Năm 2030: 50% cán bộ lãnh đạo phải thành thạo ngoại ngữ

Thùy Linh |

Bộ Nội vụ đang xin ý kiến nhân dân về dự thảo Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ các cấp", trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 có 40% - 50% cán bộ lãnh đạo các cấp phải làm việc được trong môi trường quốc tế. 

Dự thảo nêu rõ: Đối với cán bộ, công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện: 100% được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý; phấn đấu đạt 40-50% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Trong đó, 50-60% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên ở Trung ương được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; 25-35% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, 20-25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã: phấn đấu 100% được đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu; trong đó, 15-20% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Trả lời phóng viên Báo Lao Động về nội dung này, ông Triệu Văn Cường- Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho hay: "Đề án này đặt ra nguyên tắc là cán bộ, công chức bắt buộc phải được đào tạo ngoại ngữ, vì hiện nay đội ngũ cán bộ công chức của chúng ta chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế.

Theo Nghị quyết 132 của Chính phủ, giao Bộ Nội vụ xây dựng Đề án về chương trình đào tạo quốc gia về học tập ngoại ngữ cho lãnh đạo các cấp. Hiện Bộ Nội vụ đã làm xong đề cương, vừa rồi đã trình Chính phủ, hiện đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các bộ ngành và nhân dân".

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, mục tiêu chung của Đề án nhằm đẩy mạnh và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định và đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

"Việc học ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay là hết sức cần thiết và là điều kiện bắt buộc để phát triển. Đặc biệt, cán bộ lãnh đạo từ cấp Trung ương, cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp huyện, thậm chí là cấp xã... đều phải nâng cao trình độ ngoại ngữ, có như thế mới đủ khả năng làm việc trong môi trường hội nhập. Sắp tới, ngoại ngữ sẽ đưa ra làm một trong các tiêu chuẩn chính của cán bộ, công chức" - ông Cường cho hay.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu đánh giá năng lực ngoại ngữ của giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Huyên Nguyễn |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hội đồng Giáo sư cơ sở tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn, khả năng giao tiếp tiếng Anh của từng ứng viên đảm bảo chất lượng.

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm sàn từ 15

HN |

Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019 đã được công bố. Mức điểm thấp nhất là 15 điểm.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email ngoclex@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi dự định thành lập một trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Anh cho trẻ em. Xin hỏi, tôi cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục như thế nào?

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Yêu cầu đánh giá năng lực ngoại ngữ của giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Huyên Nguyễn |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hội đồng Giáo sư cơ sở tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn, khả năng giao tiếp tiếng Anh của từng ứng viên đảm bảo chất lượng.

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm sàn từ 15

HN |

Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019 đã được công bố. Mức điểm thấp nhất là 15 điểm.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email ngoclex@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi dự định thành lập một trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Anh cho trẻ em. Xin hỏi, tôi cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục như thế nào?