Ngày 10.2, khai mạc phiên họp 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

T.VƯƠNG |

Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự, phát biểu khai mạc và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ 10-11.2

Từ ngày 10.2 đến ngày 11.2, Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự, phát biểu khai mạc và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tại phiên họp này, dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và  dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;

Cho ý kiến về việc chuẩn bị cho Năm chủ tịch AIPA 2020;

Xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự kiến cho ý kiến về việc ban hành Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.

T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra các Nghị quyết về nhân sự

T.VƯƠNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về nhân sự Hội đồng nhân dân 4 tỉnh Khánh Hòa, An Giang, Đắk Nông và Ninh Bình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về nhân sự

VƯƠNG TRẦN |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về nhân sự Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các tỉnh: Hưng Yên, Ninh Bình, Lai Châu, Bình Phước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề án sắp xếp huyện, xã thuộc 11 tỉnh

VƯƠNG TRẦN |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 11 tỉnh tại phiên họp thứ 40.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra các Nghị quyết về nhân sự

T.VƯƠNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về nhân sự Hội đồng nhân dân 4 tỉnh Khánh Hòa, An Giang, Đắk Nông và Ninh Bình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về nhân sự

VƯƠNG TRẦN |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về nhân sự Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các tỉnh: Hưng Yên, Ninh Bình, Lai Châu, Bình Phước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề án sắp xếp huyện, xã thuộc 11 tỉnh

VƯƠNG TRẦN |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 11 tỉnh tại phiên họp thứ 40.