Ngày hội Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào

QUANG ĐẠI |

Kỉ niệm 57 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (1962 - 2019), sáng 15.11, tại thành phố Vinh, Bộ Thông tin - Truyền thông phối hợp với tỉnh Nghệ An và các bộ, ngành liên quan tổ chức ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào”.

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương; ông Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông May kham Khueua và ông Olam Chnthavilay - Bí thư thứ nhất và Bí thư thứ hai Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đại diện các tỉnh: Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn - Lào và lãnh đạo 9 tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với nước bạn Lào.

Đại biểu tham quan triển lãm thương mại Việt Lào 2019. Ảnh: Quốc Khánh
Đại biểu tham quan triển lãm thương mại Việt - Lào 2019. Ảnh: Quốc Khánh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang khẳng định: Mối quan hệ, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào là một điển hình, là tấm gương mẫu mực hiếm có về sự gắn bó bền chặt, thủy chung, trong sáng về chủ quyền, độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

Chương trình ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào” trên hết nhằm tô thắm thêm mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện; nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam, Lào, hình ảnh Nghệ An và các tỉnh biên giới giữa 2 nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Ngày hội cũng là dịp để tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại tại khu vực vùng biên, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát huy hơn nữa những thành tựu to lớn mà 2 nước đã đạt được.

Chương trình “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào” 2019 có các hoạt động chính như triển lãm ảnh tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào; trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch, đặc sản vùng miền, ẩm thực đặc sắc của tỉnh Nghệ An và nước bạn Lào; xúc tiến đầu tư thương mại các tỉnh của Lào với Nghệ An; giao lưu nghệ thuật.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Trường THPT Trần Phú (Hà Tĩnh) kỷ niệm 60 năm thành lập

QUANG ĐẠI |

Ngày 11.11, Trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, với sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các thế hệ thầy cô giáo và học sinh, phụ huynh.

Công đoàn ngành Dệt - may Hà Nội kỷ niệm 10 năm thành lập

Linh Nguyên |

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (9.11.2009-9.11.2019) được tổ chức trọng thể sáng 9.11. Tới dự có bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo Công đoàn Dệt - may Việt Nam, Hội Dệt- may Hà Nội cùng cán bộ các thời kỳ...

Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

VƯƠNG TRẦN thực hiện |

“Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng với quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào dành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975), tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào” - Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập - Chủ nhiệm khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng khẳng định với PV Lao Động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường THPT Trần Phú (Hà Tĩnh) kỷ niệm 60 năm thành lập

QUANG ĐẠI |

Ngày 11.11, Trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, với sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các thế hệ thầy cô giáo và học sinh, phụ huynh.

Công đoàn ngành Dệt - may Hà Nội kỷ niệm 10 năm thành lập

Linh Nguyên |

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (9.11.2009-9.11.2019) được tổ chức trọng thể sáng 9.11. Tới dự có bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo Công đoàn Dệt - may Việt Nam, Hội Dệt- may Hà Nội cùng cán bộ các thời kỳ...

Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

VƯƠNG TRẦN thực hiện |

“Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng với quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào dành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975), tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào” - Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập - Chủ nhiệm khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng khẳng định với PV Lao Động.