Năm 2025 TPHCM sẽ là đô thị thông minh, dịch vụ, công nghiệp hiện đại

Nhóm phóng viên |

Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

TPHCM tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế cả nước

Sáng 15.10, tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM đã đọc Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X trình Đại hội XI Đảng bộ TPHCM.

Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế TPHCM tăng trưởng khá, tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 7,72%, tỷ trọng kinh tế thành phố đóng góp trên 22,2% kinh tế cả nước.

Doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng bình quân 7,9%/năm giai đoạn 2016 – 2019, tăng 55% về số lượng so với giai đoạn trước, tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn theo đúng định hướng. Doanh nghiệp nước ngoài có tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đầu tư, góp vốn mua cổ phần giai đoạn 2016 - 2020 là 29,2 tỉ USD, tăng trưởng bình quân 8,59%/năm.

Mục tiêu  đến năm 2025 TPHCM là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, Ảnh Anh Tú
Mục tiêu đến năm 2025 TPHCM là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại. Ảnh Anh Tú

TPHCM là một trong các địa phương đầu tiên của cả nước nghiên cứu, triển khai xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh và đã đạt được một số kết quả...

Đảm bảo phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, mọi người dân đều được thụ hưởng các giá trị tốt đẹp của đời sống văn hóa - xã hội là một trong những mục tiêu của TPHCM trong 5 năm tới. Ảnh Anh Tú
Đảm bảo phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, mọi người dân đều được thụ hưởng các giá trị tốt đẹp của đời sống văn hóa - xã hội là một trong những mục tiêu của TPHCM trong 5 năm tới. Ảnh Anh Tú

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đội ngũ CNVCLĐ đã từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng suất lao động. Thành phố cũng tích cực đẩy mạnh các chương trình chăm lo, hỗ trợ công nhân, tạo được sự gắn bó, đoàn kết cùng thực hiện nhiệm vụ, đóng góp quan trọng trong xây dựng, phát triển đất nước và thành phố…

GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 - 9.000 USD

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng trình bày về mục tiêu được đề ra đến năm 2025, TPHCM là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Đặc biệt, thành phố sẽ đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 - 9.000 USD.

Định hướng đến năm 2030, TPHCM sẽ là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 - 14.000 USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM sẽ trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Đại biểu tham quan mô hình quy hoạch TPHCM  trưng bày trong triển lãm tại đại hội. Ảnh Nam Dương
Đại biểu tham quan mô hình quy hoạch TPHCM trưng bày trong triển lãm tại đại hội. Ảnh Nam Dương

Một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025 như sau:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ 8 - 8,5%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%.

- Phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của thành phố.

- GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt từ 8.500 - 9.000 USD/người.

- Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP.

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm.

- Đến năm 2025, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87% trong tổng số lao động đang làm việc.

- Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 700.000 lao động (bình quân 140.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%...


Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Đoàn dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

Anh Tú |

Sáng 14.10, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (Quận 9) và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ (Quận 1).

Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI sẽ bầu 61 người vào Ban chấp hành

Nam Dương - Anh Tú |

Có 72 đại biểu được giới thiệu ứng cử để bầu 61 người vào Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ TPHCM khóa XI.

Các tuyến đường hạn chế lưu thông phục vụ Đại hội Đảng bộ TPHCM

HỮU HUY |

Từ 6h30 đến 7h30 trong các ngày 14-18.10, các loại xe lưu thông vào các đường Bà Huyện Thanh Quan - Võ Thị Sáu - Nguyễn Thông - Lý Chính Thắng (quận 3) sẽ bị hạn chế để phục vụ Đại hội Đảng bộ TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đoàn dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

Anh Tú |

Sáng 14.10, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (Quận 9) và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ (Quận 1).

Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI sẽ bầu 61 người vào Ban chấp hành

Nam Dương - Anh Tú |

Có 72 đại biểu được giới thiệu ứng cử để bầu 61 người vào Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ TPHCM khóa XI.

Các tuyến đường hạn chế lưu thông phục vụ Đại hội Đảng bộ TPHCM

HỮU HUY |

Từ 6h30 đến 7h30 trong các ngày 14-18.10, các loại xe lưu thông vào các đường Bà Huyện Thanh Quan - Võ Thị Sáu - Nguyễn Thông - Lý Chính Thắng (quận 3) sẽ bị hạn chế để phục vụ Đại hội Đảng bộ TPHCM.