Nếu vô cảm, nhiều cô giáo mầm non sẽ rơi vào khốn cùng

Đức Thành - Xuân Hải |

Trước sự kiện cô giáo mầm non Trương Thị Lan ở Hà Tĩnh chỉ được nhận lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng, hôm nay, 31.10,  nhiều đại biểu quốc hội đã nêu ý kiến phản ánh cần cải thiện mức lương đối với giáo viên, đặc biệt ở bậc mầm non.

Trước ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng mức lương hưu của cô giáo mầm non chỉ đạt 1,3 triệu đồng/tháng, đại biểu Bùi Sĩ Lợi (Thanh Hóa) cho rằng cần phải hiểu rõ vấn đề. Ở đây cô giáo Lan mặc dù có thâm niên công tác 37 năm nhưng thực đóng BHXH chỉ có 22 năm, như vậy chưa đủ thời gian hưởng tối đa 75% lương theo quy định của pháp luật. 

Với mức đóng bảo hiểm ở tiền lương là 1,8 triệu đồng, theo quy định, thời gian đóng bảo hiểm 22 năm chỉ được hưởng 6,9% của 1,8 triệu đồng. Như vậy mức lương chưa tới 1,3 triệu đồng trên tháng là đúng theo quy định của pháp luật. 

Thực tế lương hưu của cô giáo Lan còn thiếu 37 nghìn đồng nữa mới đủ 1,3 triệu đồng. Do nhà nước có quy định nếu mức lương hưu không bằng lương cơ sở thì sẽ được bù thêm để đảm bảo bằng lương tối thiểu. Trong 1,3 triệu đồng lương của cô giáo mầm non Trương Thị Lan đã có 37 nghìn đồng do Nhà nước bù vào.

Tuy nhiên, trên bình diện khác, nhiều đại biểu tỏ ra đồng cảm và lo lắng cho các giáo viên mầm non khác nếu chính sách lương không có sự thay đổi.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho rằng: "Từ vụ việc này cần rà soát lại chính sách tiền lương của đội ngũ cán bộ nói chung và riêng đội ngũ cán bộ giáo viên mầm non ở các cơ sở. Đặc biệt xem xét lại vấn đề hàng năm các kỳ tăng lương ra sao?

Nếu cho rằng tính toán đúng, thì đây chính là lỗi từ hệ thống tiền lương của chúng ta chưa tới. Còn nếu hoàn toàn vô cảm ở chỗ cứ như thế nào thì trả như thế thì chúng ta dừng lại ở mức độ dẫn tới hệ lụy không chỉ cô giáo Lan mà rất nhiều cô giáo mầm non khác rơi vào tình cảnh khốn cùng, đúng lúc người ta cần những khoản thu nhập đảm bảo cuộc sống, để thoát khỏi rủi ro về mặt thu nhập thì lại rơi chính vào cái bẫy đó".

Cùng chung quan điểm, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng: "Cần phải xem lại lương của nghề giáo dục, nhất là giáo dục mầm non quá thấp". Từ đó, đại biểu Trí nêu vấn đề: "Lương hưu cho giáo viên đã thỏa đáng chưa?".

Trước đó, trong phần đóng góp ý kiến của mình trước Quốc hội, đại biểu Ngọ Duy Hiểu cũng cho rằng "cần quan tâm tới đội ngũ nhà giáo, tăng lương cho giáo viên mầm non. Quyết không để còn những trường hợp giáo viên mầm non như ở Hà Tĩnh nhận lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng".

Đức Thành - Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.