Ngày 22.11, khai mạc phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phạm Đông |

Từ ngày 22-23.11, phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Theo Chương trình dự kiến, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự; cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ về bổ sung 2 dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); việc ký Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc.

Đối với các vấn đề kinh tế - xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tình hình thực hiện chi phí quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2021 và quyết định mức chi phí quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2024.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội; Tổng kết Kỳ họp thứ 2 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp chuyên đề tháng 12.2021 và Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV: Thành công từ sự nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, chuẩn bị từ sớm, từ xa

VƯƠNG TRẦN |

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV vừa bế mạc sau 16,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm. Kỳ họp thứ 2 tiếp tục có những điểm mới trong hoạt động của Quốc hội. Đây là một kỳ họp được chủ động rút ngắn so với các kỳ họp cuối năm của Quốc hội những khóa gần đây nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Có những việc cấp bách có thể họp trực tuyến, 1-2 ngày cũng là họp Quốc hội

Vương Trần |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, sau này khi sửa nội quy kỳ họp, sửa luật trước Quốc hội có thể có những điểm linh hoạt hơn. Thậm chí có những việc cấp bách, cần thiết có thể họp trực tuyến như vừa rồi, 1-2 ngày cũng là họp Quốc hội. 

Quốc hội quyết chi ngân sách Trung ương năm 2022 hơn 1 triệu tỉ đồng

Vương Trần |

Dự kiến, tổng số thu ngân sách Trung ương năm 2022 là 739.132 tỉ đồng; tổng số thu ngân sách địa phương là 672.568 tỉ đồng. Còn tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.087.032 tỉ đồng.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV: Thành công từ sự nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, chuẩn bị từ sớm, từ xa

VƯƠNG TRẦN |

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV vừa bế mạc sau 16,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm. Kỳ họp thứ 2 tiếp tục có những điểm mới trong hoạt động của Quốc hội. Đây là một kỳ họp được chủ động rút ngắn so với các kỳ họp cuối năm của Quốc hội những khóa gần đây nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Có những việc cấp bách có thể họp trực tuyến, 1-2 ngày cũng là họp Quốc hội

Vương Trần |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, sau này khi sửa nội quy kỳ họp, sửa luật trước Quốc hội có thể có những điểm linh hoạt hơn. Thậm chí có những việc cấp bách, cần thiết có thể họp trực tuyến như vừa rồi, 1-2 ngày cũng là họp Quốc hội. 

Quốc hội quyết chi ngân sách Trung ương năm 2022 hơn 1 triệu tỉ đồng

Vương Trần |

Dự kiến, tổng số thu ngân sách Trung ương năm 2022 là 739.132 tỉ đồng; tổng số thu ngân sách địa phương là 672.568 tỉ đồng. Còn tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.087.032 tỉ đồng.