Ngày hội toàn dân: Nhiều điểm bầu cử sớm đạt 100% cử tri đi bầu

Nhóm phóng viên |

Trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn - Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, hôm nay hơn 69 triệu cử tri cả nước sẽ hân hoan, nô nức đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đến 19h, 99,9% cử tri Đà Nẵng tham gia bầu cử

Hội đồng bầu cử TP.Đà Nẵng cho biết đến 19h ngày 23.5, 99,9% cử tri thành phố đã thực hiện quyền bầu cử. Cụ thể, toàn TP.Đà Nẵng có tổng cộng 749.647/750.418 cử tri đi bỏ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9%.

Trong đó, quận Hải Châu và Ngũ Hành Sơn có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất với 99,99%. Các quận, huyện khác có tỷ lệ cử tri đã hoàn thành bầu cử là quận Cẩm Lệ với 99,75% cử tri; huyện Hòa Vang với 99,80 cử tri; quận Liên Chiểu với 99,88% cử tri; quận Sơn Trà và huyện đảo Hoàng Sa với 99,90% cử tri; quận Thanh Khê với 99,97% cử tri.

Đến 19h, 99,86% cử tri Hà Tĩnh đi bầu cử

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, đến 19h ngày 23.5 kết thúc thời gian bỏ phiếu theo quy định, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 851.901/853.125 cử tri đi bỏ phiếu (đạt 99,86%).

Tất cả các tổ bầu cử tuân thủ nghiêm túc quy định chưa hết giờ bỏ phiếu chưa được mở hòm phiếu. Còn từ sau 19h, tại Hà Tĩnh nhiều điểm bỏ phiếu đã bắt đầu mở hòm kiểm phiếu. Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ đạo các tổ bầu cử khẩn trương tiến hành kiểm phiếu đúng thời gian quy định, việc kiểm phiếu phải nghiêm túc, chính xác, khách quan.

Đến 17h, 98% cử tri Yên Bái đã đi bầu cử

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái, đến 17 giờ ngày 23.5, tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại huyện, thị, thành phố đạt 98,64%. Trong đó, tỷ lệ cử tri tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh đạt 100%. Tỷ lệ cử tri cách ly tại nhà tham gia bầu cử đạt 99,29%.

Do có sự chuẩn bị tốt nên 1.154 khu vực bầu cử đã khai mạc đúng giờ theo quy định, một số khu vực tiến hành sớm hơn như Trạm Tấu, Mù Cang Chải cũng đảm bảo theo đúng quy định.

Ninh Thuận: 97,37% cử tri đã đi bầu cử

Đến thời điểm 17 giờ hôm nay, 468.264/480.929 cử tri tỉnh Ninh Thuận đi bầu cử, đạt tỉ lệ 97,37%. Đây là thống kê nhanh được Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Thuận thông tin. Trong đó, đã có 273/460 khu vực bỏ phiếu hoàn thành 100% cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 59,35%. Hiện 26/65 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu.

Có 2/7 huyện, thành phố đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu là huyện Bác Ái, huyện Thuận Bắc. Các địa phương miền núi có tỷ lệ cử tri đi bầu sớm chiếm tỷ lệ cao.

Đến 15h, Quảng Nam có 2 huyện đạt 100% cử tri đi bầu cử

Cụ thể, tính đến 15h ngày 23.5 đã có 2 huyện Nam Giang, Đông Giang đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử (Nam Giang có 17.860 cử tri, Đông Giang có 17.494 cử tri).

Ngoài ra, cùng thời gian trên, nhiều địa phương khác đạt trên 99% cử tri đi bầu cử, gồm Hội An (99,69%), Phước Sơn (99,09%), Duy Xuyên (99,65%), Quế Sơn (99,67%),…

Toàn tỉnh Quảng Nam đã có 96,88% cử tri đi bầu cử, tương đương hơn 1.142.000 cử tri. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Quảng Nam có hơn 1.178.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.532 khu vực bỏ phiếu.

Bạc Liêu: Đến 17h, hơn 98,7% cử tri đã bỏ phiếu bầu cử

Ông Ngô Công Hầu, Thứ ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến 17h ngày 23.5 toàn tỉnh Bạc Liêu có trên 98,7% cử tri bỏ phiếu bầu cử.

Ông Hầu cho biết cụ thể tại tỉnh Bạc Liêu đến 17h đã có 604.908/612.441 đạt 98.77% cử tri đã bỏ phiếu. Huyện Phước Long đạt tỉ lệ 100%, các đơn vị còn lại đạt từ 97% trở lên. Có 459 tổ bầu cử hoàn thành công tác bỏ phiếu. 30/64 xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác bỏ phiếu bầu cử.

Đến 15h ngày 23.5, Bắc Giang có 85% cử tri đi bỏ phiếu

Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Bắc Giang, tính đến 15h ngày 23.5, đã có 1.137.942 (số cử tri đã đi bầu)/1.339.467 (số cử tri trong danh sách), đạt 85%.

Trong đó, một số đơn vị có cử tri tham gia bỏ phiếu cao như: Sơn Động (92.7%), Việt Yên (91%), Yên Thế (87,7%), thành phố Bắc Giang (86,6%). 208 Tổ bầu cử có 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Theo ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Bắc Giang cho biết: “Người dân tin tưởng, tích cực tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức bầu cử theo kịch bản thời gian của Tổ bầu cử. Toàn bộ thành viên Tổ bầu cử, cử tri tham gia tổ chức bầu cử đều được đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế, đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19”.

Bắc Ninh có 73 tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh , tính đến 15h ngày 23.5, toàn tỉnh đã có 691.395 (số cử tri đã đi bầu)/857.649 (số cử tri trong danh sách), đạt 80,62%.

Số tổ bầu cử đạt 100% cử tri trong danh sách là 73 tổ bầu cử.

Ông Nguyễn Trọng Tân, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết, cuộc bầu cử diễn ra trong thời tiết nắng nóng, không mưa. Tình hình giao thông thông suốt, phục vụ tốt cho người dân đi bầu cử. Cuộc bầu cử diễn ra trật tự, an toàn, đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Hà Tĩnh: Đến 15h, hơn 94% cử tri đã bỏ phiếu bầu cử

Theo số liệu từ Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh - cơ quan giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 15h ngày 23.5, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 806.261/854.699 cử tri đi bỏ phiếu (đạt 94,33%).

Trong đó có 437/1.445 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100% gồm: thị xã Kỳ Anh 28/81, huyện Kỳ Anh 100/141, huyện Cẩm Xuyên 50/157, TP Hà Tĩnh 8/91…. Ngoài các tổ bầu cử đã có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu 100%, các tổ bầu cử còn lại đang tích cực vận động các cử tri chưa tham gia bỏ phiếu tiến hành bỏ phiếu đảm bảo theo quy định.

Yên Bái: Tính đến thời điểm 13h, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 90%

Sáng 23.5, cùng với cử tri trong cả nước, 592.512 cử tri tỉnh Yên Bái đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình.

Về tổ chức khai mạc bầu cử, do có sự chuẩn bị tốt nên 1.154 (100%) khu vực bỏ phiếu đã khai mạc đúng giờ theo quy định, có một số khu vực bỏ phiếu tiến hành khai mạc sớm vào lúc 6 giờ sáng ở một số xã thuộc huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải.

Tính đến thời điểm 13h, theo báo cáo của Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 90%.

Tại các khu cách ly tập trung đạt 89%, cách ly tại nhà 65%.

Theo báo cáo, trong buổi sáng diễn ra Lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu tại các địa phương, các cử tri trong tỉnh hân hoan, phấn khởi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình, tạo nên khí thế thực sự là ngày hội của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Công tác bầu cử diễn ra an toàn, người dân tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống COVID-19.
Công tác bầu cử diễn ra an toàn, người dân tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống COVID-19.

Tại các khu vực bỏ phiếu cố định, các điểm bỏ phiếu lưu động, tại các cơ sở cách ly tập trung việc bỏ phiếu đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định và theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Nội vụ và Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Sáng 23.5, trên 70% cử tri TP.Hà Nội đã thực hiện quyền bầu cử

Theo thông tin từ Sở Nội vụ Hà Nội - cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 12h30 ngày 23.5, tiến độ cử tri đi bầu cử tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau: Quận Ba Đình đạt 65,00%; quận Hoàn Kiếm đạt 67,35%; quận Đống Đa đạt 74,08%; quận Hai Bà Trưng đạt 73,74%; quận Tây Hồ đạt 75,92%.

Tiếp đó, quận Cầu Giấy đạt 63,85%; quận Thanh Xuân đạt 71,48%; quận Hoàng Mai đạt 74,35%; quận Long Biên đạt 73,99%; quận Hà Đông: 71,94%; quận Bắc Từ Liêm: 78,52%; quận Nam Từ Liêm: 76,66%; huyện Chương Mỹ: 82,35%; huyện Thanh Oai: 76,23%; huyện Ứng Hòa: 75,93%; huyện Mỹ Đức: 81,78%; huyện Phú Xuyên: 75,50%; huyện Thường Tín: 73,61%.

Huyện Thanh Trì: 70,27%; huyện Gia Lâm: 73,10%; huyện Đông Anh: 81,00%; huyện Mê Linh: 68,11%; huyện Sóc Sơn: 77,63%; huyện Hoài Đức: 73,27%; huyện Đan Phượng: 74,62%; Quốc Oai: 78,00%; huyện Thạch Thất: 86,28%; huyện Phúc Thọ: 80,73%; thị xã Sơn Tây: 67,45%; huyện Ba Vì: 74,82%.

Tính đến cuối giờ sáng cùng ngày, tổng số cử tri toàn thành phố đã đi bầu cử đạt tỷ lệ 74,79%.

Cử tri cao tuổi nhất trực tiếp đi bỏ phiếu ở Quảng Ninh tròn 104 tuổi

Cụ Nguyễn Đình Nhẫn, sinh năm 1917, trú tại phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tham gia bỏ phiếu liên tục từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vào năm 1946 đến nay.\

Xem chi tiết tại đây

Một huyện ở tỉnh Bạc Liêu 100% cử tri đã bỏ phiếu xong

Đến 14h ngày 23.5, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã có 100% cử tri hoàn thành công tác bỏ phiếu bầu cử.

Ông Ngô Công Hầu, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến 14h toàn bộ cử tri tại huyện Phước Long đã bỏ phiếu bầu 100%.

