Nghệ An: Đề nghị đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ COVID-19

TRẦN TUYÊN - QUANG ĐẠI |

Tiếp tục chương trình kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều 20.7, đại biểu HĐND 3 huyện: Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên tiến hành thảo luận tại tổ 4 về các vấn đề “nóng”.

Tham dự phiên thảo luận tổ có đồng chí Hoàng Văn Phi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu đề cập Quyết định 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh, bao gồm Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên, xây dựng Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023.

Đại biểu Đinh Thị An Phong- Chủ tịch MTTQ xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc cho biết, việc sáp nhập và thành lập khối, xóm mới là nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động chuyên trách, tăng cường đầu tư, xây dựng công trình phúc lợi xã hội từ cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều vấn đề bất cập đặt ra trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, công tác điều động cán bộ, chuyển đổi mục đích các công trình như nhà văn hóa xóm, trạm y tế sau khi sáp nhập.

Đại biểu Hoàng Nghĩa Hùng đề nghị đẩy nhanh thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19; hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng, đúng quy định, nhất là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động.

Trả lời vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Vân Anh - đại điện Sở LĐTBXH Nghệ An cho biết, tính đến tháng 7.2020, toàn tỉnh đã có 574.594 đối tượng được hỗ trợ hơn 561 tỉ đồng, chiếm 90,2%. Ba nhóm đối tượng bao gồm người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, nhiều địa phương chưa bố trí được ngân sách nên khó khăn trong việc chi trả.

TRẦN TUYÊN - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

HĐND tỉnh Nghệ An chất vấn 2 vấn đề "nóng"

TRẦN TUYÊN-QUANG ĐẠI |

Sáng 20.7, tại TP.Vinh, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp lần thứ 15. Kỳ họp lần này sẽ chất vấn 2 vấn đề "nóng" cử tri quan tâm.

Kỳ họp 15 HĐND thành phố Hà Nội sẽ thông qua những nội dung nào quan trọng?

Nguyễn Hà |

Ngày mai (6.7), kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội khoá XV sẽ khai mạc, theo đó thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Giới thiệu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn đại biểu

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, nhiệm kỳ tới phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu chuyên trách. Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: “Điều quan trọng hơn là phải bầu được đúng đại biểu, bầu được những người tiêu biểu - đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

HĐND tỉnh Nghệ An chất vấn 2 vấn đề "nóng"

TRẦN TUYÊN-QUANG ĐẠI |

Sáng 20.7, tại TP.Vinh, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp lần thứ 15. Kỳ họp lần này sẽ chất vấn 2 vấn đề "nóng" cử tri quan tâm.

Kỳ họp 15 HĐND thành phố Hà Nội sẽ thông qua những nội dung nào quan trọng?

Nguyễn Hà |

Ngày mai (6.7), kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội khoá XV sẽ khai mạc, theo đó thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Giới thiệu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn đại biểu

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, nhiệm kỳ tới phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu chuyên trách. Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: “Điều quan trọng hơn là phải bầu được đúng đại biểu, bầu được những người tiêu biểu - đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”.