Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Ninh Thuận sẽ làm gì?

Nhiệt Băng |

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (ứng cử viên Tổ đại biểu số 1 tỉnh Ninh Thuận) cho biết, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, ông sẽ quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ngày 5.5, trình bày bản chương trình hành động nếu được tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV với các cử tri xã Thanh Hải, xã Tri Hải... (huyện Ninh Hải), ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, ông sẽ đem hết trí tuệ, năng lực, tâm huyết góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Ninh Thuận; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất - kinh doanh; cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước có quyết tâm, năng lực và trách nhiệm đến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội để tạo thêm việc làm cho người lao động; tăng nguồn thu nhập của nhân dân.

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Nam sẽ quan tâm đầu tư cho vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã bãi ngang; đổi mới, thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư và nhân dân đến giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng một nền hành chính hiện đại và mang tính phục vụ cao...

Về trách nhiệm đối với tỉnh Ninh Thuận, ông Nam cho biết sẽ tập trung giải pháp thực hiện 5 đột phá chiến lược. Một là xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 115 ngày 31.8.2018 của Chính phủ, chính sách thu hút đầu tư phát triển các lĩnh vực tỉnh có lợi thế về năng lượng, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.

Hai là đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cấp thiết đồng bộ về giao thông, thủy lợi, đô thị, giáo dục, y tế và các công trình văn hóa lớn của tỉnh, nhất là đối với công trình trọng điểm, dự án cấp bách, có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Ba là phát triển nhanh nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, tạo thêm nhiều việc làm mới cho lao động ở nông thôn và thành thị, chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Bốn là đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, phục vụ khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Năm là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế- xã hội, trong đó, chú trọng phát huy hiệu quả nguồn lực tài nguyên đất đai để đầu tư phát triển kinh tế- xã hội.

"Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc, cầu thị và lắng nghe ý kiến của nhân dân bằng nhiều hình thức như ở các cuộc họp tiếp xúc cử tri, định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh và trong cuộc sống đời thường, dành nhiều thời gian đi thực tế cơ sở để lắng nghe tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cử tri và phản ánh trung thực, có trách nhiệm những ý kiến đó với Quốc hội" - ông Nam chia sẻ.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Chuyện về 2 nông dân 9x cùng ứng cử đại biểu Quốc hội ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Mấy ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến 2 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trẻ nhất là nông dân, sinh năm 1997, người dân tộc Khơ Mú ở Điện Biên. Vậy họ có gì đặc biệt?

Gia Lai: Ứng cử viên tiếp xúc cử tri, trao đổi dân chủ, công khai

THANH TUẤN |

Ngày 5.5, Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQ) tỉnh Gia Lai cho biết, đã công bố danh sách số ứng cử viên được Ủy ban bầu cử tỉnh công bố.

Hà Nội trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng vận động bầu cử cho các ứng cử viên

Tùng Giang |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thông tin về những kỹ năng vận động bầu cử, kỹ năng tổ chức chương trình để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội chuẩn bị cho hoạt động tiếp xúc cử tri thời gian tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chuyện về 2 nông dân 9x cùng ứng cử đại biểu Quốc hội ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Mấy ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến 2 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trẻ nhất là nông dân, sinh năm 1997, người dân tộc Khơ Mú ở Điện Biên. Vậy họ có gì đặc biệt?

Gia Lai: Ứng cử viên tiếp xúc cử tri, trao đổi dân chủ, công khai

THANH TUẤN |

Ngày 5.5, Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQ) tỉnh Gia Lai cho biết, đã công bố danh sách số ứng cử viên được Ủy ban bầu cử tỉnh công bố.

Hà Nội trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng vận động bầu cử cho các ứng cử viên

Tùng Giang |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thông tin về những kỹ năng vận động bầu cử, kỹ năng tổ chức chương trình để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội chuẩn bị cho hoạt động tiếp xúc cử tri thời gian tới.