Nêu vụ Đường Nhuệ, cử tri lo lắng trước việc băng nhóm xã hội đen lộng hành

Vương Trần - Anh Huy |

Nhìn từ vụ việc Đường "Nhuệ" (Thái Bình), cử tri lo lắng trước tình trạng băng nhóm tội phạm có tính chất xã hội đen lộng hành tại một số địa phương.

Ngày 13.5, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV.

Báo cáo nêu rõ, về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, cử tri và Nhân dân ghi nhận lực lượng Công an và các cơ quan chức năng đã chủ động, tích cực đấu tranh phòng ngừa tội phạm, điều tra, xử lý kịp thời những vụ án, hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường các biện pháp để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể, ngành Công an đã tích cực điều tra nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu lớn, các vụ có liên quan đến nội bộ hoặc có yếu tố nước ngoài. Năm 2019, đã điều tra, làm rõ 37.454 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 78% (án rất nghiêm trọng đạt 91,32%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,02%), phát hiện 15.953 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế (giảm 18,03% so với cùng kỳ 2018), 321 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về tham nhũng và chức vụ (giảm 4,18% so với cùng kỳ 2018)

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân còn lo lắng trước tình hình tội phạm cướp của, giết người, lừa đảo, tín dụng đen, buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy còn diễn biến phức tạp; tình trạng băng nhóm tội phạm có tính chất xã hội đen lộng hành tại một số địa phương.

Điển hình như vụ việc Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") cầm đầu băng nhóm xã hội đen trên địa bàn tỉnh Thái Bình...

Về việc này, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và các bộ, ngành chức năng, các địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án; đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm; kiên quyết triệt phá các băng nhóm “xã hội đen”, “tín dụng đen”; tăng cường quản lý an ninh mạng; ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, về quản lý tài nguyên, khoáng sản.

Liên quan tới hoạt động của băng nhóm Đường "Nhuệ", tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết: "Băng nhóm của Đường Nhuệ là dạng tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Phương thức, thủ đoạn vi phạm tinh vi, có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng".

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo điều tra, mở rộng điều tra, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các sai phạm của băng nhóm Đường "Nhuệ" này.


Vương Trần - Anh Huy
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật một số cán bộ ở Hà Giang còn nhẹ, có quyết định đóng dấu mật

Vương Trần |

Giám sát của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, tại Hà Giang, việc thi hành kỷ luật cán bộ một số trường hợp còn nhẹ, chưa kịp thời nhất là đối với những trường hợp có liên quan đến vụ việc nâng điểm trong kỳ thi PTTH năm 2018 với hình thức khiển trách.

Cử tri phản ánh người Trung Quốc "lập xóm, lập phố", Bộ Công an nói gì?

Vương Trần |

Cử tri kiến nghị, phản ánh về tình trạng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc “lập xóm, lập phố” tại một vài địa phương là rất đáng quan ngại.

Bộ trưởng trả lời chất vấn “nhanh như tên lửa”, cử tri theo dõi không kịp

VƯƠNG TRẦN |

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu nhận xét, tại phiên chất vấn kỳ họp 8, nhiều bộ trưởng trả lời "nhanh như tên lửa" khiến người dân nghe không kịp.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Kỷ luật một số cán bộ ở Hà Giang còn nhẹ, có quyết định đóng dấu mật

Vương Trần |

Giám sát của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, tại Hà Giang, việc thi hành kỷ luật cán bộ một số trường hợp còn nhẹ, chưa kịp thời nhất là đối với những trường hợp có liên quan đến vụ việc nâng điểm trong kỳ thi PTTH năm 2018 với hình thức khiển trách.

Cử tri phản ánh người Trung Quốc "lập xóm, lập phố", Bộ Công an nói gì?

Vương Trần |

Cử tri kiến nghị, phản ánh về tình trạng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc “lập xóm, lập phố” tại một vài địa phương là rất đáng quan ngại.

Bộ trưởng trả lời chất vấn “nhanh như tên lửa”, cử tri theo dõi không kịp

VƯƠNG TRẦN |

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu nhận xét, tại phiên chất vấn kỳ họp 8, nhiều bộ trưởng trả lời "nhanh như tên lửa" khiến người dân nghe không kịp.