Năm 2020, hoàn thành cho ý kiến triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư

Ái Vân |

Thủ tướng yêu cầu năm 2020, các thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử hoàn thành cho ý kiến về việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử vừa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban này năm 2020.

Theo đó, về xây dựng, hoàn thiện thể chế, Quý I.2020, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử;

Quý II.2020, hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

Quý III.2020, hoàn thành cho ý kiến về Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Về xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử và các hệ thống thông tin đổi mới phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp, năm 2020, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về việc: triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư; nâng cấp Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông phục vụ hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị; xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc;

Quý III.2020, hoàn thành cho ý kiến về việc xây dựng Hệ thống tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

Năm 2020, hoàn thành cho ý kiến về việc: xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án đầu tư; tiếp tục triển khai, hoàn thiện các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đầu tư công, giám sát đánh giá đầu tư; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; triển khai Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia.

Về chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ quá hạn theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7.3.2019 của Chính phủ (Nghị quyết số 17/NQ-CP), Quý II.2020, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc sử dụng các thiết bị, máy móc đối với các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử để bảo đảm an toàn thông tin mạng;

Quý III.2020, hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; năm 2020, hoàn thành cho ý kiến về Đề án bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Ngoài ra, kế hoạch cũng phân công cơ quan thực hiện, thời gian hoàn thành kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại một số bộ, địa phương.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 - biến thách thức thành cơ hội: Quyết liệt xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp

Đặng Chung – Cường Ngô |

Cuộc chiến” với dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn mới, khó khăn và thách thức hơn khi nó ở cấp độ toàn cầu. Kinh tế bị ảnh hưởng, mọi mặt của đời sống - xã hội bị tác động. Nhưng dịch COVID-19 cũng chính là “phép thử” để khẳng định bản lĩnh lãnh đạo, điều hành của Chính phủ và tinh thần kiên cường, vượt khó của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, trong thách thức luôn có cơ hội để thay đổi và phát triển. Gần 2 tháng đồng lòng chiến đấu với dịch bệnh, phía trước dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng đất nước đã có những chuyển đổi mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực. Công nghệ 4.0 được ứng dụng triệt để trong điều hành, quản lý; thủ  tục hành chính rườm rà được bãi bỏ; năng lực y tế của Việt Nam được thế giới đánh giá cao; giáo dục có những bước “chuyển mình”, đổi mới...

Tham gia Chính phủ điện tử: Phải thêm “lá chắn” bảo vệ thông tin cá nhân

M.Bằng |

“Chúng ta có đưa được toàn dân tham gia Chính phủ điện tử hay không?”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu vấn đề tại Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử cách đây không lâu. Thủ tướng cũng đã đưa ra một nguyên nhân, đó là cơ sở dữ liệu cá nhân chưa được bảo vệ, là khâu yếu, thấp điểm. Nghị định 15/2020 có hiệu lực từ 15.4 có những quy định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân. Cùng lúc, Bộ Công an cũng kiến nghị đưa ra Nghị định về vấn đề này. Đây được coi là hai “lá chắn” bảo vệ thông tin cá nhân khi thực thi Chính phủ điện tử.

Đưa toàn dân tham gia Chính phủ điện tử

hoàng lâm - x.hải |

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử diễn ra ngày 12.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề: Chính phủ điện tử phải lấy người dân làm trung tâm. Đồng thời, Thủ tướng đưa ra câu hỏi: “Chúng ta có đưa được toàn dân tham gia Chính phủ điện tử hay không?”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch COVID-19 - biến thách thức thành cơ hội: Quyết liệt xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp

Đặng Chung – Cường Ngô |

Cuộc chiến” với dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn mới, khó khăn và thách thức hơn khi nó ở cấp độ toàn cầu. Kinh tế bị ảnh hưởng, mọi mặt của đời sống - xã hội bị tác động. Nhưng dịch COVID-19 cũng chính là “phép thử” để khẳng định bản lĩnh lãnh đạo, điều hành của Chính phủ và tinh thần kiên cường, vượt khó của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, trong thách thức luôn có cơ hội để thay đổi và phát triển. Gần 2 tháng đồng lòng chiến đấu với dịch bệnh, phía trước dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng đất nước đã có những chuyển đổi mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực. Công nghệ 4.0 được ứng dụng triệt để trong điều hành, quản lý; thủ  tục hành chính rườm rà được bãi bỏ; năng lực y tế của Việt Nam được thế giới đánh giá cao; giáo dục có những bước “chuyển mình”, đổi mới...

Tham gia Chính phủ điện tử: Phải thêm “lá chắn” bảo vệ thông tin cá nhân

M.Bằng |

“Chúng ta có đưa được toàn dân tham gia Chính phủ điện tử hay không?”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu vấn đề tại Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử cách đây không lâu. Thủ tướng cũng đã đưa ra một nguyên nhân, đó là cơ sở dữ liệu cá nhân chưa được bảo vệ, là khâu yếu, thấp điểm. Nghị định 15/2020 có hiệu lực từ 15.4 có những quy định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân. Cùng lúc, Bộ Công an cũng kiến nghị đưa ra Nghị định về vấn đề này. Đây được coi là hai “lá chắn” bảo vệ thông tin cá nhân khi thực thi Chính phủ điện tử.

Đưa toàn dân tham gia Chính phủ điện tử

hoàng lâm - x.hải |

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử diễn ra ngày 12.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề: Chính phủ điện tử phải lấy người dân làm trung tâm. Đồng thời, Thủ tướng đưa ra câu hỏi: “Chúng ta có đưa được toàn dân tham gia Chính phủ điện tử hay không?”.