Cử tri tại Bạc Liêu đi bầu cử. Ảnh: Nhật Hồ
Cử tri tại Bạc Liêu đi bầu cử. Ảnh: Nhật Hồ

Đối với cử tri toàn tỉnh đã đạt tỉ lệ bỏ phiếu trên 89%. Các đơn vị có tỉ lệ cử tri đi bầu cao là huyện Phước Long 100% (77.905 cử tri), huyện Hồng Dân 97,8%, huyện Vĩnh Lợi 92%...

Phước Long có cả 79 tổ bầu cử với có 77.905 cử tri, trong đó có 1.781 cử tri già yếu, khuyết tật.

Huyện Phước Long cũng đã tổ chức các thùng phiếu phụ đến khu cách ly y tế tập trung cho 2 cử tri diện F1, 3 trường hợp F2 ở ấp Huê 3 (xã Vĩnh Phú Đông), 6 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện và 14 can, phạm nhân tại Nhà tạm giữ Công an huyện bỏ phiếu bầu cử.

Quảng Ninh: số cử tri toàn tỉnh đã tham gia bỏ phiếu đạt tỉ lệ 93,83%

Đến 13h00 hôm nay, số cử tri toàn tỉnh đã tham gia bỏ phiếu là 899.989 người, đạt tỉ lệ 93,83%. Huyện đảo Cô Tô là đơn vị cấp huyện đầu tiên của Quảng Ninh có 100% cử tri đi bầu.

Xem chi tiết tại đây

Quảng Nam, Quảng Ngãi: Có hơn 80% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử

Trong sáng nay, đã có hơn 80% cử tri Quảng Nam, Quảng Ngãi đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưa 23.5, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho biết, số lượng và cử tri đi bầu là hơn 993.000 cử tri, chiếm 84,43%.

Các cử tri trong khu cách ly ở Quảng Ngãi tham gia bỏ phiếu bầu cử.
Các cử tri trong khu cách ly ở Quảng Ngãi tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Theo bà Hoa, tổng số cử tri là 1.177.143. Số cử tri đi bầu sớm ngày 16.5 là 4.855. tính đến 11h cùng ngày, số lượng và tỷ lệ cử tri đi bầu 993.914 cử tri, chiếm tỷ lệ 84,43%; với tổng số khu vực bỏ phiếu là 1.532, trong đó có 130 khu vực bỏ phiếu đi bầu đạt 100%.

“Không khí ngày bầu cử tiếp tục diễn ra sôi nổi thông qua việc tuyên truyền, cổ động trực quan và sự hào hứng, phấn khởi của cử tri tham gia bỏ phiếu” - bà Hoa nói. Tại Quảng Ngãi, ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến 11h ngày 23.5 có khoảng 81,76% cử tri toàn tỉnh đã đi bầu cử.

Theo ông Dụng, từ sáng sớm cử tri đã nhanh chóng tập trung tại 1.182 khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến 11h cùng ngày, có khoảng 81,76% cử tri trong toàn tỉnh đi bầu cử, có 255 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ cử tri bầu 100%, có 18 xã cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%.

Dàn sao Việt hăng hái tham gia và đặt kỳ vọng vào Ngày hội toàn dân bầu cử

Vào hôm nay (23.5), loạt sao Việt như: NSƯT Quyền Linh, Ngân Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Trịnh Kim Chi, dàn Hoa hậu, Á hậu: Tiểu Vy, Diễm Trang, Hoa khôi Thúy Vi,... đã hăng hái tham gia bầu cử và gửi gắm tình cảm, kỳ vọng vào những lá phiếu bầu.

Xem chi tiết tại đây

Nghệ An: Trên 60% cử tri đi bỏ phiếu trong buổi sáng

Đến 11h ngày 23.5, trung bình cử tri Nghệ An đi bầu cử đạt trên 60%, có khu vực bầu cử đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, cuộc bầu cử diễn ra theo đúng quy định của Luật Bầu cử, các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử các cấp đã tham gia và chỉ đạo tại tất cả các khu vực bỏ phiếu. Cấp ủy, chính quyền địa phương, người cao tuổi, người có công với cách mạng, các chức sắc tôn giáo đã tham dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - ông Kha Văn Tám bỏ phiếu bầu cử trong sáng 23.5. Ảnh: HĐ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - ông Kha Văn Tám bỏ phiếu bầu cử trong sáng 23.5. Ảnh: HĐ

Các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo theo quy định tại tất cả các khu vực bỏ phiếu. Thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt trong ngày bầu cử.

Đến 11h ngày 23.5, trung bình cử tri đi bầu cử đạt trên 60%; có khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Trong đó, huyện Con Cuông có 41/107 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu, riêng xã Cam Lâm, huyện Con Cuông 5/5 đơn vị với 100% cử tri trong danh sách đã đi bỏ phiếu lúc 10h; huyện Kỳ Sơn có 16/34 đơn vị bầu cử đã hoàn thành 100% cử tri trong danh sách đã đi bỏ phiếu.

Huyện Tương Dương có 19/116 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu, trong đó 1 xã (Yên Tĩnh) hoàn thành; huyện Đô Lương có 13/216 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu; thị xã Thái Hòa có 9/64 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu; huyện Quỳ Châu có 34/107 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường: Nhiều địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu cao

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Văn Cường - Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia - cho biết, tính đến 11h cùng ngày, có nhiều địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu cao. Một số địa phương trong cả nước có tổng số cử tri của tỉnh đã bỏ phiếu đạt tỉ lệ cao như Điện Biên 85%, Quảng Ninh hơn 84%, Quảng Ngãi hơn 81%, Cao Bằng hơn 80%, Hà Giang có hơn 77%, Vĩnh Phúc có hơn 71%.

Chi tiết xem tại đây

Khánh Hòa: Hơn 500 cử tri trong khu cách ly hoàn thành bầu cử

Các tổ bầu cử được lập tại các điểm cách ly tập trung, cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 đến 11h hôm nay đã hoàn thành 100% cử tri tham gia bầu cử.

Chi tiết xem tại đây

Dù mưa dông trên nhiều khu vực, hơn 50% cử tri Kiên Giang đã đi bầu cử

Theo thông tin cảnh báo từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kiên Giang, mưa dông mạnh đã xảy ra ở nhiều khu vực trong tỉnh. Tính đến khoảng 11h trưa nay (23.5), tỉ lệ cử tri Kiên Giang đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt gần 57%.

Theo thông tin cảnh báo từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kiên Giang, khoảng gần 11h trưa nay (23.5), 1 khối mây đối lưu lớn đang tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực vùng biển Phú Quốc - Nam Du - Hòn Sơn và đang gây mưa dông mạnh cho các khu vực trên.

Tàu 954 (Vùng 5 Hải quân) cũng được điều động để chở người và các hòm phiếu bầu cử về TP Phú Quốc vào hôm qua 22.5 do thời tiết xấu. Ảnh: PV
Tàu 954 (Vùng 5 Hải quân) cũng được điều động để chở người và các hòm phiếu bầu cử về TP Phú Quốc vào hôm qua 22.5 do thời tiết xấu. Ảnh: PV

Cảnh báo trong 1 đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu di chuyển theo hướng Tây nam tiếp tục gây mưa và dông mạnh trên vùng biển huyện Kiên Hải, khu vực các huyện đất liền và TP Phú Quốc.

Đặc biệt khu vực ven biển huyện An Minh, An Biên, Châu Thành, TP Rạch Giá, Hòn Đất, TP Phú Quốc có mưa to gây ngập cục bộ 1 số khu vực trung thấp, khả năng sẽ xuất hiện sóng cao 1-2m khu vực ven biển vào thời điểm 15-18h. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Dù điều kiện thời tiết xấu trong vài ngày qua và hôm nay nhưng công tác bầu cử tại các địa phương trong tỉnh Kiên Giang diễn ra rất nghiêm túc. Các điểm bầu cử không đặt mục tiêu bầu cử nhanh hay sớm mà tiêu chí cao nhất là phải an toàn là trên hết để giúp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Cử tri 86 tuổi ở Vũng Tàu mong mỏi đất nước hùng cường, mạnh mẽ

Ngày 23.5, có mặt tại điểm bầu cử từ rất sớm, cử tri Vũ Duy Tiến (86 tuổi, phường 2, TP.Vũng Tàu) hoàn thành đầy đủ các bước theo quy trình bầu cử, thực hiện 5K trước khi bắt đầu bỏ phiếu.

Chi tiết xem tại đây

Nghệ An: Linh mục quản xứ cùng bà con giáo dân đi bầu cử

Cùng với cả nước, tại xứ đạo Phúc Yên (Thanh Chương, Nghệ An), không khí của ngày bầu cử rộn ràng từ sáng sớm. Bà con cử tri sau khi tham dự lễ ở nhà thờ đã phấn khởi đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Sáng 23.5 cũng là ngày diễn ra lễ thánh quan trọng của bà con giáo dân. Giáo phận Vinh, các giáo xứ, giáo họ đã bố trí thời gian cử hành lễ hợp lý, linh hoạt, nhằm phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức cho cử tri đi bầu cử theo từng khung thời gian, để 100% cử tri được thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Sơn – cha quản xứ, giáo xứ Phúc Yên và các linh mục, chức sắc đã tiến hành bỏ phiếu theo quy định. Ảnh: Quỳnh Trang
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Sơn – cha quản xứ, giáo xứ Phúc Yên và các linh mục, chức sắc đã tiến hành bỏ phiếu theo quy định. Ảnh: Quỳnh Trang

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng công an xã Thanh Yên (Thanh Chương, Nghệ An) - cho biết: "Đúng 7h15 ngày 23.5, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Sơn - cha quản xứ giáo xứ Phúc Yên và các linh mục, chức sắc đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, tại xóm Hồng Bình (xã Thanh Yên)".

Giáo xứ Phúc Yên (Thanh Chương, Nghệ An) hiện có trên 900 giáo dân, với hai giáo họ là Phúc Yên và Tân Xuân.

Từ năm 2015 đến nay, các cha quản xứ, giáo dân nơi đây luôn thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo.

Cử tri Thừa Thiên Huế hưởng ứng lời kêu gọi mặc áo dài đi bầu cử

Theo lời kêu gọi của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, đã có rất đông cử tri tỉnh này mặc áo dài trong ngày đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chi tiết xem tại đây

Nắng gay gắt, hơn 81% cử tri tỉnh Quảng Trị đã đi bỏ phiếu trong buổi sáng

Trời nắng gay gắt, nhưng đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đi bỏ phiếu để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho nguyện vọng và quyền lợi của quần chúng nhân dân.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị, tổng số cử tri toàn tỉnh là 472.714 người, đến thời điểm 11h ngày 23.5 đã đi bỏ phiếu 385.261 người, đạt 81,5% so với tổng số cử tri.

