “Chủ động – kịp thời – minh bạch” cung cấp thông tin cho báo chí

QUANG ĐẠI |

Ngày 11.1, UBND tỉnh Nghệ An họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội năm 2020.

Nghệ An: Bộ đội, đoàn viên lội suối bắc cầu cho người dân

BÁ CƯỜNG |

Bất chấp giá rét, bộ đội, biên phòng, dân quân và đoàn viên thanh niên đã chung tay bắc cầu sắt qua suối thuộc xã Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) để nhân dân đi lại thuận tiện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020

Nguyễn Hương |

Ngày 12.1, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

Nghệ An: “Chủ động – kịp thời – minh bạch” cung cấp thông tin cho báo chí

QUANG ĐẠI |

Ngày 11.1, UBND tỉnh Nghệ An họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội năm 2020.

Nghệ An: Bộ đội, đoàn viên lội suối bắc cầu cho người dân

BÁ CƯỜNG |

Bất chấp giá rét, bộ đội, biên phòng, dân quân và đoàn viên thanh niên đã chung tay bắc cầu sắt qua suối thuộc xã Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) để nhân dân đi lại thuận tiện.