New Zealand đánh giá cao các kết quả Việt Nam thực hiện mục tiêu "kép"

Hải anh |

New Zealand đánh giá cao các kết quả Việt Nam đạt được trong thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Ngày 10.3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đều bày tỏ hài lòng về mối quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập tháng 7.2020 giữa hai nước đang ngày càng phát triển hiệu quả và sâu rộng.

Bộ trưởng Nanaia Mahuta đã chúc mừng thành công của Đại hội 13 của Đảng ta; chúc mừng thành công của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời đánh giá cao các kết quả Việt Nam đạt được trong thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta chiều 10.3. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta chiều 10.3. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chúc mừng New Zealand kiểm soát thành công dịch COVID-19; bày tỏ tin tưởng New Zealand sẽ là một trong những nước đi đầu trong thực hiện thành công mục tiêu “kép” về ngăn chặn dịch bệnh và phục hồi kinh tế.

Hai bên nhất trí tăng cường vai trò của hai Bộ Ngoại giao trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, trong đó có thúc đẩy trao đổi và tiếp xúc cấp cao khi điều kiện cho phép.

Hai bên nhất trí thúc đẩy đầu tư hai chiều và phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban Hợp tác Kinh tế - Thương mại; sớm xây dựng và ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – New Zealand trong năm 2021.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ODA; triển khai Chương trình Hành động về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018 – 2021; thúc đẩy liên kết giữa các trường phổ thông và đại học hai nước; tiếp tục các chương trình học bổng; khôi phục hợp tác du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân…

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh phối hợp và hợp tác trên các diễn đàn đa phương, bao gồm ủng hộ lẫn nhau bầu cử và ứng cử vào các cơ quan, tổ chức Liên Hợp Quốc cũng như phối hợp triển khai Hiệp định CPTPP và RCEP.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định phối hợp chặt chẽ với New Zealand triển khai thành công Năm APEC 2021.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng mời Bộ trưởng Ngoại giao Nanaia Mahuta thăm Việt Nam khi điều kiện cho phép.

Hải anh
TIN LIÊN QUAN

Ba Thủ tướng Việt Nam, Lào, Campuchia hội đàm trực tuyến

Khánh Minh |

Ngày 10.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Samdech Techno Hun Sen có cuộc hội đàm trực tuyến.

Việt Nam ủng hộ nỗ lực thúc đẩy đối thoại chính trị ở Venezuela

Thanh Hà |

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ hợp hiến ở Venezuela trong việc thúc đẩy đối thoại chính trị trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp Venezuela và nguyện vọng của người dân.

Loạt động đất mạnh tới 8,1 độ richter, New Zealand phát cảnh báo sóng thần

Thanh Hà |

Cơ quan khẩn cấp của New Zealand yêu cầu người dân một số khu vực di chuyển đến vùng đất cao hơn sau trận động đất cực mạnh tấn công khu vực quần đảo Kermadec ngay sáng 5.3 làm dấy lên lo ngại về sóng thần.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ba Thủ tướng Việt Nam, Lào, Campuchia hội đàm trực tuyến

Khánh Minh |

Ngày 10.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Samdech Techno Hun Sen có cuộc hội đàm trực tuyến.

Việt Nam ủng hộ nỗ lực thúc đẩy đối thoại chính trị ở Venezuela

Thanh Hà |

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ hợp hiến ở Venezuela trong việc thúc đẩy đối thoại chính trị trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp Venezuela và nguyện vọng của người dân.

Loạt động đất mạnh tới 8,1 độ richter, New Zealand phát cảnh báo sóng thần

Thanh Hà |

Cơ quan khẩn cấp của New Zealand yêu cầu người dân một số khu vực di chuyển đến vùng đất cao hơn sau trận động đất cực mạnh tấn công khu vực quần đảo Kermadec ngay sáng 5.3 làm dấy lên lo ngại về sóng thần.