Năm 2019, tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức hàng đầu thế giới

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, năm 2019, nền tảng tăng trưởng kinh tế vĩ mô vững chắc và thực chất, tăng trường GDP ở mức cao – mức hàng đầu thế giới. Năm 2019, mức tăng trưởng GDP là 7,02%.

Chiều 27.12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi thông tin báo chí về Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương.

Ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh đây là hội nghị lớn và có sự quan tâm của cả trong nước và quốc tế khi chúng ta kết thúc năm thứ 4 của nhiệm kỳ.

Nhắc lại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương năm 2018, ông Mai Tiến Dũng nhắc đến sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Khi đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước sau khi đánh giá những mặt được của năm 2018, đã chúc Chính phủ có tinh thần quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt kết quả tổng thể cao hơn, toàn diện hơn năm 2018.

“Đây là lời chúc của người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhưng cũng là chỉ đạo, chỉ thị của với Chính phủ trong các vấn đề về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh”, ông Mai Tiến Dũng nói.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh T.Vương
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh T.Vương

Người phát ngôn Chính phủ cũng điểm qua một số kết quả nổi bật của năm 2019 với nền tảng tăng trưởng kinh tế vĩ mô vững chắc và thực chất, tăng trường GDP ở mức cao – mức hàng đầu thế giới.

“Theo số liệu vừa mới công bố, tăng trưởng GDP là 7,02%. Năm 2016 chỉ số này 6,21%, năm 2017 là 6,8%, 2018 là 7,08% và năm nay 7,02%. Như vậy 2 năm liền, chúng ta tăng trưởng GDP trên 7%”, ông Mai Tiến Dũng nói.

Bên cạnh đó, ông Mai Tiến Dũng nhắc đến kết quả về chỉ số lạm phát được kiểm soát dưới mức Quốc hội giao rất nhiều với mức 2,79% - mức thấp nhất 3 năm qua.

Ông Mai Tiến Dũng cũng nhắc đến kết quả của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 với thành tích giành được 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 105 huy chương đồng, xếp vị trí 2/11 quốc gia tham dự. “Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng đá nam vô địch SEA Games và đội tuyển bóng đá nữ lần thứ 6 vô địch”, ông Mai Tiến Dũng nói.

Theo ông, tai nạn giao thông năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm trước trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.

Do tích cực phòng chống nên thiệt hại do thiên tai năm 2019 giảm nhiều so với năm trước. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai năm 2019 ước tính 6,2 nghìn tỉ đồng, giảm 60,6% so với năm 2018.

Trong năm 2019, cả nước cũng phát hiện hơn 12.000 vụ vi phạm môi trường, đã xử lý hơn 11.000 vụ với tổng tiền phạt hơn 134 tỉ đồng.

Thông tin thêm về hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương sắp tới, ông Mai Tiến Dũng khẳng định, đây là hội nghị rất quan trọng, được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ủy viên Trung ương Đảng.

Hội nghị sẽ có sự tham sự của các cơ quan Đảng, cơ quan Quốc hội, cơ quan Chính phủ, bí thư các tỉnh, thành ủy và chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố đều tham dự. “Đây là hội nghị lớn nhất trong năm, có sự tham dự đầy đủ của các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước, Mặt trận…”, ông Mai Tiến Dũng nói.

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá lại cách tính, quy mô GDP tăng bình quân 25,4%/năm

L.V |

Quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017.

Dự báo kinh tế giai đoạn 2021-2025: GDP tăng trưởng từ 7-7,5%

L.V |

Từ kết quả nghiên cứu, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia đưa ra nhận định, tăng trưởng kinh tế Việt  Nam giai đoạn 2021-2025 gặp nhiều yếu tố hỗ trợ bởi 2 hiệp định thương mại tự do lớn.

Quốc hội giao chỉ tiêu năm 2020 GDP tăng khoảng 6,8%, lạm phát dưới 4%

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Với 88.20% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đánh giá lại cách tính, quy mô GDP tăng bình quân 25,4%/năm

L.V |

Quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017.

Dự báo kinh tế giai đoạn 2021-2025: GDP tăng trưởng từ 7-7,5%

L.V |

Từ kết quả nghiên cứu, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia đưa ra nhận định, tăng trưởng kinh tế Việt  Nam giai đoạn 2021-2025 gặp nhiều yếu tố hỗ trợ bởi 2 hiệp định thương mại tự do lớn.

Quốc hội giao chỉ tiêu năm 2020 GDP tăng khoảng 6,8%, lạm phát dưới 4%

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Với 88.20% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.