Ngày mai (12.7), khai mạc phiên họp 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phạm Đông |

Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 12-14.7 tới để xem xét công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Từ ngày 12.7-14.7, Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Theo chương trình dự kiến phiên họp thứ 58, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày các tờ trình (tóm tắt) về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp đó, đại diện Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về kế hoạch đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày các tờ trình (tóm tắt) về: Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025.

Đại diện Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công.

Trong ngày làm việc thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (được tổng hợp trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026).

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Cũng tại phiên họp, Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày báo cáo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với: Cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và công tác nhân sự để trình Quốc hội.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức xét nghiệm COVID-19 phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Phạm Đông |

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 8.7, Văn phòng Quốc hội đã có thông báo kế hoạch tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV.

Hội nghị T.Ư 3 lấy phiếu 23 chức danh trước khi giới thiệu ra Quốc hội

VƯƠNG TRẦN |

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sẽ giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nữ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đầu tiên

Phạm Đông |

Bà Hà Thị Mỹ Dung - Ủy viên Ban cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tổ chức xét nghiệm COVID-19 phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Phạm Đông |

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 8.7, Văn phòng Quốc hội đã có thông báo kế hoạch tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV.

Hội nghị T.Ư 3 lấy phiếu 23 chức danh trước khi giới thiệu ra Quốc hội

VƯƠNG TRẦN |

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sẽ giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nữ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đầu tiên

Phạm Đông |

Bà Hà Thị Mỹ Dung - Ủy viên Ban cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.