Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 8,25%

QUANG ĐẠI |

Theo UBND tỉnh Nghệ An, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2017 đạt khoảng 8,25%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước (ước 6,7%). GRDP bình quân đầu người năm 2017 ước đạt 32,26 triệu đồng; thu ngân sách đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng.

Sáng 18.12, HĐND tỉnh Nghệ An khai mạc kỳ họp thứ 5 - khóa XVII, thông qua 28 báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội- ANQP và thảo luận, biểu quyết 27 Nghị quyết.

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ông Nguyễn Xuân Đường cho biết, năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2017 ước đạt 75.813,77 tỷ đồng, tăng 8,25%.

Đến hết tháng 10.2017, toàn tỉnh có 162 xã đạt 19/19 tiêu chí; dự kiến trong năm 2017 sẽ có thêm 22 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 174 xã; số tiêu chí bình quân đạt 14,3 tiêu chí/xã; có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt 808 triệu USD, tăng 20,11% cùng kỳ; ước cả năm đạt 976 triệu USD, tăng 14,55%. Kim ngạch nhập khẩu 10 tháng đạt 483,9 triệu USD, tăng 24,62% cùng kỳ; ước cả năm 2017, giá trị nhập khẩu hàng hóa đạt 550 triệu USD, tăng 9,98% cùng kỳ năm 2016.

Tổng lượng khách lưu trú đạt 3,9 triệu lượt, tăng 21%, trong đó có 80.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch cả năm 2017 đạt 5.890 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2016.

Trong năm cấp mới (gồm chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đầu tư) cho 152 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký 13.945,01 tỷ đồng, điều chỉnh 14 lượt dự án với số vốn đầu tư điều chỉnh tăng 303,03 tỷ đồng.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu, an sinh xã hội bảo đảm. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng. Năm 2017, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 83,5%; tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hóa đạt 59%.

Đánh giá tổng quát, năm 2017, Nghệ An có 27/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Dự kiến, phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này sẽ tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chính sách giao đất, giao rừng; công tác quản lý thị trường liên quan đến kiểm soát chất lượng hàng hóa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; trật tự an toàn giao thông.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII: “Nóng” với chống thất thu thuế và chống khai thác thủy sản tận diệt

NGUYỄN MẠNH HÙNG |

Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã bế mạc chiều 13.12.2017. Phiên chất vấn tại hội trường cùng ngày, với sự tham dự của ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khoá XIV - sôi nổi với những vấn đề chống thất thu thuế, chống khai thác tận diệt và chuyển đổi nghề cho ngư dân.

Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Cà Mau: Chất vấn những vấn đề nóng

NHẬT HỒ |

Nhiều vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư, tái định cư, tình trạng ô nhiễm môi trường… được các đại biểu chất vấn tại kỳ họp này. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho rằng, để xảy ra tình trạng này do sự phối hợp giữa các sở, ngành chưa chặt chẽ, nhịp nhàng...

“Nhiều tỉnh thành có nhiều ông làm vương làm tướng lắm”

Xuân Hải |

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt đã nói như vậy khi cho ý kiến xem xét báo cáo kết quả giám sát về việc ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại phiên họp thứ 19 của Ủy ban thường vụ Quốc hội chiều 11.12.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII: “Nóng” với chống thất thu thuế và chống khai thác thủy sản tận diệt

NGUYỄN MẠNH HÙNG |

Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã bế mạc chiều 13.12.2017. Phiên chất vấn tại hội trường cùng ngày, với sự tham dự của ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khoá XIV - sôi nổi với những vấn đề chống thất thu thuế, chống khai thác tận diệt và chuyển đổi nghề cho ngư dân.

Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Cà Mau: Chất vấn những vấn đề nóng

NHẬT HỒ |

Nhiều vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư, tái định cư, tình trạng ô nhiễm môi trường… được các đại biểu chất vấn tại kỳ họp này. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho rằng, để xảy ra tình trạng này do sự phối hợp giữa các sở, ngành chưa chặt chẽ, nhịp nhàng...

“Nhiều tỉnh thành có nhiều ông làm vương làm tướng lắm”

Xuân Hải |

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt đã nói như vậy khi cho ý kiến xem xét báo cáo kết quả giám sát về việc ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại phiên họp thứ 19 của Ủy ban thường vụ Quốc hội chiều 11.12.