Trời nắng nóng, nhưng người đồng bào thiểu số ở huyện miền núi Đakrông vẫn nhiệt tình hưởng ứng việc đi bầu cử. Ảnh: Hưng Thơ.
Trời nắng nóng, nhưng người đồng bào thiểu số ở huyện miền núi Đakrông vẫn nhiệt tình hưởng ứng việc đi bầu cử. Ảnh: Hưng Thơ.

Đặc biệt, có 1/10 huyện có 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu; có 4/125 xã, phường, thị trấn có 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu và 221/861 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri trong danh sách đã tham gia bỏ phiếu.

Tại Quảng Trị có 861 khu vực bỏ phiếu, các khu vực bỏ phiếu đều áp dụng nghiêm phòng dịch COVID-19. Theo thống kê của Hội đồng bầu cử tỉnh Quảng Trị, tỉnh có 10 người ứng cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV ở 2 đơn vị; 85 người ứng cử để bầu 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo16 đơn vị; 483 người ứng cử để bầu 292 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện ở 74 đơn vị; 4.836 người ứng cử để bầu 2.883 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở 834 đơn vị.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên tại các địa phương đã ban hành các khung giờ theo từng khu phố, phường cụ thể đồng thời tuyên truyền để ngời dân được biết đến bỏ phiếu tránh tình trạng tụ tập đông người.

Các điểm bầu cử đều đã được phun khử khuẩn, có lực lượng túc trực hướng dẫn và phân luồng cử tri đi vào khu vực bầu cử, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn; tuyên truyền để cử tri không tập trung vào cùng một thời điểm nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Đối với khu vực bỏ phiếu có cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế đang điều trị cho cử tri nghi ngờ hoặc mắc COVID-19, khu vực phong tỏa hoặc có cử tri thực hiện cách ly tại nhà được trang bị thêm găng tay, áo quần bảo hộ y tế, kính chắn giọt bắn, thùng đựng chất thải.

Ngoài thành viên của Tổ Bầu cử, tỉnh còn bổ sung thêm thành viên làm nhiệm vụ bầu cử trong khu vực phong tỏa, cách ly, bệnh viện; đồng thời có phương án nhân sự dự phòng phục vụ bầu cử, sẵn sàng có người thay thế nếu thành viên Tổ Bầu cử bị cách ly hoặc nghi mắc COVID-19. Quá trình bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng, đúng thủ tục, đảm bảo khoảng cách, người dân thực hiện đúng các nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định: Một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu

Sau khoảng 3 tiếng khai mạc, nhiều Tổ bầu cử trên cả nước có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% trong danh sách, có nhiều địa phương có tỉ lệ đi bầu cao.

Chi tiết xem tại đây

Phú Yên: Nhiều tổ bầu cử đã hoàn thành 100% cử tri đi bỏ phiếu

Đến 11 giờ ngày 23.5, cử tri Phú Yên đi bầu cử đạt tỷ lệ 81,83%, nhiều tổ bầu cử đã đạt tỷ lệ 100%.

Ngày 23.5, cử tri của tỉnh Phú Yên đã nô nức đi bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời tiết dịu mát. Ở số địa phương xuất hiện mưa nhẹ nhưng từ sớm đã có rất đông cử tri đến các tổ bầu cử bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình.

Huyện miền núi Sông Hinh có khoảng 36.000 cử tri, trong đó 40% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các điểm bỏ phiếu, công tác kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang y tế, sát khuẩn tay được thực hiện nghiêm trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Đối với đội ngũ làm công tác bầu cử, tất cả được khai báo y tế, đeo gang tay, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang y tế…

Khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa có hơn 3.000 cử tri, đa số là ngư dân và người nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè. Nhờ làm công tác tuyên truyền nên nhiều cử tri đã đi bỏ phiếu bầu cử từ rất sớm.

Cử tri Biện Khắc Linh, chủ tàu PY90523TS chia sẻ, "nhờ được Bộ đội Biên phòng ở Đồn Hòa Hiệp Nam tuyên truyền nên từ ngày 21.5 tàu đã vào cảng cá Phú Lạc bán hải sản và cho anh em đi bạn về nhà để tham gia bầu cử.

Hai ngày trước bầu cử anh em đã tham khảo thông tin của các ứng cử viên và tiểu sử tại điểm bỏ phiếu. Sáng nay cả tàu có 10 ngư dân đều tham gia bỏ phiếu tại địa điểm Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, các thuyền viên đều vui vẻ, phấn khởi sẵn sàng bám biển trong những ngày tới".

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên, đến 11 giờ hôm nay toàn tỉnh có 588.659/723.359 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 81,38%, nhiều tổ bầu cử đã đạt tỷ lệ 100% tỷ lệ cử tri đi bầu, an ninh tại các khu vực bỏ phiếu được đảm bảo. Cấp huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là huyện Sơn Hòa 88,96%. Tại các điểm bỏ phiếu bầu cử, cử tri và những người thực hiện nhiệm vụ đều thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch COVID-19.

Quảng Nam: Hơn 300 người bị tạm giữ, tạm giam hoàn thành bầu cử

Ngày 23.5, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết 324 người đang bị tạm giữ, tạm giam đã được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo quyền bầu cử của những người đang bị tạm giữ, tạm giam, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện để những ngày này nghiên cứu kỹ về các ứng cử viên trước khi tham gia bỏ phiếu bầu.

Trong quá trình tổ chức bầu cử những cử tri trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam đã áp dụng nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Vùng 5 Hải quân: Vừa bầu cử, vừa trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ

Sau nửa ngày diễn ra sôi nổi, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, 4/4 điểm bỏ phiếu tại Vùng 5 Hải quân đã hoàn thành nhiệm vụ bầu cử theo đúng kế hoạch, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử trong điều kiện thời tiết mưa kéo dài. Ảnh: Vùng 5 HQ
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử trong điều kiện thời tiết mưa kéo dài. Ảnh: Vùng 5 HQ

Ngay từ rất sớm, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để chuẩn bị cho công tác bầu cử. Tại tất cả điểm bỏ phiếu ở Vùng 5 Hải quân, công tác bầu cử diễn ra nghiêm trang, mọi thủ tục, quy trình đều được thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cũng được đơn vị triển khai đồng bộ, nghiêm túc.

Trung úy Trần Đức Công - Chính trị viên Đại đội 36, Tiểu đoàn 565, Vùng 5 Hải quân - chia sẻ: “Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng tôi tin tưởng những đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ này sẽ đem hết tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, bên cạnh chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, địa phương và đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, Vùng 5 Hải quân đã xây dựng, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch bảo bảo đảm an ninh, an toàn; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý chính xác, hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng tá Hoàng Quốc Hoàn - Chủ nhiệm Chính trị Vùng 5 Hải quân - cho biết: “Công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chính vì vậy, các ca, kíp, hệ thống trực các cấp trong toàn Vùng được duy trì đồng bộ 24/24. Đối với lực lượng này, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị điều động người luân phiên thay nhau canh trực để đi bỏ phiếu, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ đều được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội lớn của đất nước”.

Bạc Liêu: 113 tổ có 100% cử tri đi bầu, 7 xã hoàn thành bỏ phiếu

Đến 10h sáng 23.5 tỉnh Bạc Liêu có 123 tổ bầu cử 100% cử tri đi bầu cử.

Bạc Liêu có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 17 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 67 đơn vị bầu cử cấp huyện, 521 đơn vị bầu cử cấp xã. Tỉnh đã thành lập 551 Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, tổng số có 8.694 thành viên. Toàn tỉnh có 611.723 cử tri; có 551 khu vực bỏ phiếu.

Ông Ngô Công Hầu, Thư ký Ủy Ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến 10 h sáng ngày 24.5 có 123 tổ bầu cử có 100% cử tri trong danh sách niêm yết đã bỏ phiếu. Cụ thể, thành phố Bạc Liêu 6 tổ; thị xã Giá Rai 4 tổ, huyện Phước Long 74 tổ, huyện Vĩnh Lợi 6 tổ, huyện Hòa Bình 6 tổ, huyện Hồng Dân 16 tổ, huyện Đông Hải 11 tổ.

Bạc Liêu có 7 xã đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu cử.

Đến 9h ngày 23.5: Đã có hơn 782.000 cử tri TPHCM đi bỏ phiếu

Cập nhật tình hình công tác bầu cử trên địa bàn TPHCM, Ủy ban Bầu cử TPHCM cho biết, tính đến 9h sáng 23.5, đã có 782.048 cử tri đi bỏ phiếu trong tổng số 5.642.485 người, chiếm 13,68%.

Giao thông trên địa bàn TPHCM vẫn đảm bảo thông suốt, không ách tắc, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho việc bầu cử. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Nhân dân rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của mình; đồng thời cho rằng việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng luật.

Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu tiếp tục được thực hiện nghiêm. Trên địa bàn TPHCM có 225 Khu vực bỏ phiếu, có 2.942 cử tri đang thực hiện phương án cách ly. Các điểm bầu cử thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ công tác bầu cử đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cũng trong sáng nay, 1 cử tri Quận Tân Bình có kiến nghị về việc chưa nhận thẻ cử tri, Ủy ban bầu cử Thành phố nhanh chóng chỉ đạo Quận Tân Bình nắm tình hình và giải quyết đúng theo quy định; cử tri đã nhận thẻ và đi bầu.

Cà Mau: Xuyên rừng ngập mặn, đón dân đến điểm bầu cử

Tại Ấp Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), người dân địa phương hồ hởi đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026. Do hầu hết bà con đều sống trong rừng ngập mặn nên lực lượng làm nhiệm vụ đã xuyên rừng đón dân đến điểm bầu cử.

Chi tiết xem tại đây

Quảng Ninh: Hàng vạn thợ mỏ nô nức đi bỏ phiếu bầu cử

Đúng 7 giờ sáng nay, hàng vạn thợ mỏ và công nhân lao động ngành than tại Quảng Ninh đã đến các điểm bỏ phiếu trong ngày hội lựa chọn cho mình các ứng viên ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các địa phương như Hạ Long, Cẩm phả, Uông Bí, Đông Triều.

Thợ mỏ Công ty than Hòn Gai đã có mặt thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Thợ mỏ Công ty than Hòn Gai đã có mặt thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D

Chi tiết xem tại đây

Cử tri Bộ đội biên phòng, bà con vùng biên giới ở Lạng Sơn đi bầu cử

Cùng với cả nước, cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng, bà con vùng biên ở tỉnh Lạng Sơn đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chi tiết xem tại đây

Chủ tịch Quốc hội: Tinh thần đoàn kết góp phần vào thắng lợi cuộc bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ lá phiếu đầu tiên tại Điểm bỏ phiếu số 1, huyện An Lão, Hải Phòng. Video Mai Dung

Tại điểm bỏ phiếu số 1 (An Lão, Hải Phòng), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, ngày bầu cử diễn trong đại dịch COVID-19 càng thấy được sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Với tinh thần đại đoàn kết, cuộc bầu cử chắc chắn sẽ kết thúc rất thành công.

