Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 13

Vương Trần |

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 6.10, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Thông cáo nêu rõ: Ngày 6.10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường cả ngày, thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030;

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình Hội nghị.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 13

Vương Trần |

Trong ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị Trung ương 13 khoá XII đã thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư 13 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

. |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Xem xét nhân sự khoá XIII, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Vương Trần - Nguyễn Hoàng |

Trong nhiều nội dung, tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ bàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 13

Vương Trần |

Trong ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị Trung ương 13 khoá XII đã thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư 13 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

. |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Xem xét nhân sự khoá XIII, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Vương Trần - Nguyễn Hoàng |

Trong nhiều nội dung, tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ bàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự.