Năm 2018 sẽ là năm đột phá đối với MTTQ Việt Nam

M.Q |

Đó là khẳng định của ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tại phiên bế mạc Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 8.

Sau 1,5 ngày, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 8, khóa VIII đã bế mạc. Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết hội nghị.

Hội nghị cũng đã thống nhất các nội dung: Ban hành Đề án tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; ban hành Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020; chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị đã thống nhất và khẳng định, công tác Mặt trận năm 2017 đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước và các địa phương.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và là năm cuối chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, ngay sau hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Hội nghị và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 để năm nay sẽ là năm đột phá đối với Mặt trận.

Cùng với đó, cần chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền các cấp chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với gia đình chính sách, các hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là đồng bào và chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Dịp này, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Nguyễn Tấn Đạt, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đón nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc.

Ngoài ra, có 38 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”; Ủy ban MTTQ Việt Nam của 9 tỉnh, TP nhận Cờ xuất sắc toàn diện; Ủy ban MTTQ Việt Nam của 24 tỉnh, TP nhận Cờ xuất sắc và 30 tỉnh, TP nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

MTTQ Việt Nam tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí

M.Q |

Sáng 5.1, tại TPHCM diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ VIII khóa VIII.

Người Việt Nam ở nước ngoài muốn là đại biểu Quốc hội

HUYÊN NGUYỄN |

Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn MTTQ Việt Nam phải sâu sắc hơn để hoạt động của Mặt trận tác động trực tiếp tới người dân, trong đó có việc người Việt Nam ở nước ngoài muốn là đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo

Huyên Nguyễn |

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2017, ngày 22.12, Đoàn công tác của UBTƯMTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam dẫn đầu đã tới thăm và chúc mừng đồng bào Công giáo tại TPHCM và Tiền Giang.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

MTTQ Việt Nam tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí

M.Q |

Sáng 5.1, tại TPHCM diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ VIII khóa VIII.

Người Việt Nam ở nước ngoài muốn là đại biểu Quốc hội

HUYÊN NGUYỄN |

Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn MTTQ Việt Nam phải sâu sắc hơn để hoạt động của Mặt trận tác động trực tiếp tới người dân, trong đó có việc người Việt Nam ở nước ngoài muốn là đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo

Huyên Nguyễn |

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2017, ngày 22.12, Đoàn công tác của UBTƯMTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam dẫn đầu đã tới thăm và chúc mừng đồng bào Công giáo tại TPHCM và Tiền Giang.