Ngày bầu cử đặc biệt của cử tri 96 tuổi cùng 4 thế hệ con cháu

Ngày 23.5 là một ngày đặc biệt không chỉ với cụ bà Đoàn Thị Thuận (96 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) mà còn đặc biệt với hàng triệu người dân Việt Nam. Dù đã trải qua nhiều kỳ bầu cử trọng đại của đất nước nhưng đối với cử tri lớn tuổi ấy mỗi lần đi bầu đều có một cảm xúc thật thiêng liêng.

Chi tiết xem tại đây

Tiền Giang: Đến 9h sáng, hơn 43% cử tri đã đi bỏ phiếu bầu cử

Theo số liệu cập nhật của Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang, đến 9h sáng 23.5 đã có hơn 43% cử tri toàn tỉnh đi bầu cử.

Huyện Cai Lậy là địa phương có tiến độ cử tri đi bỏ phiếu nhanh nhất tỉnh Tiền Giang tính đến 9h sáng 23.5, với gần 48% cử tri đã đi bỏ phiếu. Huyện cù lao Tân Phú Đông có tỉ lệ cử tri đi bầu thấp nhất tính đến 9h sáng 23.5, với gần 35% cử tri đã đi bầu.

Cũng theo Ủy ban Bầu cử tỉnh tiền Giang, đến 7h ngày 23.5, 1.461 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tổ chức lễ khai mạc tại 100% địa điểm bỏ phiếu của tỉnh. Thời gian khai mạc tại các điểm bỏ phiếu thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND.

Các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, không khí trong ngày 23.5 thật sự là ngày Hội của toàn dân.

Dù tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, cử tri vẫn hăng hái tham gia bầu cử để thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Các địa điểm bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch cho thành viên các tổ bầu cử và cử tri đến tham gia bỏ phiếu. Cử tri và các thành viên tổ bầu cử tuân thủ nghiêm theo Khuyến nghị 5K của Bộ Y tế.

An Giang: Hơn 660 người bị tạm giam, tạm giữ hoàn thành bỏ phiếu bầu cử

Sau hơn 1 giờ triển khai, hơn 660 người bị tam giam, tạm giữ tại các Trại Tạm giam, Công an tỉnh An Giang đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử.

Hơn 660 người bị tạm giam, tạm giữ tại các Trại Tạm giam tại tỉnh An Giang đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử. Đúng 9h30 ngày 23.5, Trại Tạm giam Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Tổ bầu cử lưu động thuộc khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang trực tiếp mang thùng phiếu đến từng phân trại, buồng giam để người bị tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền bầu cử theo pháp luật.

Cùng thời điểm này, các cơ sở tạm giam toàn tỉnh cũng tổ chức cho cử tri là người bị tam giam, tạm giữa thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo thống kê, các cơ sở tạm giữ, tạm giam trên địa bàn toàn tỉnh có 662 người đang bị tạm giữ, tạm giam.

Trước ngày bỏ phiếu bầu cử, nơi đây đã tổ chức niêm yết công khai danh sách cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ. Sau khi tham gia đi bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm, cán bộ chiến sỹ các Trại Tạm giam đã nhanh chóng về đơn vị, vừa triển khai cho cử tri là những người bị tạm giam, tạm giữ đủ điều kiện được bầu cử, vừa đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội toàn dân.

Bắc Giang: Chở thùng phiếu di động đến tận nhà cử tri đang cách ly

Sáng 23.5, 1.369.033 cử tri tỉnh Bắc Giang đã đi bỏ phiếu. Toàn tỉnh Bắc Giang có 1.948 khu vực bỏ phiếu, 1.948 hòm phiếu chính và 2.333 hòm phiếu phụ.

Chi tiết xem tại đây

Hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu

Sáng nay (23.5), hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiều cử tri là chức sắc, tôn giáo, tăng ni, phật tử cũng đã tích cực thực hiện quyền công dân của mình.

Bí Thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng (giữa) bỏ phiếu tại nơi cư trú ở phường Vân Yên, TP. Hà Tĩnh. Ảnh: TH.
Bí Thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng (giữa) bỏ phiếu tại nơi cư trú ở phường Vân Yên, TP. Hà Tĩnh. Ảnh: TH.

Lần bầu cử này, cử tri Hà Tĩnh sẽ lựa chọn bầu 7 vị ĐBQH trên tổng số 13 ứng cử viên (trong đó có 3 người do Trung ương giới thiệu) tại 3 đơn vị bầu cử; bầu 54 đại biểu HĐND tỉnh trên tổng số 90 ứng cử viên tại 13 đơn vị bầu cử; bầu 418 đại biểu HĐND huyện trên tổng số 690 ứng cử viên tại 94 đơn vị bầu cử và bầu 5.011 đại biểu HĐND xã trên tổng số 8.390 ứng cử viên tại 1.407 đơn vị bầu cử.

1.445 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loại tổ chức bầu cử trong không khí vui tươi, phấn khởi và nghiêm túc đảm bảo phòng dịch COVID-19. Tham gia bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người nên nhiều cử tri là chức sắc, tôn giáo cũng tích cực thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Hàng triệu cử tri xứ Nghệ nô nức đi bỏ phiếu

Trong không khí tưng bừng của Ngày Bầu cử - Ngày hội non sông, ngày 23.5, cùng với nhân dân cả nước, hàng triệu cử tri Nghệ An đã nô nức đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Tranh thủ thời tiết mát mẻ, ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri tại xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc) đã đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân.

Cử tri xóm Thọ Sơn (xã Nghi Vạn, Nghi Lộc) tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: T.T
Cử tri xóm Thọ Sơn (xã Nghi Vạn, Nghi Lộc) tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: T.T

Chị Nguyễn Thu Hiền (xóm Thọ Sơn, xã Nghi Vạn) chia sẻ, đây chắc là lần thứ 3 tôi tham gia bầu cử, lần nào cũng mong chờ được bầu sớm, để chọn ra những người mình tin tưởng sẽ phục vụ tốt cho đất nước.

Ông Lê Viết Tuấn - Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Nghi Vạn cho biết, xã có 8 khu vực bỏ phiếu, tổng số cử tri trên địa bàn gần 5.386 người.

"Để đảm bảo giãn cách, tại các khu vực bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử xã đã chỉ đạo các tổ bầu cử bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang và yêu cầu các cử tri sát khuẩn tay và chấp hành việc đeo khẩu trang trước khi bước vào khu vực bỏ phiếu.

Đồng thời bố trí lực lượng công an, dân quân tự vệ tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực điểm bỏ phiếu", ông Tuấn chia sẻ.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, tổng số cử trên địa bàn tỉnh là trên 2,2 triệu cử tri, trong đó có 42.696 cử tri của các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông đã tiến hành bầu cử sớm vào ngày 21.5.

TP.Phú Quốc: Dù mưa kéo dài cử tri vẫn hăng hái đi bầu cử

Sáng nay 23.5, Phú Quốc - thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam có hơn 79.000 cử tri đi bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Để cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, thành phố Phú Quốc đã chỉ đạo, các xã, phường tổ chức thực hiện các bước bầu cử theo quy trình, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sẵn sàng phương án, kịch bản phòng chống dịch COVID-19.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 13, phường Dương Đông. Ảnh: PV
Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 13, phường Dương Đông. Ảnh: PV

Thành phố Phú Quốc có 93 khu vực bầu cử, trong đó có 10 khu vực bầu cử của lực lượng vũ trang. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 Phú Quốc có 54 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố và 369 ứng cử viên đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026, bầu ra 32 đại biểu HĐND thành phố và bầu 222 đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Huỳnh quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết: “Tình hình sáng nay tại Phú Quốc có mưa, thời tiết cũng không tốt cho lắm nhưng tinh thần đi bầu cử của cử tri rất nghiêm túc. Chúng tôi dự kiến sẽ kết thúc bỏ phiếu vào khoảng 19h hôm nay, nếu có trường hợp đặc biệt thì sẽ kéo dài chậm nhất đến 21h. Riêng xã đảo Thổ Châu ở xa nhất cũng đã hoàn tất mọi công tác bầu cử sớm vào 21.5 vừa qua”.

Không khí trong ngày bầu cử sáng nay ở thành phố Phú Quốc đã diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, lần lượt cử tri đã đến các điểm bỏ phiếu với tinh thần phấn khởi, mong muốn tự tay mình bỏ lá phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân và bầu chọn những người mình tín nhiệm.

Đối với những cử tri là nông dân, ngư phủ cũng đã gác lại chuyến ra khơi và công việc đồng áng của gia đình để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong ngày bầu cử.

Dù thời tiết tại Phú Quốc không được tốt nhưng bà Phan Thị Vinh, 60 tuổi cử tri của TP Phú Quốc chia sẻ: “Dù trời mưa nhưng cử tri đi bầu cử rất đông. Riêng tôi mưa gió gì thì mình phải có trách nhiệm đi sớm để giúp cho việc bầu cử nhanh chóng được làm xong”.

Có 952 nghìn cử tri tham gia bầu cử ở Quảng Ngãi

Sáng 23.5, hơn 952.000 cử tri Quảng Ngãi nô nức tham gia tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, các cử tri ở khu cách ly tập trung đã tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Theo đó, cử tri Quảng Ngãi sẽ bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV, 53 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, 416 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.990 đại biểu HĐND cấp xã, tại 1.182 khu vực bỏ phiếu.

Thùng phiếu lưu động được mang đến tận phòng cho cử tri ở khu cách ly tham gia bầu cử.
Thùng phiếu lưu động được mang đến tận phòng cho cử tri ở khu cách ly tham gia bầu cử.

Đặc biệt tại 4 khu cách ly tập trung với hơn 400 cử tri ở Quảng Ngãi cũng đã tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Đến 9h ngày 23.5: Đã có hơn 782.000 cử tri TPHCM đi bỏ phiếu

Cập nhật tình hình công tác bầu cử trên địa bàn TPHCM, Ủy ban Bầu cử TPHCM cho biết, tính đến 9h sáng 23.5, đã có 782.048 cử tri đi bỏ phiếu trong tổng số 5.642.485 người, chiếm 13,68%.

Giao thông trên địa bàn TPHCM vẫn đảm bảo thông suốt, không ách tắc, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho việc bầu cử. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Nhân dân rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của mình; đồng thời cho rằng việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng luật.

Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu tiếp tục được thực hiện nghiêm. Trên địa bàn TPHCM có 225 Khu vực bỏ phiếu, có 2.942 cử tri đang thực hiện phương án cách ly. Các điểm bầu cử thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ công tác bầu cử đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cũng trong sáng nay, 1 cử tri Quận Tân Bình có kiến nghị về việc chưa nhận thẻ cử tri, Ủy ban bầu cử Thành phố nhanh chóng chỉ đạo Quận Tân Bình nắm tình hình và giải quyết đúng theo quy định; cử tri đã nhận thẻ và đi bỏ phiếu.

Phụ nữ Long An rực rỡ trong tà áo dài trong ngày bầu cử

Từ sự vận động của Hội LHPNVN tỉnh Long An, nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam như là di sản văn hóa của dân tộc, sáng sớm 23.5 phụ nữ ở các địa phương trong tỉnh Long An đồng loạt mặc áo dài đi bầu cử.

Phụ nữ Long An diện những bộ áo dài thật đẹp cùng nhau đi bầu cử. Ảnh: P.N
Phụ nữ Long An diện những bộ áo dài thật đẹp cùng nhau đi bầu cử. Ảnh: P.N

Cả phụ nữ tham gia làm nhiệm vụ ở các điểm bầu cử và phụ nữ là cử tri đi bầu đều ý thức mặc bộ áo dài ưng ý nhất trong ngày bầu cử.

Những bộ áo dài nhiều màu sắc trong nắng sớm góp phần làm tăng thêm nét đẹp của Ngày hội toàn dân – Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chia sẻ của những người lần đầu cầm trên tay lá phiếu cử tri đi bầu cử


Bệnh nhân được đẩy xe lăn từ giường bệnh tới hòm phiếu

Sáng nay (23.5), gần 50 cử tri "rất đặc biệt" đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu lưu động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Họ là những y bác sĩ và bệnh viện đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Địa điểm bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Bệnh viện Bạch Mai đặc biệt bởi đến từ những là phiếu của y bác sĩ và những bệnh nhân đang điều tại đây. Trong đó có những người phải di chuyển bằng xe lăn vì bệnh nặng.

Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên: Đem hòm phiếu phụ đi từng ngõ, đến từng nhà

Ngay từ hơn 4h sáng, thành viên các tổ bầu cử tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã phải triển khai các công đoạn cho ngày bầu cử.

Được coi là tâm điểm của dịch COVID-19 với gần 40 ca mắc và hàng nghìn F1, xã Si Pa Phìn, có trên 1.000 hộ dân với gần 6.000 nhân khẩu trong đó có 3.520 cử tri.

Thế nhưng hiện toàn xã đang có trên 1.000 người thuộc diện F1 đang phải cách ly tập trung; trên 2.000 người phải cách ly tại nhà. Do vậy, ngày bầu cử tại đây đã được tổ chức theo một phương án đặc biệt.

Tại các khu cách ly tập trung, công tác bầu cử cũng được tiến hành thông qua các hòm phiếu phụ.
Tại các khu cách ly tập trung, công tác bầu cử cũng được tiến hành thông qua các hòm phiếu phụ.

Toàn xã có 23 cán bộ, viên chức thì 22 người phải cách ly y tế. Mặc dù đã được tăng cường 2 cán bộ từ huyện và nhanh chóng bổ sung, kiện toàn thành biên ban bầu cử, tổ bầu cử và được tập huấn chu đáo, thế nhưng mọi việc vẫn được tiến hành rất thận trọng.

Toàn xã có 9 khu vực bỏ phiếu để phục vụ cho 3.520 cử tri, trong đó có rất nhiều cử tri phải cách ly tại nhà. Do vậy, thành viên các tổ bầu cử phải cắt cử người mang hòm phiếu phụ đi từng ngõ, đến từng nhà để người dân thực hiện quyền công dân của mình.

Các điểm bỏ phiếu tập trung được căng dây, kẻ vạch, phân luồng để đảm bảo khoảng cách an toàn trong phòng chống dịch.

Tại 11 điểm cách ly tập trung cũng được tiến hành bầu cử thông qua các hòm phiếu phụ. Tất cả các thành viên tổ bầu cử đều được trang bị quần áo và đồ bảo hộ theo đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

Tại các điểm bỏ phiếu tập trung, các cử tri được sắp xếp để đi bỏ phiếu thành nhiều đợt và theo các khung giờ khác nhau. Tại nơi bỏ phiếu cũng được căng dây, kẻ vạch phân luồng để đảm bảo khoảng cách và đầy đủ các trang thiết bị y tế để phục vụ phòng dịch trong suốt quá trình bỏ phiếu.

Dưới cái nắng nóng 35-36 độ, trong trang phục bảo hộ kín mít, thành viên các tổ bầu cử và lực lượng làm nhiệm vụ vẫn đang khẩn trương tiến hành các công đoạn để cuộc bầu cử diễn ra thành công, đảm bảo không xảy ra sai sót.

Không khí bầu cử tại Bà Rịa- Vũng Tàu như ngày hội

Đúng 7h sáng, nhiều cử tri là nhân dân, cán bộ, bộ đội… ở thị trấn Phước Bửu, Bà Rịa- Vũng Tàu đã nô nức đi bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Anh Ngọc Châu- người dân ở huyện Xuyên Mộc- cho biết: "Tôi rất vinh dự và tự hào khi cầm trên tay lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới. Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ lưỡng về tiểu sử, lý lịch trích ngang của từng ứng cử viên, để cân nhắc bầu những người đủ đức, đủ tài. Tôi đã rất tin tưởng vào lá phiếu bầu của mình để bầu ra các đại biểu có đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp".

Chị Nguyễn Thị Lan - người dân ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức mặc áo dài đến điểm bầu cử.
Chị Nguyễn Thị Lan - người dân ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức mặc áo dài đến điểm bầu cử.

TP. Vũng Tàu có 173 điểm bỏ phiếu, trong đó 5 điểm đã bỏ phiếu sớm còn 168 điểm bỏ phiếu vào ngày 23.5. Trước đó, Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn tỉnh có khoảng 3.122 cử tri bỏ phiếu sớm là cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và công nhân viên đang công tác, làm nhiệm vụ lao động và sản xuất dài ngày trên biển thuộc quyền, chủ quyền của Việt Nam, không kịp trở về bỏ phiếu bầu cử đúng ngày hôm nay.

Cử tri tỉnh BR-VT sẽ bầu 6 ĐBQH trong số 10 ứng cử viên; 52 đại biểu HĐND tỉnh trong số 85 ứng cử viên; 261 đại biểu HĐND cấp huyện trong số 430 ứng cử viên và 2.074 đại biểu HĐND cấp xã trong số 3.468 ứng cử viên.

Tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh BR-VT có 814 khu vực bỏ phiếu với 883.468 cử tri.

Bạc Liêu: Gần 611.800 cử tri tham gia bầu cử

Ngày 23.5, gần 611.800 cử tri tỉnh Bạc Liêu đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bạc Liêu có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 17 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 67 đơn vị bầu cử cấp huyện, 521 đơn vị bầu cử cấp xã. Tỉnh đã thành lập 551 Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, tổng số có 8.694 thành viên. Toàn tỉnh có 611.723 cử tri; có 551 khu vực bỏ phiếu.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng bỏ phiếu bầu cử tại tổ bầu cử số 4 tại UBND Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh Nhật Hồ
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng bỏ phiếu bầu cử tại tổ bầu cử số 4 tại UBND Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh Nhật Hồ

Đối với các khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho phép bỏ phiếu sớm hơn các khu vực khác bắt đầu từ 5h30 ngày 23.5 để các cử tri thuộc lực lượng vũ trang tiến hành làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử.

Các nơi bỏ phiếu có tổ chức khai mạc thì tổ chức lúc 6h, không tổ chức khai mạc thì bắt đầu bỏ phiếu lúc 6h30 và tất cả các điểm bầu cử dự kiến sẽ kết thúc vào lúc 19h cùng ngày.

Ghi nhận tại các điểm bỏ phiếu đều được tổ chức phun khử, sát khuẩn, trang bị máy đo thân nhiệt, nước vệ sinh sát khẩn và phòng cách ly tạm thời... Đảm bảo tốt các phương án phòng, chống dịch, phấn đấu tuyệt đối giữ vững trận địa để tỉnh không có ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo Ủy Ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu, đến 7h sáng ngày 23.5, toàn bộ 100% điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xong lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cử tri đã tiến hành bỏ phiếu.

Đến 9h ngày 23.5 có trên 38% cử tri đã hoàn thành công tác bầu cử, huyện Phước Long đạt tỉ lệ gần 60%.

An Giang: Sau 2 giờ khai mạc có gần 30% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử

Đến 9h ngày 23.5, tức sau 2 giờ chính thức khai mạc, tỉnh An Giang đã có gần 30% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tham gia bỏ phiếu bầu cử tại TP. Long Xuyên. Ảnh: LT

Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, tính đến 9 giờ ngày 23.5, tức sau hơn 2 giờ chính thức khai mạc, toàn tỉnh đã có 450.960 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt trên 27% số cử tri có tên trong danh sách tham gia bầu cử ở địa phương.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, toàn tỉnh có 1.634.986 cử tri và 1.387 khu vực bỏ phiếu. Được biết, bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội An Giang đã tham gia bỏ phiếu bầu cử tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hơn 100 công nhân tham gia bỏ phiếu bầu cử trong khu cách ly tập trung

Sáng 23.5, 124 công nhân lao động Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinatop (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang trong thời gian cách ly thực hiện bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Điểm bầu cử tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinatop là điểm bầu cử số 2 xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là một điểm bầu cử khá đặc biệt khi có 124 công nhân lao động đang cách ly tại ký túc xá của công ty sau khi công ty có 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Do chưa hết thời gian cách ly nên công nhân lao động được tổ chức bầu cử trong công ty. Có mặt từ sớm tại cổng công ty, các thành viên của Tổ bầu cử trang bị đồ bảo hộ, bao tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào trong khu cách ly để các cử tri là công nhân lao động của công ty bỏ phiếu.

Người làng Nhao ở Gia Lai tay bế con vẫn đi sớm bầu cử

Từ tờ mờ sáng, hàng trăm người dân làng Nhao 1, xã Ia Kênh, TP.Pleiku, Gia Lai đã tập trung đến Tổ bầu cử số 3, Hội đồng Bầu cử xã Ia Kênh.

Người dân làng Nhao 1 đến sớm tại điểm bầu cử ở xã Ia Kênh. Ảnh T.Tuấn
Người dân làng Nhao 1 đến sớm tại điểm bầu cử ở xã Ia Kênh. Ảnh T.Tuấn

Mọi người cầm trên tay từng tờ lá phiếu cử tri, đọc kỹ thông tin các ứng cử viên đại biểu. Có người tay bế bồng con nhỏ, cũng tranh thủ đi bộ đến điểm bầu cử.

Cử tri người đồng bào dân tộc thiểu số bỏ lá phiều bầu các đại biểu. Ảnh TT
Cử tri người đồng bào dân tộc thiểu số bỏ lá phiều bầu các đại biểu. Ảnh TT

Nhân viên y tế, công an xã tiến hành đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay khử khuẩn cho từng người. Ai nấy đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Già làng Rơ Lan Nhíp cho biết, hôm nay là ngày đặc biệt, người dân làng Nhao 1 ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng trong trang phục truyền thống để đi bầu cử, hy vọng bầu ra người có tài, có đức để giúp cho người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Người bản địa mặc trang phục truyền thống trong ngày hội bầu cử toàn dân. Ảnh TT
Người bản địa mặc trang phục truyền thống trong ngày hội bầu cử toàn dân. Ảnh TT

Ông Rơ Châm Duh – Bí thư Đảng ủy xã Ia Kênh, TP.Pleiku cho biết: “Trước ngày bầu cử, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác vận động, tuyên truyền cho người dân đến đúng ngày, giờ bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Công an xã còn lưu số từng người dân để gọi họ đến sớm, nhắc nhở người dân không đi quá muộn”.

Hà Nội: Cử tri phường Kim Liên phấn khởi đi bỏ phiếu bầu cử, thực hiện nghiêm phòng chống dịch

Cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23.5), hơn 11.500 cử tri phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đã đi bỏ phiếu bầu cử.

Điểm bỏ phiếu đặc biệt tại nơi cuối cùng tổ quốc Mũi Cà Mau

Cùng với cả nước, sáng nay tại 1.259 khu vực bỏ phiếu tại tỉnh Cà Mau đã khai mạc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Điểm bỏ phiếu đặc biệt tại Mũi Cà Mau nằm ngay cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau. Đây là khu vực rộng rãi thu hút rất động cử tri từ rất sớm.

Điểm bầu cử đặc biệt dưới chân cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Điểm bầu cử đặc biệt dưới chân cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Tại tất cả các điểm bỏ phiếu, công tác bảo đảm y tế phòng chống dịch COVID-19 được thực hiệm nghiêm.

Điểm bầu cử nơi cuối cùng tổ quốc Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Điểm bầu cử nơi cuối cùng tổ quốc Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

UBBC các cấp đã hướng dẫn cặn kẽ các bước để xử lý tình huống nhằm giúp cơ sở hiểu, nắm và dự phòng các tình huống xảy ra. Tất cả cùng hướng đến phương châm đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử. Theo đó, các khu vực bầu đảm bảo thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Ninh Bình: Gần 730.000 cử tri tham gia bầu cử

Cử tri làm thủ tục trước khi bỏ phiếu. Ảnh: NT
Cử tri làm thủ tục trước khi bỏ phiếu. Ảnh: NT

Sáng ngày 23.5, tại 1.020 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã long trọng diễn ra lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại tỉnh Ninh Bình có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 62 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 984 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh Ninh Bình có 1.020 tổ bầu cử với 1.020 khu vực bỏ phiếu.

Cử tri khai báo y tế trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: NT
Cử tri khai báo y tế trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: NT

Ghi nhận của PV Lao Động, tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu. Công tác phòng dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt, tất cả những cử tri và người tham dự bầu cử đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tham gia hoạt động bỏ phiếu, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế... rồi mới tiến vào khu vực hội trường, thực hiện các thủ tục bỏ phiếu bầu. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu cũng được triển khai, đảm bảo an toàn.

Cử tri bỏ phiếu. Ảnh: NT
Cử tri bỏ phiếu. Ảnh: NT

Hầu hết các cử tri sau khi bỏ phiếu đều mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ làm tròn trách nhiệm của mình cùng với Quốc hội, HĐND có nhiều chính sách để phát triển kinh tế- xã hội, đưa đất nước, tỉnh Ninh Bình phát triển bền vững.

Bệnh viện K đảm bảo hơn 2.200 người bầu cử an toàn

Sáng 23.5, tại Bệnh viện K cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong điều kiện bệnh viện đang phong tỏa các cơ sở để phục vụ công tác phòng chống bệnh COVID-19 đã diễn ra.

Bệnh viện đảm bảo an toàn cho hơn 2.200 người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đang cách ly tại bệnh viện đi bầu cử là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bệnh viện tổ chức bỏ phiếu theo từng giờ, từng khoa, trong mỗi khoa lại tổ chức theo từng buồng bệnh, buồng bệnh này bỏ phiếu xong rồi mới đến buồng bệnh khác; những bệnh nhân nặng không đi lại được sẽ bỏ phiếu tại giường bệnh.

Những cử tri đầu tiên bầu cử tại Bệnh viện K sáng 23.5. Ảnh: Trần Hà
Những cử tri đầu tiên bầu cử tại Bệnh viện K sáng 23.5. Ảnh: Trần Hà

Tất cả người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đều được đi bầu cử và đã được cán bộ y tế chuẩn bị và cung cấp trang phục bảo hộ từ trước đó. Đảm bảo mỗi người khi đi bầu cử đều mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn và đảm bảo đứng giãn cách 3 mét.

Bệnh viện đã chuẩn bị 20 hòm phiếu được dán ni lông, niêm phong, được khử khuẩn thường xuyên. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền bầu cử được bệnh viện tổ chức thường xuyên qua loa phát thanh của bệnh viện, qua trực tuyến, qua email, zalo, viber, phát tài liệu, dán niêm yết danh sách bầu cử đến từng buồng bệnh.

Bác Phạm Công Chính, 73 tuổi, quê tại Phủ Lý, Hà Nam tham gia bầu cử tại khoa Nội 6, Bệnh viện K chia sẻ “Hiện tôi và rất nhiều người bệnh đã cách ly tại bệnh viện đã 17 ngày, có 2 vấn đề quan trọng mà tôi muốn chia sẻ, thứ nhất là bệnh nhân như chúng tôi rất cảm ơn, yên tâm, tin tưởng vào công tác chống dịch của bệnh viện, dù cách ly hơn 2 tuần rồi nhưng tâm lý, sức khỏe của chúng tôi rất tốt. Thứ hai, tôi và rất nhiều người bệnh khác rất phấn khởi vì được thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân giữa tâm dịch như hiện nay, chúng tôi tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch và nội quy, hướng dẫn khi bầu cử. Tôi tin tưởng rằng công tác bầu cử tại bệnh viện sẽ diễn ra thành công và đảm bảo an toàn”.

Quảng Trị: Xong đợt tuần tra, lính biên phòng luân phiên về bỏ phiếu bầu cử

Lính biên phòng ở các chốt phòng dịch COVID-19 dọc biên giới Việt – Lào tại tỉnh Quảng Trị phần lớn đều đi bầu cử vào đầu giờ sáng. Suốt đêm hôm qua, họ tăng cường tuần tra, sáng ra thì tranh thủ luân phiên nhau về các tổ bầu cử gần nhất để thực hiện quyền công dân của mình.

Đầu giờ sáng, thiếu tá Lê Văn Sỹ - tổ trưởng chốt phòng dịch COVID-19 số 11 của Đồn Biên phòng Thanh (Biên phòng Quảng Trị) đã có mặt ở điểm bỏ phiếu số 6 ở xã Xy (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp.

Điểm bỏ phiếu bầu cử ở các bản làng dọc biên giới Việt - Lào ở tỉnh Quảng Trị chấp hành nghiêm việc phòng dịch COVID-19. Ảnh: BP.
Điểm bỏ phiếu bầu cử ở các bản làng dọc biên giới Việt - Lào ở tỉnh Quảng Trị chấp hành nghiêm việc phòng dịch COVID-19. Ảnh: HT.

Bỏ phiếu xong, thiếu tá Sỹ lập tức quay trở lại chốt số 11 đặt ở thôn Mới (xã Thanh, huyện Hướng Hóa) cách đó 2km. Đến chốt, thiếu tá Sỹ nhận bàn giao nhiệm vụ, rồi cán bộ, chiến sĩ ở đây lại luân phiên ra điểm bỏ phiếu số 6 để tham gia bỏ phiếu.

Ngày thường, ở chốt phòng dịch COVID-19 số 11 có 6 cán bộ, chiến sĩ trực chốt, tuần tra biên giới. Nhưng từ hôm qua, để bảo vệ công tác bầu cử, 3 cán bộ chiến sĩ phải tăng cường ra các điểm bỏ phiếu, còn lại 3 người đảm nhận nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới được phân công.

“Suốt đêm đi tuần tra, bảo đảm an ninh biên giới. Sáng ra tôi phải tranh thủ đi bỏ phiếu sớm, để về gác cho anh em ở chốt đi nữa” – thiếu tá Lê Văn Sỹ, nói.

Cán bộ biên phòng ở chốt phòng dịch tranh thủ đến bỏ phiếu bầu cử từ sáng sớm ngày 23.5. Ảnh: HT.
Cán bộ biên phòng ở chốt phòng dịch tranh thủ đến bỏ phiếu bầu cử từ sáng sớm ngày 23.5. Ảnh: HT.

Trung tá Ngô Trường Khôi – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh cho biết, dịp này, lực lượng ở đơn vị không chỉ tập trung cho 16 chốt phòng dịch COVID-19 ở giáp biên giới, mà còn bảo vệ bầu cử.

“Các thành viên ở chốt phòng dịch đều thực hiện việc luân phiên về các điểm bỏ phiếu gần nhất để bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp. Sau đó thì nhanh chóng trở lại chốt để thực hiện nhiệm vụ của mình” – trung tá Ngô Trường Khôi, cho biết.

Phó Chủ tịch Nước tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV tại An Giang

Sáng nay, cùng với hơn 1,6 triệu cử tri tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham gia bỏ phiếu tại TP. Long Xuyên.

