Ngày đầu tiên kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội bàn những gì?

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 4.12, kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV chính thức khai mạc. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày với nhiều nội dung quan trọng.

Dự kiến chương trình ngày làm việc thứ nhất 4.12, sau phần phát biểu của lãnh đạo HĐND, Thành ủy Hà Nội là phần UBND Thành phố báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả phát triển kinh tế -xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của thành phố Hà Nội; Thường trực HĐND Thành phố báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND Thành phố năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tại phiên làm việc, Chánh án TAND Thành phố báo cáo tóm tắt công tác xét xử của Tòa án nhân dân năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Viện trưởng Viện KSND Thành phố báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát của Viện KSND Thành phố năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tiếp đó, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố.

Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Ban Pháp chế đại diện cho các Ban HĐND Thành phố báo cáo tổng hợp thẩm tra chung về báo cáo và dự thảo nghị quyết kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2019.

Ban Pháp chế HĐND Thành phố báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật của các cơ quan Tư pháp năm 2018.

Đại biểu HĐND Thành phố thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Cũng tại phiên làm việc buổi sáng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu trước HĐND TP Hà Nội.

Phiên làm việc buổi chiều, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố về việc cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp Thành phố.

UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố cho ý kiến về kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019-2021, ngân sách địa phương, dự toán ngân sách Thành phố năm 2019.

Đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục thảo luận tại hội trường, quyết nghị về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và 3 nội dung trên.

Nội dung cuối cùng ngày làm việc thứ nhất, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.

Kỳ họp sẽ xem xét tình hình thực hiện hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2019 của thành phố Hà Nội; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố và thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Vụ bảo kê chợ Long Biên: Hà Nội sẽ sớm xem xét, xử lý

VƯƠNG TRẦN |

“Vụ bảo kê chợ Long Biên, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra, phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Chắc chắn là sẽ sớm xem xét, đưa ra xử lý” – lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội cho biết.

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh: Phải lắng nghe ý kiến cử tri

VƯƠNG TRẦN |

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội diễn ra từ 4-6.12 sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND TP bầu hoặc phê chuẩn. Đây là lần đầu tiên hoạt động lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện.

Đại biểu HĐND Hà Nội đề nghị lắp barie ngăn xe máy lên vỉa hè

P.V (t/h) |

“Lòng đường như con sông, xe cộ như tàu bè, vỉa hè là bờ và tàu bè tràn lên bờ”, đại biểu (ĐB) Hà Nội ví von và đề xuất lắp barie ngăn xe máy lên vỉa hè.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Vụ bảo kê chợ Long Biên: Hà Nội sẽ sớm xem xét, xử lý

VƯƠNG TRẦN |

“Vụ bảo kê chợ Long Biên, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra, phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Chắc chắn là sẽ sớm xem xét, đưa ra xử lý” – lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội cho biết.

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh: Phải lắng nghe ý kiến cử tri

VƯƠNG TRẦN |

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội diễn ra từ 4-6.12 sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND TP bầu hoặc phê chuẩn. Đây là lần đầu tiên hoạt động lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện.

Đại biểu HĐND Hà Nội đề nghị lắp barie ngăn xe máy lên vỉa hè

P.V (t/h) |

“Lòng đường như con sông, xe cộ như tàu bè, vỉa hè là bờ và tàu bè tràn lên bờ”, đại biểu (ĐB) Hà Nội ví von và đề xuất lắp barie ngăn xe máy lên vỉa hè.