Ngành Tư pháp nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Vương Trần |

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ngành Tư pháp.

Ngày 1.11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Đại hội có chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao".

Tới dự và phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh ngành Tư pháp đã tích cực tham mưu giúp Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện nay, nước ta đã hình thành hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ, thống nhất, minh bạch, thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về cải cách pháp luật, cải cách tư pháp; bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ máy nhà nước theo nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tạo hành lang pháp lý vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu một số nội dung trọng tâm mà ngành Tư pháp cần triển khai trong thời gian tới. Ảnh: Lê Sơn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu một số nội dung trọng tâm mà ngành Tư pháp cần triển khai trong thời gian tới. Ảnh: Lê Sơn

Theo Chủ tịch Quốc hội, đạt được những kết quả nêu trên có phần đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước do ngành tư pháp phát động, tổ chức thực hiện hiệu quả với nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao có sức lan tỏa sâu rộng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, ngành Tư pháp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội nâng cao hơn nữa chất lượng và tính dự báo của các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như việc hoạch định chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, nghề Tư pháp; tiếp tục thể chế hoá các nghị quyết của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành Tư pháp cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức, thể chế quản lý các lĩnh vực và hoạt động của ngành Tư pháp theo đúng lộ trình, định hướng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian tới cần quan tâm tới công tác thi đua khen thưởng; quan tâm phát hiện và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tạo sự phát triển bền vững, sức lan tỏa, động lực trong toàn ngành Tư pháp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ngành Tư pháp.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tư pháp phát động công chức, viên chức ủng hộ đồng bào miền Trung

Khương Huyền |

Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ phát động cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị của Bộ ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử gây ra.

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Vương Trần |

Thủ tướng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

3 tướng tranh luận về bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện Kiểm sát

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Nội dung về việc bổ sung chức năng giám định tư pháp cho “Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao” nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu Quốc hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ Tư pháp phát động công chức, viên chức ủng hộ đồng bào miền Trung

Khương Huyền |

Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ phát động cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị của Bộ ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử gây ra.

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Vương Trần |

Thủ tướng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

3 tướng tranh luận về bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện Kiểm sát

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Nội dung về việc bổ sung chức năng giám định tư pháp cho “Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao” nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu Quốc hội.