Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Ngành KSND cần thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm

Việt Dũng |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 5 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) tại Lễ kỷ niệm 60 năm  ngày thành lập Viện KSND sáng 24.7.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày  thành lập VKSND và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thời cơ to lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức kể cả trong nước và quốc tế...

Để góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành KSND cần thực hiện tốt chức năng Hiến định là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao; quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...

Cán bộ, công chức, kiểm sát viên ngành Kiểm sát cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế.

Thứ hai, thực hiện hiệu lực, hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân. Đây là trách nhiệm chính trị của ngành Kiểm sát trước Đảng, là hoạt động bảo đảm tính tuân thủ Hiến pháp trong hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát phải thực sự là công cụ sắc bén của Đảng trong công tác đấu tranh phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của nhân dân.

Tiếp tục phát huy trách nhiệm, hiệu quả hoạt động kiểm sát tư pháp, nhất là của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, bảo đảm cơ quan này thực sự là thiết chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ tư pháp.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp. Tăng cường trách nhiệm công tố, bảo đảm công tố phải gắn với hoạt động điều tra, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; phối hợp với các cơ quan hữu quan xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ, việc khiếu kiện đông người, các “điểm nóng”, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung giải quyết tốt các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kiểm sát, bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong mỗi cơ quan kiểm sát...

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chú trọng đàm phán, ký kết các thoả thuận quốc tế về tương trợ tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và đào tạo, bồi dưỡng năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, ma túy liên quan tới yếu tố nước ngoài.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Viện KSND Tối cao sẽ thực hiện quyền kiến nghị vụ tử tù Hồ Duy Hải

Việt Dũng |

Viện KSND Tối cao sẽ thực hiện quyền kiến nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xem xét lại Quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải.

Viện KSND Tối cao đang làm rõ trách nhiệm "bỏ lọt tội phạm" vụ Đường "Nhuệ"

Việt Dũng |

Ngoài khởi tố vụ án cố ý gây thương tích liên quan Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ"), Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đang làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân bỏ lọt tội phạm, không truy cứu trách nhiệm người có tội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tháo gỡ cho các dự án bị ách tắc ở TPHCM

MINH QUÂN |

Chiều ngày 20.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác làm việc với TPHCM để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công và thực hiện các dự án đầu tư công.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Viện KSND Tối cao sẽ thực hiện quyền kiến nghị vụ tử tù Hồ Duy Hải

Việt Dũng |

Viện KSND Tối cao sẽ thực hiện quyền kiến nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xem xét lại Quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải.

Viện KSND Tối cao đang làm rõ trách nhiệm "bỏ lọt tội phạm" vụ Đường "Nhuệ"

Việt Dũng |

Ngoài khởi tố vụ án cố ý gây thương tích liên quan Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ"), Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đang làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân bỏ lọt tội phạm, không truy cứu trách nhiệm người có tội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tháo gỡ cho các dự án bị ách tắc ở TPHCM

MINH QUÂN |

Chiều ngày 20.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác làm việc với TPHCM để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công và thực hiện các dự án đầu tư công.