Kiên Giang:

Nắm tâm tư, tháo vướng mắc trong thực hiện chính sách với người có công

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ngày 17.7, tại UBND phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân trong việc thực hiện công tác chính sách, người có công theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi làm việc, người dân thuộc các đối tượng trên đã kiến nghị về việc thực hiện các chế độ được hưởng theo Quyết định 290, Quyết định số 142, Quyết định số 62, Quyết định số 49 và các chế độ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế...

Sau khi xác nhận thông tin kiến nghị của các đối tượng chính sách, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan chức năng đã tổ chức đối thoại trực tiếp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc và giải quyết theo đúng chế độ, quy định.

Qua giải quyết ý kiến, kiến nghị của các đối tượng chính sách, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm để chỉ đạo, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng chặt chẽ, kịp thời hơn theo phương châm “đi tận ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” không để sót đối tượng.

Việc tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân cũng là dịp để Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân là các đối tượng chính sách từ đó thực hiện tốt hơn nữa công tác này.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam kiểm tra tại Bộ Chỉ huy quân sự Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn 1 công trình lịch sử lực lượng vũ trang cấp tỉnh, 2 công trình cấp huyện, kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ.

Đảng bộ Quân sự Kiên Giang: Xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Chiều qua 9.7, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Kiên Giang lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc thành công tốt đẹp. Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Nông lần thứ IV

Văn Toản |

Trong 3 ngày (từ ngày 1- 3.7), Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 118 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 400 đảng viên ở 5 đảng bộ trực thuộc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam kiểm tra tại Bộ Chỉ huy quân sự Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn 1 công trình lịch sử lực lượng vũ trang cấp tỉnh, 2 công trình cấp huyện, kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ.

Đảng bộ Quân sự Kiên Giang: Xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Chiều qua 9.7, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Kiên Giang lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc thành công tốt đẹp. Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Nông lần thứ IV

Văn Toản |

Trong 3 ngày (từ ngày 1- 3.7), Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 118 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 400 đảng viên ở 5 đảng bộ trực thuộc.