triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của đảng

Nghệ An quyết tâm tháo gỡ các “nút thắt” để phát triển

QUANG ĐẠI |

Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Nghệ An đã triển khai công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hường cho biết: “Một trong các nhiệm vụ tuyên truyền quan trọng trong năm 2021 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh là tuyên truyền việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào thực tiễn cuộc sống”.

Trong một phát biểu gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định: Cộng đồng doanh nghiệp sẽ luôn nhận được sự đồng hành của chính quyền để vượt qua khó khăn, ngày càng lớn mạnh và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, trước đó, từ tháng 10.2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt động. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có thủ tục hành chính sẽ tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm này.

Trung tâm này đi vào hoạt động đã rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, qua đó tạo lập môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện, văn minh, hiện đại; tích hợp được các nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; tiếp nhận trực tiếp, nhanh chóng, kịp thời sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, cũng như xử lý kịp thời những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, cá nhân, tổ chức.

Ngày 24.3, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đánh giá: Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, đối ngoại có nhiều kết quả tích cực nhưng phải được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở Công Thương tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng thời, phải phối hợp với Sở NNPTNT, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đánh giá, phân tích các nguyên nhân, xử lý việc khó tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong thời gian qua, qua đó tháo gỡ khó khăn cho người nông dân.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, quý I/2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 17.963,44 tỉ đồng, tăng 6,73%. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng mạnh nhất với 11,7%; chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 21,27% so với cùng kỳ. Thu ngân sách quý I ước đạt 4.122 tỉ đồng, bằng 29,4% dự toán.

Tính đến ngày 17.3, tỉnh đã cấp mới cho 16 dự án và điều chỉnh 27 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 7.015,53 tỉ đồng. Trong quý I, đã có 398 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,57% với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lượng khách du lịch đều tăng so với cùng kỳ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá

tuệ linh |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra tầm nhìn và những định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Trong đó, nêu rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sẽ đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Toàn văn Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

. |

Ngày 9.3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Chị thị quan trọng này.

Để người dân thụ hưởng, đội ngũ công chức, viên chức phải thực sự tận tuỵ

vương trần |

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Qua đó, đã hoàn thiện thêm một bước tư tưởng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hướng tới vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Theo GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, để Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống, để thực sự “dân thụ hưởng”, đội ngũ công chức, viên chức trong bộ máy công quyền phải thật sự tận tụy và sự cống hiến vượt trội hơn nữa, cán bộ phải xác định tinh thần là công bộc của dân, chấm dứt các hành vi và thủ tục mang xu hướng dồn đẩy cái khó cho người dân.

Hành động để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Theo TTXVN |

Cán bộ, đảng viên, nhân dân đều cảm thấy phấn khởi, và bày tỏ tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, phát triển đất nước.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá

tuệ linh |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra tầm nhìn và những định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Trong đó, nêu rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sẽ đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Toàn văn Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

. |

Ngày 9.3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Chị thị quan trọng này.

Để người dân thụ hưởng, đội ngũ công chức, viên chức phải thực sự tận tuỵ

vương trần |

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Qua đó, đã hoàn thiện thêm một bước tư tưởng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hướng tới vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Theo GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, để Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống, để thực sự “dân thụ hưởng”, đội ngũ công chức, viên chức trong bộ máy công quyền phải thật sự tận tụy và sự cống hiến vượt trội hơn nữa, cán bộ phải xác định tinh thần là công bộc của dân, chấm dứt các hành vi và thủ tục mang xu hướng dồn đẩy cái khó cho người dân.

Hành động để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Theo TTXVN |

Cán bộ, đảng viên, nhân dân đều cảm thấy phấn khởi, và bày tỏ tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, phát triển đất nước.