Ngành Tuyên giáo cần phải vào cuộc kịp thời hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa

Thùy Linh |

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 được tổ chức ngày 29.12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu chỉ đạo.

Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, bài phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị Chính phủ với các địa phương hôm qua đã được đăng tải trên các báo. "Hai bài phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị TƯ 9 và bài phát biểu tại hội nghị Chính phủ là định hướng tuyên truyền rất quan trọng cho ngành tuyên giáo"- đồng chí nhấn mạnh.

Những kết quả đạt được từ năm 2016 đến nay, nhất là năm 2018, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tạo động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Trong thành tích chung đó, có đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo cả nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng: Năm 2018, ngành Tuyên giáo đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, phối hợp chặt chẽ trong và ngoài ngành, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực triển khai đồng bộ, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao. Nhìn lại năm qua, ngành Tuyên giáo đã dành được nhiều kết quả nổi bật".

Đơn cử như, ngành Tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng dư luận chính trị và dư luận xã hội trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức. Việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tiếp tục được coi trọng, kịp thời báo cáo phản ánh, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy xử lý, giải quyết kịp thời nhiều nội dung bức thiết, phức tạp, nhạy cảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng cho rằng cần nghiêm túc nhìn nhận những mặt hạn chế, yếu kém của công tác tuyên giáo trong năm 2018 để cùng nhau tìm cách khắc phục.

Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng nhân dân, dự báo các khuynh hướng tư tưởng để phối hợp định hướng tuyên truyền những vấn đề bức thiết, phát sinh trong xã hội có lúc, có nơi còn chậm, sức thuyết phục chưa cao.

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng công việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thiếu sâu sát...

Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, của các thế lực thù địch, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái còn lúng túng; chưa kết nối và phát huy tốt thế mạnh của các cơ quan, đơn vị trên mặt trận tư tưởng của Đảng trong công tác này, hiệu quả chưa cao.

Một số cơ quan báo chí chưa bám sát tôn chỉ, mục đích, phản ánh thông tin thiếu khách quan, trung thực; sự xuống cấp về đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận người làm báo cùng với những sai sót về tư tưởng chính trị, lịch sử trong một số ấn phẩm đã ảnh hưởng tới niềm tin, gây tâm lý băn khoăn, hoài nghi về đội ngũ người làm báo trong xã hội.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực văn hóa vẫn còn hạn chế, tính chủ động phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp xử lý chưa cao, chưa đúng vị trí vai trò quan trọng của văn hóa.

Việc định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường đang đặt ra nhiều vấn đề, đòi hỏi ngành Tuyên giáo cần phải vào cuộc kịp thời hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị phải tăng cường thông tin, tuyên truyền những thành quả của đất nước từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội và công tác xây dựng Đảng với những mô hình cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu...

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Ngành Tuyên giáo đã góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Thùy Linh |

Sáng 29.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng |

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 28.12.

"Chưa năm nào chúng ta đạt được những kết quả tiêu biểu như vậy"

Thùy Linh |

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng 28.12, về kết quả đạt được trong năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hình như chưa có năm nào chúng ta đạt được những chỉ tiêu hết sức tiêu biểu như vậy.

Chợ Viềng Nam Định dự báo sẽ đông nghẹt sau 2 năm phải tạm dừng vì COVID-19

TRUNG DU |

Nam Định - Chuẩn bị diễn ra vào đêm nay (28.1) và rạng sáng mai (29.1), tức ngày 7 - 8 tháng Giêng - chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ thu hút đông đảo du khách, nhân dân từ khắp nơi đổ về họp chợ, cầu tài lộc, may mắn đầu năm.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân giá vàng bật tăng mạnh sau Tết

Thái Mạnh |

Thị trường vàng trong nước bắt đầu bước vào mùa cao điểm nhất trong năm khi chỉ còn ít ngày nữa là tới ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).

Yên Bái: "Sới" chọi trâu tự phát thu hút hàng chục nghìn người xem

Văn Đức |

Một "sới" chọi trâu tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình không phép vừa được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người đến xem.

Hàng loạt xe khách trốn tiền bến bãi, trả khách vỉa hè sau Tết

THUỲ DƯƠNG - HẢI DANH |

Sau Tết, dọc đường Giải Phóng (cùng phía với bến xe) hàng dài xe khách ngang nhiên dừng đỗ ngay bên vỉa hè. Hành khách thì chán nản xuống xe còn cánh xe ôm, chở hàng thì nháo nhác vẫy khách, ngã giá ngay giữa lòng đường.

Ngành Tuyên giáo đã góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Thùy Linh |

Sáng 29.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng |

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 28.12.

"Chưa năm nào chúng ta đạt được những kết quả tiêu biểu như vậy"

Thùy Linh |

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng 28.12, về kết quả đạt được trong năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hình như chưa có năm nào chúng ta đạt được những chỉ tiêu hết sức tiêu biểu như vậy.