Năm 2018, TPHCM tăng thuế rượu, thuốc lá và thuế môi trường

MINH QUÂN |

Năm 2018, TPHCM xem xét bổ sung các loại phí hoặc mức phí thực hiện trên địa bàn, vừa để điều tiết hành vi của người dân vừa góp phần tăng thu, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt ở một số mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá, thuế môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 6 HĐND TPHCM ngày 4.12, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thành phố hoàn thành và vượt mức 17/20 chỉ tiêu của kế hoạch năm 2017, chỉ còn 2 chỉ tiêu chưa đạt đó là tốc độ tăng trưởng đạt 8,25% so với kế hoạch 8,4% - 8,7%; chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới đã thành lập được 41.217 doanh nghiệp so với chỉ tiêu 50.000 doanh nghiệp đạt tỷ lệ hơn 82%; còn một chỉ tiêu là xác định vị trí xếp hạng môi trường cạnh tranh đầu tư và cải cách hành chính của TP chưa đạt do chờ đến năm 2018 mới đánh giá.

Điểm nổi bật trong thời gian qua là TP huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 365.700 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP 8,25%, đạt quy mô 1.060.608 tỷ đồng.

“Như vậy, năm 2017, cứ bình quân mỗi ngày TP đặt ra GRDP là 2.900 tỷ đồng. Về đầu tư năm 2017 có 365 ngày thì tổng đầu tư là 365.700 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày TP đầu tư 1.000 tỷ đồng. Về thu ngân sách năm 2017 đạt 348.000 tỷ đồng, tức mỗi ngày TP thu ngân sách 953 tỷ đồng. Năm 2018 quy mô kinh tế sẽ lớn hơn và trách nhiệm nhiều hơn nữa” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói, ngày 15.1.2018, Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM có hiệu lực và HĐND TP phải làm nhiều việc. Như xem xét bổ sung các loại phí hoặc mức phí mà TP thực hiện trên địa bàn vừa để điều tiết hành vi của người dân vừa góp phần tăng thu; tăng thuế tiêu thụ đặc biệt ở một số mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá, thuế môi trường.

“Đây là những việc Quốc hội cho làm nên TP phải chuẩn bị kỹ, chứ nếu trong 3 năm có điều kiện tăng thu các loại thuế, phí mà năm đầu tiên TP không chuẩn bị tốt, không tăng gì thì không có hiệu quả. Do đó, UBND TP trước tháng 6.2018 trình một số đề xuất liên quan đến thuế, phí để HĐND TP thông qua và giữa năm 2018 áp dụng gắn với quá trình lấy ý kiến của chuyên gia, nhân dân để thực hiện việc này” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Cũng theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, TPHCM dân số chính thức là 8,5 triệu nhưng nếu kể người dân sinh sống thường xuyên là trên 10 triệu dân. Như vậy, đứng về quy mô dân số, TP gấp 1,6 lần của một tỉnh và chỉ có 1 chủ tịch TP; các hồ sơ phát sinh của TP gấp 6 lần các địa phương khác và một chủ tịch giải quyết nên khối lượng rất lớn.

“Nếu làm đầy đủ thì không biết Chủ tịch UBND TP có thời gian ngủ nhiều hay không. Do đó, sắp tới phải thực hiện phân cấp để các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện chia sẻ” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM thu ngân sách đạt gần 348.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Sáng 4.12, kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa IX chính thức khai mạc. Tham dự có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm…

Bí thư Thành ủy TPHCM: Hợp tác xã là mô hình nông nghiệp cứu cánh cho nông dân

MINH QUÂN |

Phải giúp bà con nông dân tự thành lập hợp tác xã (HTX) để tự cứu mình, nếu không sẽ bị kinh tế thị trường đào thải.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Tăng lương công chức 1,8 lần nhưng không cào bằng

MINH QUÂN |

Trước ý kiến cho rằng TPHCM được tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức 1,8 lần lương thì làm thế nào cho công bằng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, sẽ không cào bằng lương mà sẽ gắn với hiệu quả lao động của công chức, viên chức.

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay Xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

Xe dịch vụ nhận khách không xuể dịp Tết

Anh Thư |

Những ngày Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, thăm thân của người dân tăng cao. Đáp ứng nhu cầu của người dân, nhiều lái xe dịch vụ đã chạy xuyên Tết.

Vắng lặng quán ăn, nhộn nhịp hàng cà phê dịp Tết

Hiếu Anh |

Những ngày đầu năm mới Tết Quý Mão 2023, hầu như các quán ăn chưa mở cửa. Thế nhưng, các quán cà phê lại nhộn nhịp khách.

Hàng ngàn người đổ về Thảo Cầm Viên du xuân, trốn nắng ngày mùng 2 Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Mùng 2 Tết, hàng nghìn người dân TPHCM đã đổ về các khu vui chơi để thư giãn, nghỉ mát. Trong số các điểm đến vui chơi hấp dẫn, Thảo Cầm Viên (quận 1) là một trong những nơi luôn thu hút nhiều người. Để trốn nắng gắt nhiều gia đình khi đi chơi còn mang võng, trải bạt giữa Thảo Cầm Viên để nghỉ trưa.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

TPHCM thu ngân sách đạt gần 348.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Sáng 4.12, kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa IX chính thức khai mạc. Tham dự có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm…

Bí thư Thành ủy TPHCM: Hợp tác xã là mô hình nông nghiệp cứu cánh cho nông dân

MINH QUÂN |

Phải giúp bà con nông dân tự thành lập hợp tác xã (HTX) để tự cứu mình, nếu không sẽ bị kinh tế thị trường đào thải.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Tăng lương công chức 1,8 lần nhưng không cào bằng

MINH QUÂN |

Trước ý kiến cho rằng TPHCM được tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức 1,8 lần lương thì làm thế nào cho công bằng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, sẽ không cào bằng lương mà sẽ gắn với hiệu quả lao động của công chức, viên chức.