Xem chi tiết tại đây

Gần 900.000 cử tri ở Thừa Thiên Huế đi bỏ phiếu

Ngày 23.5, 894.432 cử tri toàn tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu nhất tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem chi tiết tại đây

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bỏ phiếu bầu cử tại TP.Thủ Đức

Sáng ngày 23.5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã có mặt tại khu vực bầu cử trường tiểu học Lương Thế Vinh 1, đường Trương Văn Bang, TP.Thủ Đức để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem chi tiết tại đây

100% cử tri Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang hoàn thành bầu cử

Dù thời tiết tại khu vực bầu cử số 15, phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang không thuận lợi do mưa lớn kèm gió mạnh kéo dài nhưng khoảng 7h30 sáng nay, 100% cử tri tại khu vực bầu cử này đã hoàn thành công tác bầu cử.

Xem chi tiết tại đây

Nghệ An: Hơn 2 triệu cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Ngày 23.5, cùng với cả nước, trên 2 triệu cử tri Nghệ An tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Xem chi tiếttại đây

Không khí bầu cử tại "điểm nóng" ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Tại khu vực bầu cử số 8, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nơi bầu cử duy nhất của công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đây cũng là điểm "nóng" vì có khá nhiều các ca nhiễm đã được phát hiện tại Bệnh viện Bệnh viện Nhiệt đới Thăng Long cơ sở 2.

Để đảm bảo tốt công tác bầu cử nhưng vẫn phòng, chống dịch bệnh, Ban quản lý nhà ở đã phải chia ca cho các công nhân đến bầu cử và vẫn đảm bảo quyền công dân của các công nhân. Đồng thời, hướng dẫn công nhân thực hiện đúng cách. Đa phần các công nhân tại đây đều mong muốn các đại biểu trong nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm đến đời sống, chính sách, việc làm của công nhân nhiều hơn.

Đồng bào cử tri các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk nô nức tham gia bầu cử

Ngày 23.5, đồng bào cử tri các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk đã cùng với nhân dân cả nước tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài tham gia cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và các cấp.

Hà Nội: Ghi nhận không khí ngày bầu cử Quốc hội

Phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại điểm bầu cử số 2 phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội để ghi nhận không khí ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hà Nội: Những lá phiếu từ vùng dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Sáng nay (23.5), 705 cử tri là bệnh nhân, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 – nơi đang phải cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đã tham gia bầu cử. Bệnh viện đã có kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung khi cơ sở bị cách ly y tế.

Hòm phiếu đảm bảo yêu cầu phòng chống COVID-19. Ảnhh: Thanh Đặng

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) có 705 người tham gia bầu cử trong ngày hôm nay. Cụ thể, có 280 người là bệnh nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đi bầu cử, nhân viên và cán bộ y tế đang làm việc có 425 người.

Dù bệnh viện đang trong điều kiện bị cách ly y tế nhưng tất cả các khâu chuẩn bị cho việc bầu cử đều triển khai kỹ lưỡng, chu đáo, an toàn để đảm bảo việc bầu cử tiến hành thuận lợi và tốt đẹp.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp cho biết thêm, tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 sẽ có 3 hòm phiếu: Tại khu vực bỏ phiếu, đặt 01 hòm phiếu phụ cố định tại sảnh ra vào tầng 1 bệnh viện để phục vụ bỏ phiếu của khối hành chính, khoa Dược, Dinh dưỡng, nhà ăn, vệ sinh, bảo vệ và những người làm việc vòng ngoài khác.

Hòm phiếu phụ số 2 và số 3: Hai hòm phiếu phụ di chuyển đến các đơn vị để phục vụ các cán bộ nhân viên trực tiếp điều trị; nhân viên các khoa khối cận lâm sàng gồm Chẩn đoán hình ảnh, Vi sinh - sinh học phân tử, Sinh hóa, Huyết học và Truyền máu, Kiểm soát nhiễm khuẩn; bệnh nhân đang điều trị; các phòng đang cách ly F1.

Tại khu vực đệm của các khoa, các nhân viên y tế sẽ bỏ phiếu trước, sau đó sẽ mặc đồ bảo hộ mang hòm phiếu vào phục vụ các bệnh nhân đang điều trị tại giường. Đồng thời để đảm bảo tránh lây nhiễm chéo trong công tác bầu cử, Bệnh viện chuẩn bị cho mỗi cử tri một thước, bút riêng. Sau đó khi chuyển hòm phiếu sang cho phòng khác Bệnh viện phải đảm bảo xịt khử khuẩn hòm phiếu.

Quảng Nam có hơn 1,14 triệu cử tri tham gia bầu cử

Sáng nay, 23.5, cùng với cả nước, hơn 1,14 triệu cử tri Quảng Nam tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 1.504 khu vực bỏ phiếu.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tham gia bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú và kiểm tra, giám sát quá trình bầu cử.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bỏ phiếu số 6, khối phố Hòa Nam, P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam.

Tất cả cử tri khi tham gia bỏ phiếu đều được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách theo đúng quy định phòng chống dịch.

Đặc biệt, tại khu cách ly ở huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam, từ sớm các cán bộ đã đưa thùng phiếu đến khu cách ly để các cử tri bỏ phiếu bầu cử.

Thùng phiếu bầu cử cũng được đưa đến khu cách ly ở huyện Thăng Bình để đảm bảo quyền lợi cho người dân đang thực hiện cách ly.
Thùng phiếu bầu cử cũng được đưa đến khu cách ly ở huyện Thăng Bình để đảm bảo quyền lợi cho người dân đang thực hiện cách ly.

Quảng Nam sẽ bầu chọn 7 người trong tổng số 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu chọn 57 người trong tổng số 91 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Ở cấp huyện, tổng số đại biểu HĐND huyện khóa mới được bầu theo luật định là 565 người, trong số 920 ứng cử viên. Ở cấp xã, tổng số đại biểu HĐND xã khóa mới được bầu theo luật định là 5.337 người, trong số 8.858 ứng cử viên.

Hơn 851.000 cử tri tỉnh Bắc Ninh tham gia bỏ phiếu bầu cử

Hôm nay 23.5, cùng với cả nước, hơn 851.000 cử tri Bắc Ninh tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri sẽ lựa chọn trong số 13 ứng cử viên ĐBQH khóa XV, 97 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, 449 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, 5.349 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã để bầu 7 ĐBQH khóa XV, 56 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, 272 đại biểu HĐND cấp huyện và 3187 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri bỏ phiếu vào hòm phiếu tại điểm bầu cử số 4, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: PV
Cử tri bỏ phiếu vào hòm phiếu tại điểm bầu cử số 4, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: PV

Theo ghi nhận của phóng viên, tại tổ bầu cử số 4, xã Thái Bảo (Gia Bình, Bắc Ninh), cử tri đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn và đảm bảo giãn cách. Lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn để thực hiện yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Cử tri Đoàn Thị Phương (33 tuổi) cho biết, rất háo hức với không khí bầu cử.

"Chúng tôi tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch tại điểm bầu cử vì sức khỏe của mình và mọi người", chị Phương cho biết. Tại khu vực bầu cử luôn có một cán bộ y tế túc trực trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Tại điểm bầu cử số 3, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Dù 7h mới diễn ra nhưng trước đó gần tiếng đã có cử tri tới. Họ được khai báo y tế, đo thân nhiệt và phải đeo khẩu trang đầy đủ. Đứng coi danh sách ứng cử một hồi lâu, cử tri Trần Viết Lực (27 tuổi) ghi chép lại thông tin những người mình dự định bầu cử.

“Đây là lần thứ 3 tôi tham gia bầu cử, cảm thấy rất háo hức vì được chọn ra những người mình tin tưởng để phục vụ tốt cho quê hương, đất nước", anh Lực chia sẻ.

Cử tri Nguyễn Thị Hải (60 tuổi) cũng cho biết, ngay từ 6h sáng, cả 2 vợ chồng bà đã có mặt tại điểm bầu cử. "Tôi thấy phấn khởi bởi trong tình hình khó khăn như vậy mà tỉnh Bắc Ninh vẫn tổ chức được cuộc bầu cử với các biện pháp đảm bảo an toàn. Chúng tôi sẽ chọn ra những người có đức, có tài để cống hiến cho quê hương, đất nước”, bà Hải cho biết.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang bỏ phiếu bầu cử tại quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày 23.5, tại điểm bỏ phiếu số 1 thuộc UBND phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, các cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang bỏ phiếu bầu cử tại quận Cầu Giấy. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang bỏ phiếu bầu cử tại quận Cầu Giấy. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Nguyễn Đình Khang, Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng hơn 1.780 cử tri lựa chọn những người xứng đáng vào các cơ quan dân cử.

Chi tiết xem tại đây

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng bỏ phiếu tại Hà Nội

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 17 (phường Định Công, quận Hoàng Mai).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến điểm bầu củ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 17 (phường Định Công, quận Hoàng Mai). Ảnh: N.N
Bí tiến hành bỏ phiếu tại điểm bầu cử. Ảnh: N.N
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiến hành bỏ phiếu tại điểm bầu cử. Ảnh: N.N

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh: "Hôm nay thực sự là ngày hội của toàn dân"

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 5, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh bỏ phiếu bầu cử tại quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Lê

Sau khi bỏ phiếu bầu cử, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết: "Trong không khí phấn khởi của cử tri cả nước, cử tri Hà Nội và cử tri quận Đông Đa vô cùng nô nức, phấn khởi tham gia bầu cử Quốc hội khoá 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026 để lựa chọn các đại biểu xứng đáng là đại biểu của nhân dân, đem tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân đến với cơ quan quản lý, quyền lực của nhà nước. Hôm nay thực sự là ngày hội của toàn dân".

Ngày hội bầu cử trên đảo Cồn Cỏ

Đông đảo cử tri trên đảo hăng hái tham gia bầu cử. Anh Lê Văn Thành - huyện đảo Cồn Cỏ cho biết: "Mấy ngày nay tôi đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của những người ứng cử. Tôi tin tưởng rằng mình đã lựa chọn đúng người đủ đức, đủ tài để đại diện cho mình làm người Đại biểu của nhân dân."

Toàn huyện Cồn Cỏ có 4 đơn vị bầu cử HĐND, với tổng số cử tri tại thời điểm niêm yết là 365 cử tri, có 29 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, trong nhiệm kỳ 2021-2026, huyện đảo Cồn Cỏ được bầu 17 đại biểu HĐND huyện.

Ông Võ Viết Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị cho biết: "Trong quá trình bầu cử, các cử tri tại các điểm bỏ phiếu trên đảo Cồn Cỏ đều tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Dự kiến cuộc bầu cử sẽ hoàn thành trước 10h sáng nay".

Cử tri tại các điểm bầu cử trên đảo Cồn Cỏ tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong khi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Ảnh Phú Hiển
Cử tri tại các điểm bầu cử trên đảo Cồn Cỏ tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong khi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Ảnh Phú Hiển

Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bỏ phiếu tại TPHCM

Tại TPHCM, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cũng đã bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 11 (Quận Tân Bình, TPHCM).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 11 (Quận Tân Bình, TPHCM).

