Ngành Thanh tra đóng góp tích cực trong phòng, chống tham nhũng

Ái Vân |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh điều này tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V.

Ngày 1.11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V.

Tới dự và phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng. Việc tổ chức thành công đại hội là hành động thiết thực chào mừng kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước trong năm 2020; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Một trong những thành tích nổi bật, khẳng định vai trò của ngành Thanh tra những năm gần đây là đóng góp tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng; đã thực hiện nhiều nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra và kết luận nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có một số vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, mang tính đột phá phục vụ Ban Chỉ đạo trong đấu tranh xử lý tham nhũng; kiến nghị xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm, thu hồi nhiều tài sản, đất đai có giá trị lớn.

Toàn ngành tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Trong đó, Thanh tra Chính phủ giúp Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6; xây dựng, hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”; ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018, tham gia và tổ chức nhiều hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng. Tham gia xây dựng nhiều văn bản quy phạm, đang hoàn thiện các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Hoàn thành việc xây dựng và triển khai sử dụng trên phạm vi toàn quốc Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng: Có 148 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; đã xử lý hình sự 13 người, xử lý hành chính 122 người…

“Tôi đánh giá cao phong trào thi đua của ngành Thanh tra về sự đổi mới, sáng tạo, có chiều sâu với nhiều mô hình mới, nhiều điển hình tiêu biểu. Điều này thể hiện sự quyết tâm và sáng tạo trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị toàn ngành thanh tra cần tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc phát động và tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành thanh tra gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành khắc phục tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Cử tri yêu cầu thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, xử lý các sai phạm

Chung Hà Vương |

Cử tri yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra việc mua sắm trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập để chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm.

Truy hoàn và phạt 117 tỉ đồng sau thanh tra, kiểm tra hoàn thuế

CAO NGUYÊN |

Ngày 15.10, thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, 9 tháng của năm 2010, cơ quan này đã thực hiện được 3.117 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, qua đó đã truy hoàn và phạt 117 tỉ đồng.

Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra

ANH THƯ |

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác thanh tra, kiểm tra. Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn dự và chủ trì Hội nghị.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cử tri yêu cầu thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, xử lý các sai phạm

Chung Hà Vương |

Cử tri yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra việc mua sắm trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập để chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm.

Truy hoàn và phạt 117 tỉ đồng sau thanh tra, kiểm tra hoàn thuế

CAO NGUYÊN |

Ngày 15.10, thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, 9 tháng của năm 2010, cơ quan này đã thực hiện được 3.117 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, qua đó đã truy hoàn và phạt 117 tỉ đồng.

Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra

ANH THƯ |

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác thanh tra, kiểm tra. Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn dự và chủ trì Hội nghị.