Nghệ An tổ chức trang trọng Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 51

HẢI ĐĂNG |

Sáng 8.9, lễ giỗ lần thứ 51 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tỉnh Nghệ An tổ chức trang trọng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ; lãnh đạo huyện Nam Đàn, con cháu dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân.

Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh được tỉnh Nghệ An và con cháu dòng họ Nguyễn Sinh - Hoàng Xuân tổ chức hàng năm vào ngày 21.7 âm lịch, theo nghi thức truyền thống.

Như nhiều năm trước đây, ngoài các thành viên Ban tổ chức, đồng bào cả nước đã về thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ.

Lễ giỗ đã trở thành nét văn hóa tâm linh từ nhiều năm nay trên quê hương Bác, thể hiện tấm lòng thành kính của Đảng bộ chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới.

Tại xã Kim Liên (huyện Nam Đàn), quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh có Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, lưu giữ nhiều di tích gốc về thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ, trở thành điểm tham quan, du lịch nổi tiếng.

Tại đây vào dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm (ngày 19.5), diễn ra Lễ hội Làng Sen tưởng nhớ Bác Hồ, thu hút đông đảo nhân dân toàn quốc và bạn bè quốc tế tham dự.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh: Chưa thu hút được học sinh đi xe buýt

MINH QUÂN |

TPHCM có khoảng 1,74 triệu học sinh, nếu thu hút được học sinh đi xe buýt ngày càng nhiều thì không chỉ giảm lượng phương tiện cá nhân lưu thông (do cha mẹ đưa đón con), góp phần giảm ùn tắc giao thông, mà quan trọng hơn là hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng cho các em ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

THEO TTXVN |

Ngày 7.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

THEO TTXVN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM về Đại hội Đảng khoá mới.

Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm!

cát tường |

“Việt Nam muôn năm, muôn năm, muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, muôn năm, muôn năm...”, những tiếng hô vang tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2.9.1945 vẫn còn in đậm trong ký ức người chiến sĩ lão thành cách mạng Lương Chính Thắng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

TP.Hồ Chí Minh: Chưa thu hút được học sinh đi xe buýt

MINH QUÂN |

TPHCM có khoảng 1,74 triệu học sinh, nếu thu hút được học sinh đi xe buýt ngày càng nhiều thì không chỉ giảm lượng phương tiện cá nhân lưu thông (do cha mẹ đưa đón con), góp phần giảm ùn tắc giao thông, mà quan trọng hơn là hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng cho các em ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

THEO TTXVN |

Ngày 7.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

THEO TTXVN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM về Đại hội Đảng khoá mới.

Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm!

cát tường |

“Việt Nam muôn năm, muôn năm, muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, muôn năm, muôn năm...”, những tiếng hô vang tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2.9.1945 vẫn còn in đậm trong ký ức người chiến sĩ lão thành cách mạng Lương Chính Thắng.