Nga muốn tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự với Việt Nam

Khánh Minh |

Nga mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác kỹ thuật quân sự với Việt Nam, trước mắt đề xuất tiến hành Kỳ họp lần thứ 22 Ủy ban liên Chính phủ Nga-Việt về hợp tác kỹ thuật quân sự năm 2021.

TTXVN đưa tin, sáng 23.6, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự, Chủ tịch Phân ban Việt Nam đã tiếp ông Anatoly Chuprynov, Đại diện Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Anatoly Chuprynov chúc mừng Thượng tướng Lê Huy Vịnh vừa được cử giữ chức đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự, Chủ tịch Phân ban Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban liên Chính phủ Nga-Việt về hợp tác kỹ thuật quân sự, ông Anatoly Chaprynov đã trao đổi về tình hình và kết quả hợp tác kỹ thuật quân sự thời gian qua giữa hai Bộ Quốc phòng; mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác kỹ thuật quân sự với Việt Nam vào thời gian tới, trước mắt đề xuất hai bên tiến hành Kỳ họp lần thứ 22 Ủy ban liên Chính phủ Nga-Việt về hợp tác kỹ thuật quân sự trong năm 2021.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cảm ơn phía Nga đã chúc mừng nhân dịp ông được cử giữ chức đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự, Chủ tịch Phân ban Việt Nam.

Đánh giá cao kết qua hợp tác kỹ thuật quân sự của hai bên trong thời gian qua, nhất là vai trò của Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh ghi nhận các đề xuất hợp tác của Nga trong thời gian tới.

Thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác có trong kế hoạch, phát huy và hoàn thiện các khuôn khổ và cơ chế hợp tác hiện có.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo công dân Việt Nam nhập cảnh Nga bằng thẻ Fan ID

Ngọc Vân |

Nga trục xuất, không cho phép nhập cảnh nhiều trường hợp công dân Việt Nam sử dụng Fan ID (để được miễn thị thực đến Nga xem EURO 2020) sai mục đích.

Nga lên kế hoạch phát triển phiên bản máy bay chiến đấu Su-57 để xuất khẩu

Khánh Minh |

Su-57 là dòng máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên mặt đất và mặt biển.

Việt Nam là ưu tiên của Nga ở Châu Á-Thái Bình Dương

Khánh Minh |

Liên bang Nga luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam với tư cách là một trong những đối tác truyền thống và ưu tiên của Nga ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương - Tân Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko khẳng định trong bài viết "Triển vọng tươi sáng của quan hệ hợp tác Liên bang Nga-Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 31 năm Quốc khánh Liên bang Nga (12.6.1990-12.6.2021).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh báo công dân Việt Nam nhập cảnh Nga bằng thẻ Fan ID

Ngọc Vân |

Nga trục xuất, không cho phép nhập cảnh nhiều trường hợp công dân Việt Nam sử dụng Fan ID (để được miễn thị thực đến Nga xem EURO 2020) sai mục đích.

Nga lên kế hoạch phát triển phiên bản máy bay chiến đấu Su-57 để xuất khẩu

Khánh Minh |

Su-57 là dòng máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên mặt đất và mặt biển.

Việt Nam là ưu tiên của Nga ở Châu Á-Thái Bình Dương

Khánh Minh |

Liên bang Nga luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam với tư cách là một trong những đối tác truyền thống và ưu tiên của Nga ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương - Tân Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko khẳng định trong bài viết "Triển vọng tươi sáng của quan hệ hợp tác Liên bang Nga-Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 31 năm Quốc khánh Liên bang Nga (12.6.1990-12.6.2021).