Nghệ An: Tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực trong hoạt động báo chí

HỒ HÀ |

Nghệ An - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chương trình số 05-CTr/BTGTU về “Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay".

Chương trình nhằm tạo sự thống nhất nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, truyền thông trong giai đoạn hiện nay; đề cao trách nhiệm của cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tạo tính tự giác, gương mẫu của mỗi người làm báo; triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 156-KH/BTGTW và mục tiêu “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng thời, tạo điều kiện để báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng; kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích; tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử, tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực trong hoạt động báo chí.

Chương trình đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp, gồm: Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong các ban tham mưu công tác tuyên giáo - truyền thông, cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với các báo, tạp chí, thông báo nội bộ, bản tin nội bộ, trang thông tin, bảo đảm đúng định hướng của Đảng;

Đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành đúng chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; Thường xuyên sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về lĩnh vực báo chí, truyền thông để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới, tạo sự thống nhất, đồng bộ với các quy định hiện hành;

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động của các báo, tạp chí, trang thông tin, bản tin nội bộ của đơn vị; tập trung xử lý, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, “báo hóa” tạp chí điện tử, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội (nếu có); Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên trong cơ quan báo chí, nhất là người đứng đầu cấp ủy;

Chú trọng tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát, xử lý các vấn đề báo chí đã phản ánh; có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà báo chí nêu, không để tình trạng báo chí đưa tin kéo dài, làm nóng dư luận.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ các cơ quan báo chí, cán bộ tham mưu về lĩnh vực báo chí, đội ngũ báo chí cũng như quán triệt người làm báo thực hiện nghiêm các quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội và bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội người làm báo Việt Nam về việc không đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin có yếu tố nhạy cảm, gây hoang mang dư luận xã hội; chủ động nhắc nhở, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

HỒ HÀ
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Vì sao chủ trương hỗ trợ ngư dân bám biển vẫn nằm trên giấy?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trước tình hình giá dầu tăng quá cao làm hàng nghìn tàu cá không dám ra khơi vì thua lỗ, tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch hỗ trợ ngư dân khoảng 13 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay, tất cả vẫn “nằm trên giấy”.

Nghệ An: Giải ngân hơn 1,5 tỉ đồng hỗ trợ thuê trọ cho 1.057 lao động

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đến nay, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã giải quyết chi trả tiền hỗ trợ thuê trọ cho 1.057 lao động với số tiền trên 1,5 tỉ đồng.

Thành lập Trường Đại học Nghệ An: Giám đốc Sở GDĐT lên tiếng

QUANG ĐẠI |

“Về bản chất, không phải thành lập mới một trường đại học, mà là đổi tiên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An thành trường Đại học Nghệ An” – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An khẳng định.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nghệ An: Vì sao chủ trương hỗ trợ ngư dân bám biển vẫn nằm trên giấy?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trước tình hình giá dầu tăng quá cao làm hàng nghìn tàu cá không dám ra khơi vì thua lỗ, tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch hỗ trợ ngư dân khoảng 13 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay, tất cả vẫn “nằm trên giấy”.

Nghệ An: Giải ngân hơn 1,5 tỉ đồng hỗ trợ thuê trọ cho 1.057 lao động

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đến nay, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã giải quyết chi trả tiền hỗ trợ thuê trọ cho 1.057 lao động với số tiền trên 1,5 tỉ đồng.

Thành lập Trường Đại học Nghệ An: Giám đốc Sở GDĐT lên tiếng

QUANG ĐẠI |

“Về bản chất, không phải thành lập mới một trường đại học, mà là đổi tiên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An thành trường Đại học Nghệ An” – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An khẳng định.