Năm 2022, kinh tế Hà Nội tăng 8,89%, cao nhất trong những năm gần đây

PHẠM ĐÔNG |

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội sẽ thảo luận, cho ý kiến thông qua các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện 10 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị vừa được ban hành thời gian qua.

Sáng 11.1, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ 11.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội xem xét, thảo luận về các nội dung cụ thể: Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Hội nghị cũng xem xét, thảo luận về các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và 10 Nghị quyết của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16.6.2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16.6.2022 Hội nghị lần thủ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16.6.2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9.11.2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17.11.2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17.11.2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24.1.2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30.8.2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23.11.2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: Viết Thành
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong năm 2022, kinh tế phục hồi tăng trưởng 8,89%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra; quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; hạ tầng đô thị được duy trì tốt; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Dự báo các yếu tố có thể tác động và ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đặc biệt là phân tích, đánh giá sâu 11 nhóm hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị - xã hội và 6 nhóm hạn chế trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đóng góp các giải pháp khả thi, hiệu quả để giúp Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu, xây dựng kế hoạch, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục bằng được những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tạm thời điều chỉnh phân công công tác của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Vương Trần |

Xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành, trong khi chờ quyết định phân công chính thức, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có điều chỉnh, phân công công tác của các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Hà Nội hoàn thiện tiêu chí xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng, phát triển huyện trở thành quận đối với 5 huyện.

Hà Nội khen thưởng cán bộ, người lao động thực hiện văn hóa công sở

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 30 tập thể, 32 cá nhân có thành tích trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố.

Trình tự, thủ tục để đoàn viên, NLĐ mất việc, giảm giờ làm nhận tiền hỗ trợ

Nhóm PV |

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết 06/NQ-ĐCT về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chất dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Theo đó người lao động sẽ được nhận số tiền từ 700 ngàn đồng đến 3 triệu đồng tùy đối tượng, vậy các bước thực hiện thủ tục nhận tiền hỗ trợ thế nào?

Lautaro Martinez tỏa sáng giúp Inter thắng AC Milan

Như Thùy |

Lautaro Martinez ghi bàn duy nhất giúp Inter thắng AC Milan trong trận đấu thuộc vòng 21 Serie A.

Ukraina thay Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc cải tổ nhân sự lớn

Khánh Minh |

Trong cuộc cải tổ nhân sự lớn, Ukraina chuẩn bị thay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov bằng người đứng đầu Tổng cục Tình báo.

Dấu hiệu Fed sớm dừng chu kỳ tăng lãi suất, chứng khoán Việt sẽ hưởng lợi?

LÂM ANH |

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới đây đã nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên biên độ 4,5 - 4,75%. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên trong năm 2023 và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3.2022, lần tăng này được cho là những dấu hiệu Fed sẽ sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

EU cấm sản phẩm từ dầu mỏ Nga: Tác dụng lớn, rủi ro nhiều

Ngạc Ngư |

Từ ngày 5.2.2023, EU thực hiện cấm vận cả xuất khẩu sản phẩm từ dầu mỏ của Nga. Biện pháp chính sách trừng phạt Nga này đã được EU quyết định cùng với quyết định cấm vận Nga xuất khẩu dầu mỏ hồi đầu tháng 12 năm ngoái.

Tạm thời điều chỉnh phân công công tác của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Vương Trần |

Xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành, trong khi chờ quyết định phân công chính thức, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có điều chỉnh, phân công công tác của các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Hà Nội hoàn thiện tiêu chí xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng, phát triển huyện trở thành quận đối với 5 huyện.

Hà Nội khen thưởng cán bộ, người lao động thực hiện văn hóa công sở

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 30 tập thể, 32 cá nhân có thành tích trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố.