Nâng cao vai trò công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nhật Hồ |

Ngày 15.7, tại Bạc Liêu, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận của Đảng đoàn khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 với các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Chủ trì Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các chủ đề như: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới của quốc gia; tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiêu biểu, phổ biến các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; bảo vệ môi trường; các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước và các cuộc vận động được triển khai với các nội dung cụ thể, từng bước khắc phục tính dàn trải.

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận chủ trì hội nghị (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận chủ trì hội nghị (ảnh Nhật Hồ)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục thúc đẩy cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cử cán bộ nắm cơ sở, kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh về những diễn biến mới phát sinh trong tình hình đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách đối với người dân; thành lập và duy trì hoạt động của tổ nắm bắt dư luận, đội ngũ cộng tác viên nhằm định hướng tư tưởng chính trị, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc tại cơ sở.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN tham dự hội nghị
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng tình báo cáo sơ kết đánh giá của Ban Dân Vận Trung ương, đồng thời báo cáo bổ sung, minh họa làm rõ hơn các hoạt động của Công đoàn 6 tháng đầu năm. Trong đó các cấp công đoàn tập trung vào việc triển khai NQ Đại hội 12 Công đoàn VN; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam; tết sum vầy; tháng công nhân; tham gia xây dựng Luật Lao Động; Luật Công đoàn; Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Công đoàn từ đại diện, chăm lo, bảo vệ; đến tổ chức các phong trào thi đua; các hoạt động tuyên truyền giáo dục; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhất là việc tham mưu để các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước thăm tặng quà công nhân lao động dịp tết nguyên đán, tham mưu để Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao... đã tạo niềm tin và động lực mạnh mẽ để công nhân lao động đóng góp xây dựng, phát triển đất nước.

Đồng thời kiến nghị khối dân vận cần phải tăng cường củng cố, xây dựng lòng tin của nhân dân với Đảng và làm tốt hơn, quyết liệt hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Đảng đoàn khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương phải nâng cao vai trò của tổ chức mình trong công tác tập hợp, đoàn kết, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, mỗi tổ chức chính trị phải nắm chắc tình hình nhân dân trong điều kiện mới khi mà các giai tầng có thay đổi cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; thúc đẩy các mô hình tự quản trong cộng đồng; quan tâm đến các hội quần chúng hoạt động theo luật pháp để giải quyết quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, việc khiếu nại kéo dài cũng như các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy… ngày càng diễn biến phức tạp nên các tổ chức cần quan tâm và có nhiều giải pháp hoạt động cụ thể, hiệu quả.

Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Ngày 15.7, khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xuân Hải |

Theo dự kiến, sáng 15.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Một số giải pháp căn bản trước mắt

TS NGUYỄN TRI THỨC - TS TẠ VĂN NAM |

Dù chưa thật đủ đầy, thấu rõ về những thủ đoạn, phương thức của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động luôn ngày đêm rắp tâm tìm mọi cách thực hiện đối với cách mạng nước ta; tuy nhiên, những sự nhận diện về các biểu hiện nêu trên phần nào giúp chúng ta đề xuất một số phương thức, hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay. Theo chúng tôi, hệ thống phương thức, hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gồm các vấn đề sau:

Xử lý nghiêm cán bộ “đi đêm”, tiếp tay cho sai phạm

NHÓM PV |

Một trong những điểm nóng được chất vấn và thảo luận nhiều tại các cuộc họp Hội đồng nhân dân như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng,… là vấn đề vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Trước tình trạng cứ “đụng vào đâu là ở đó thấy vi phạm”, không ít đại biểu đã đặt ra vấn đề: Phải chăng có sự bất lực của cơ quan chức năng cũng như sự bao che, tiếp tay của một bộ phận cấp quản lý.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Ngày 15.7, khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xuân Hải |

Theo dự kiến, sáng 15.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Một số giải pháp căn bản trước mắt

TS NGUYỄN TRI THỨC - TS TẠ VĂN NAM |

Dù chưa thật đủ đầy, thấu rõ về những thủ đoạn, phương thức của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động luôn ngày đêm rắp tâm tìm mọi cách thực hiện đối với cách mạng nước ta; tuy nhiên, những sự nhận diện về các biểu hiện nêu trên phần nào giúp chúng ta đề xuất một số phương thức, hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay. Theo chúng tôi, hệ thống phương thức, hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gồm các vấn đề sau:

Xử lý nghiêm cán bộ “đi đêm”, tiếp tay cho sai phạm

NHÓM PV |

Một trong những điểm nóng được chất vấn và thảo luận nhiều tại các cuộc họp Hội đồng nhân dân như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng,… là vấn đề vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Trước tình trạng cứ “đụng vào đâu là ở đó thấy vi phạm”, không ít đại biểu đã đặt ra vấn đề: Phải chăng có sự bất lực của cơ quan chức năng cũng như sự bao che, tiếp tay của một bộ phận cấp quản lý.