Ngành xi măng Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

Mai Chi - Lương Hà |

Hải Phòng - Ngày 18.8, tại Hải Phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Sự phát triển của ngành Xi măng Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tới dự và chủ trì hội thảo có Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương GS.TS Nguyễn Xuân Thắng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Trần Lưu Quang; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo Bộ Xây dựng, các cơ quan Trung ương, và đại diện Tổng công ty xi măng Việt Nam qua các thời kỳ.

Nhà máy Xi măng Hải Phòng là cái nôi đầu tiên của ngành xi măng Việt Nam, được khởi công xây dựng ngày 25.12.1899 với nhãn mác con Rồng Xanh, Rồng Đỏ đã có mặt tại Hội chợ triển lãm Liege (Pháp) năm 1904 và hàng vạn tấn xi măng Hải Phòng đã có mặt trên thị trường tiêu thụ ở các nước vùng Viễn đông…

Trong 3 năm gần đây, xuất khẩu xi măng và clinker của Việt Nam đạt trên 30 triệu tấn/năm. Riêng năm 2021, xuất khẩu xi măng và các sản phẩm clinker khoảng 42 – 45 triệu tấn, tăng 19% so với năm 2020; giá trị xuất khẩu ước đạt 2,1 tỉ USD, là con số xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò, vị trí, sứ mệnh của ngành Xi măng Việt Nam, những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại của ngành trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; Định hướng chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp để đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn hiện tại…

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: LH
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: LH

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm qua tập thể cán bộ, công nhân Tổng Công ty xi măng Việt Nam luôn nêu cao tinh thần thi đua, ái quốc, kiên cường, nỗ lực vượt khó, tự lực tự cường, cần cù, sáng tạo đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đặc biệt, hơn 35 năm đổi mới Tổng Công ty xi măng Việt Nam đã phát huy truyền thống vẻ vang, tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật các mô hình sản xuất kinh doanh mới, hiệu quả.

Theo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ngành xi măng Việt Nam đã có những bước chuyển lớn được thể hiện ở một số điểm: Thích ứng nhanh chóng, hiệu quả, năng động với cơ chế thị trường, đưa ngành xi măng từng bước vươn lên tạo nền tảng vững chắc của nền công nghiệp Việt Nam, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên phạm vi cả nước; Quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện, thành công mô hình tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng quản trị hiện đại…

Tuy nhiên, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế hiện nay, Tổng Công ty xi măng Việt Nam cần lưu ý tiếp tục chuyển trọng tâm từ tăng trưởng sản lượng, số lượng, quy mô sang tái cơ cấu ngành, đổi mới mô hình, phát huy tối đa và tận dụng năng lực thông qua tăng trưởng liên kết, hợp tác góp phần tạo động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp theo hướng ưu tiên, phát triển các doanh nghiệp quy mô lớn, công nghệ hiện đại đáp ứng các chuẩn mực tiên tiến nhất của thế giới.

Kết thúc hội thảo, ông Phạm Minh Đức – Phó Bí thư Phụ trách Đảng bộ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam nhấn mạnh, các thế hệ công nhân xi măng, cần tiếp nối và phát huy xứng đáng truyền thống đấu tranh cách mạng, đoàn kết, gắn bó, bền bỉ, kiên cường, sáng tạo trong trong sự nghiệp xây dựng để phát triển VICEM nói riêng trên thị trường quốc tế; đồng thời góp phần quan trọng hiện thực hóa thắng lợi đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mai Chi - Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Dư cung lớn, xuất khẩu ximăng sẽ chững lại

Nguyễn Thúy |

Thị trường xuất khẩu là “phao cứu sinh” giải quyết tình trạng dư cung trầm trọng ngành ximăng Việt Nam giai đoạn 2017-2021. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu sẽ chững lại trong giai đoạn 2022-2023 do chịu ảnh hưởng chung của thị trường.

Đề xuất lộ trình xử lý các nhà máy ximăng, nhiệt điện quanh vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040. Trong đó, quy hoạch Hạ Long sẽ lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, theo hướng đa cực, hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và các vùng núi phía Bắc; đưa Hạ Long thành đô thị dịch vụ, du lịch văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ - du lịch quốc gia mang tầm quốc tế.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Dư cung lớn, xuất khẩu ximăng sẽ chững lại

Nguyễn Thúy |

Thị trường xuất khẩu là “phao cứu sinh” giải quyết tình trạng dư cung trầm trọng ngành ximăng Việt Nam giai đoạn 2017-2021. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu sẽ chững lại trong giai đoạn 2022-2023 do chịu ảnh hưởng chung của thị trường.

Đề xuất lộ trình xử lý các nhà máy ximăng, nhiệt điện quanh vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040. Trong đó, quy hoạch Hạ Long sẽ lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, theo hướng đa cực, hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và các vùng núi phía Bắc; đưa Hạ Long thành đô thị dịch vụ, du lịch văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ - du lịch quốc gia mang tầm quốc tế.