Ông Nghĩa cho biết sau 42 năm tham gia bầu cử trong đơn vị quân đội đây là lần đầu tiên ông tham gia bầu cử với cử tri tại khu phố. Ông tin rằng đơn vị sẽ có một kỳ bầu cử thành công tốt đẹp và chọn được những đại biểu vì nhân dân thực sự tiêu biểu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: PV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: PV

Trong không khí cả nước phấn khởi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23.5), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại Hà Nội, cùng cử tri cả nước lựa chọn những người xứng đáng vào các cơ quan dân cử.

Chi tiết xem tại đây

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu ở Củ Chi, TPHCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân là những công dân đầu tiên của Khu vực bầu cử số 41, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi (TPHCM) bỏ lá phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu ở Củ Chi, TPHCM.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu ở Củ Chi, TPHCM.

Chi tiết xem tại đây

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử đầu tiên tại tổ bầu cử 18 ở TP.Cần Thơ

Sáng ngày 23.5, ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướngPhạm Minh Chính đã bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiến hành bỏ lá phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Ảnh: Tạ Quang
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiến hành bỏ lá phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Ảnh: Tạ Quang

Chi tiết xem tại đây

* 7h30: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bỏ phiếu bầu cử cùng cử tri TP. Thủ Đức, TPHCM

Sáng ngày 23.5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 19, TP. Thủ Đức, TPHCM.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở Ban điều hành Khu phố 5, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM . Ảnh: Hoài Anh.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở Ban điều hành Khu phố 5, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM . Ảnh: Hoài Anh.

Chi tiết xem tại đây

* 7h20: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu bầu cử tại Hải Phòng

Từ 6h45, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã có mặt tại khu vực bầu cử thuộc điểm bầu cử số 1 huyện An Lão, Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có mặt tại điểm bầu cử từ rất sớm. Ảnh Hoàng Hoan

7h05 , ông Nguyễn Tiến Hưng tổ trưởng tổ bầu cử số 1 thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng đọc diễn văn khai mạc. Tiếp đó, là thủ tục kiểm tra hòm phiếu và niêm phong hòm phiếu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các đại biểu tiến hành nghi thức chào cờ tại điểm bầu cử số 1 huyện An Lão, Hải Phòng. Ảnh MD
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các đại biểu tiến hành nghi thức chào cờ tại điểm bầu cử số 1 huyện An Lão, Hải Phòng. Ảnh MD

* 7h15: Hơn 1,5 triệu cử tri Hải Phòng sẵn sàng cho "ngày hội non sông"

Ngay từ sáng sớm 23.5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cùng hơn 1,5 triệu cử tri TP.Hải Phòng hân hoan, nô nức đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Chi tiết xem tại đây

* 7h00: Ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư bỏ phiếu tại TPHCM

Ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu 71 tại Trường Mầm non Sơn ca 15 (Phú Nhuận, TPHCM). Ảnh HN

Ngay từ 6h sáng, tại Khu vực bỏ phiếu 71 tại Trường Mầm non Sơn ca 15 (Phú Nhuận, TPHCM), công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã sẵn sàng.

Ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư dự lễ khai mạc tại điểm bỏ phiếu 71 tại Trường Mầm non Sơn ca 15 (Phú Nhuận, TPHCM).

Các quy định về phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc đảm bảo an toàn cho tất cả cử tri đi bầu cử.

Ông Lê Trường Thịnh - tổ dân phố 15, Phường 15, Quận Phú Nhuận là một trong những cử tri có mặt sớm nhất. Ông cho biết đã nghiên cứu rất kỹ và tham gia góp ý cho chương trình hành động của các ứng cử viên.

"Tôi mong muốn những ứng cử viên dù trúng cử hay không trúng cử cũng sẽ thực hiện tốt các chương trình hành động đã đề ra", ông Thịnh chia sẻ.

Ông Lê Trường Thịnh
Ông Lê Trường Thịnh mong muốn các ứng cử viên thực hiện đúng theo chương trình hành động đã đề ra.

Theo danh sách, tại điểm bỏ phiếu này, ông Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

* 6h50: Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử tại Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Tạ Quang

Đúng 7h sáng ngày 23.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Chi tiết xem tại đây

Cử tri đảo Trường Sa lớn lần đầu bỏ phiếu bầu cử cùng nhân dân cả nước

Tiếp nhận hòm phiếu bầu cử sớm của Trường Sa.

Sáng 23.5, ông Phạm Xuân Trung- Chủ tịch UBND Thị trấn Trường Sa thông tin, sáng nay thời tiết nắng ấm thuận lợi. Đây là lần đầu tiên cử tri ở đảo Trường Sa lớn được thực hiện bỏ phiếu bầu cử cùng với nhân dân cả nước nên cử tri ai cũng phấn khởi. Toàn thị trấn rực rỡ cờ hoa được quân dân thị trấn chuẩn bị từ những ngày trước.

Cử tri huyện Trường Sa đọc thông tin của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu. Ảnh: Nguyễn Ninh
Cử tri huyện Trường Sa đọc thông tin của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu. Ảnh: Nguyễn Ninh

Từ 7h sáng nay 23.5, Ủy ban bầu cử thị trấn Trường Sa sẽ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, 1 điểm bầu cử ngoài đảo Trường Sa lớn và 3 điểm bầu cử trong huyện cử tri thực hiện bỏ phiếu bầu. Một chương trình cầu truyền hình trực tiếp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng được thực hiện từ Trường Sa.

Ngoài cử tri là quân dân trên huyện đảo Trường Sa thì 24 ngư dân đánh bắt trên vùng biển Trường Sa cũng đã vào đảo Trường Sa lớn để tham gia bỏ phiếu bầu cử. Các ngư dân đến từ tỉnh Ninh Thuận được kiểm tra sức khỏe, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 an toàn và lên đảo tham gia bỏ phiếu cùng quân dân thị trấn Trường Sa.

Trước đó, từ ngày 16.5, Ủy ban bầu cử huyện Trường Sa, Ủy ban bầu cử thị trấn Trường Sa và hai xã Sinh Tồn, Song Tử Tây đã tổ chức việc bầu cử sớm cho cử tri đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Có 20 tổ bầu cử gồm: Song Tử Tây, Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Tây, Đá Nam, Đá Lớn, Đá Đông, An Bang, Thuyền Chài, Tiên Nữ, Tóc Tan, Phan Vinh, Núi Le, Đá Lát, Trường Sa Đông đã hoàn thành bầu cử vào lúc 19 giờ cùng ngày. Số lượng cử tri đi bầu đạt 100% so với tổng số cử tri tại các khu vực bỏ phiếu.

Toàn huyện Trường Sa có 6 đơn vị bầu cử cấp huyện, mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 2 xã và thị trấn có 9 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Trong quá trình tổ chức bầu cử, quân, dân và các lực lượng trên đảo đã thực hiện nghiêm túc quy định 5K, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

Hôm nay hơn 988.000 cử tri tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Trong đó, số lượng cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là hơn 988.000 người, hơn 987.000 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp huyện và hơn 950.600 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp xã.

Các cử tri sẽ bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV, 52 đại biểu HĐND tỉnh, 290 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.210 đại biểu HĐND xã.

Toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu

Hôm nay (23.5), cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là ngày hội toàn dân để cử tri thể hiện và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Hơn 800 cử tri Công an tỉnh Bắc Ninh đi bầu cử sớm. Ảnh: ST
Hơn 800 cử tri Công an tỉnh Bắc Ninh đi bầu cử sớm. Ảnh: ST

Đến nay, Hội đồng bầu cử quốc gia đã hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử như Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng pháp luật, đúng thành phần, số lượng thành viên và thời gian theo luật định.

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, tổng số người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tính đến thời điểm này có 866 người để bầu 500 đại biểu (tỉ lệ 1,73 người ứng cử để bầu 1 đại biểu). Cơ cấu kết hợp như sau: Phụ nữ 393 người (45,38%), người dân tộc thiểu số 185 người (21,36%), người ngoài Đảng 74 người (8,55%), tái cử 204 người (23,56%), người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 224 người (25,87%). Số người tự ứng cử 9.

Về ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân. Cấp tỉnh: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 3.726 người. Tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 6.199 người. Tỉ lệ 1,66 người ứng cử để bầu 1 đại biểu.

Cấp huyện: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 22.952 người. Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 37.468 người. Tỉ lệ 1,66 lần.

Cấp xã: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 242.312 người. Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 405.244 người. Tỉ lệ 1,67 lần.

Cử tri đi bỏ phiếu phải đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách.
Cử tri đi bỏ phiếu phải đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách. Ảnh: Hà Phương

Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tiến độ theo quy định, có cơ cấu hợp lý. Nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo nguyên tắc, đúng luật, nâng cao chất lượng, với phương châm không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 3.5, các Tổ bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đơn vị bầu cử và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử bảo đảm chính xác, rõ ràng, đúng tiến độ theo luật định.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Ngày hội của non sông

TUỆ LINH |

Ngày 23.5.2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước ngày bầu cử, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia - cho biết, 69.198.594 cử tri cả nước sẽ tới 84.767 khu vực bầu cử thực hiện quyền làm chủ, trực tiếp cầm lá phiếu để tự lựa chọn đại biểu của mình tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; là dịp để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bảo đảm cho Ngày bầu cử diễn ra tốt đẹp nhất, thành công nhất

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 21.5, tại Hà Nội, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức buổi gặp mặt với một số cơ quan báo chí để cung cấp thông tin về một số nội dung đang được cử tri quan tâm, liên quan đến công tác phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

4 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước sẽ bỏ phiếu bầu cử ở đâu?

Phạm Đông |

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thực hiện bỏ phiếu tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại Cần Thơ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngày hội của non sông

TUỆ LINH |

Ngày 23.5.2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước ngày bầu cử, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia - cho biết, 69.198.594 cử tri cả nước sẽ tới 84.767 khu vực bầu cử thực hiện quyền làm chủ, trực tiếp cầm lá phiếu để tự lựa chọn đại biểu của mình tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; là dịp để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bảo đảm cho Ngày bầu cử diễn ra tốt đẹp nhất, thành công nhất

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 21.5, tại Hà Nội, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức buổi gặp mặt với một số cơ quan báo chí để cung cấp thông tin về một số nội dung đang được cử tri quan tâm, liên quan đến công tác phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

4 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước sẽ bỏ phiếu bầu cử ở đâu?

Phạm Đông |

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thực hiện bỏ phiếu tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại Cần Thơ.