Nghệ An: Chuyển từ “giải trình” sang “giải quyết” thủ tục hành chính

QUANG ĐẠI |

6 tháng đầu năm, kinh tế-xã hội Nghệ An thu được nhiều kết quả khả quan, tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 khu vực. Kết quả đó có vai trò quan trọng của việc cải cách thủ tục hành chính.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,58% (cùng kỳ năm 2020 tăng 2,97%). Nghệ An là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 9.504 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến trung tuần tháng 6/2021, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 756,027 tỷ đồng, đạt 26,05% kế hoạch giao chi tiết, ước đến hết ngày 30/6 giải ngân được 1.042,324 tỷ đồng, đạt 35,91%. Có 16 cơ quan, đơn vị tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung của tỉnh, trong đó có 8 đơn vị giải ngân trên 50%.

Trong điều kiện 2 năm liên tiếp dịch bệnh COVID-19 hoành hành, cộng thêm thiên tai, bão lũ gây nhiều thiệt hại, những kết quả nói trên của tỉnh Nghệ An trong 6 tháng đầu năm rất đáng ghi nhận.

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhận định về nguyên nhân của kết quả nói trên: “Công tác chỉ đạo điều hành đã có những trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt bám sát kịch bản, nhiệm vụ đầu năm. Năm 2021 là năm Nghệ An đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn, vị địa phương trong công tác cải cách hành chính với phương châm nhanh, đúng, hiệu quả; việc tham mưu chuyển từ giải thích, giải trình sang giải pháp, giải quyết”.

Trước đó, từ 2.10.2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức vận hành. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có thủ tục hành chính sẽ tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm này.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, Trung tâm này đi vào hoạt động nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, qua đó tạo lập môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện, văn minh, hiện đại; tích hợp được các nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; tiếp nhận trực tiếp, nhanh chóng, kịp thời sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, cũng như xử lý kịp thời những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, cá nhân, tổ chức.

Đầu năm 2021, tỉnh Nghệ An chọn năm 2021 là năm “Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính”.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có thái độ không đúng mực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, chậm trễ trong giải quyết công việc; cơ quan nhà nước làm chậm thủ tục hành chính phải xin lỗi dân.

Được biết, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Nghệ An đạt 85,28 điểm, tăng 6 bậc so với năm 2019, đứng vị trí 18/63 tỉnh thành.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Ngành GD Nghệ An động viên thầy cô giáo tham gia tuyến đầu chống dịch

QUANG ĐẠI |

Sáng 26.6, lãnh đạo ngành Giáo dục Nghệ An thăm, động viên, tặng quà lực lượng thầy cô giáo TP.Vinh tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 và Bệnh viện dã chiến số 1 tại huyện Hưng Nguyên.

Hai nam sinh lớp 11 của Nghệ An giành Huy chương Bạc Olympic Tin học

QUANG ĐẠI |

Đó là em Trương Văn Quốc Bảo và em Nguyễn Hoàng Vũ, đều là học sinh lớp 11A2 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

LĐLĐ tỉnh Nghệ An động viên các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch

TRẦN ĐÔNG |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An và LĐLĐ TP.Vinh đã thăm, tặng quà, động viên các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngành GD Nghệ An động viên thầy cô giáo tham gia tuyến đầu chống dịch

QUANG ĐẠI |

Sáng 26.6, lãnh đạo ngành Giáo dục Nghệ An thăm, động viên, tặng quà lực lượng thầy cô giáo TP.Vinh tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 và Bệnh viện dã chiến số 1 tại huyện Hưng Nguyên.

Hai nam sinh lớp 11 của Nghệ An giành Huy chương Bạc Olympic Tin học

QUANG ĐẠI |

Đó là em Trương Văn Quốc Bảo và em Nguyễn Hoàng Vũ, đều là học sinh lớp 11A2 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

LĐLĐ tỉnh Nghệ An động viên các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch

TRẦN ĐÔNG |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An và LĐLĐ TP.Vinh đã thăm, tặng quà, động viên các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.