Mỹ - Triều đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh, an toàn của Việt Nam

Vân Anh |

Công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 đã được hoàn tất về tất cả các mặt. Trong đó, an ninh sẽ được đảm bảo ở mức cao nhất cho hội nghị thượng đỉnh, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết.

Cuộc họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 diễn ra sáng 25.1, tại Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 là sự kiện quốc tế quan trọng và được quan tâm hàng đầu của các quốc gia cũng như người dân khu vực và quốc tế.

Theo Thứ trưởng, việc Mỹ và Triều Tiên đề nghị chọn Việt Nam và Hà Nội làm địa điểm đăng cai thượng đỉnh là điều vinh dự, vui mừng. Việt Nam sẵn sàng tổ chức hội nghị quan trọng này. Trong đó, nhiệm vụ chủ yếu đảm bảo an ninh, hậu cần, tổ chức, lễ tân để tạo không khí thuận lợi nhất để thượng đỉnh diễn ra tốt đẹp.

“Lãnh đạo Việt Nam nhân dân Việt Nam và Hà Nội mong muốn qua việc làm địa điểm thượng đỉnh thể hiện đường lối đối ngoại hoà bình, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Qua đây, Việt Nam mong muốn đóng góp trực tiếp vào quá trình đối thoại, hoà bình, giải quyết các tranh chấp bằng luật pháp quốc tế.

Cũng qua dịp này, Việt Nam mong muốn tăng cường vai trò của Việt Nam và cộng đồng ASEAN trong cộng đồng quốc tế hiện nay. Việt Nam mong muốn có dịp giới thiệu về thành tựu của quá trình đổi mới toàn diện trong nhiều thập kỷ, đất nước, con người, Hà Nội hơn 1.000 năm văn hiến, kỷ niệm 20 năm thành phố vì hoà bình của UNESCO” – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nói.

Nói về thời gian chuẩn bị ngắn cho vai trò chủ nhà thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh: “Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Hà Nội xác định dù đây là công tác đột xuất nhưng có ý nghĩa quan trọng hàng đầu với Việt Nam trong công tác đối ngoại năm 2019, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, cũng như với 2 bên tham gia là Mỹ và Triều Tiên”.

“Tôi xin vui mừng thông báo, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất về tất cả các mặt” – ông nhấn mạnh.

Trong đó, về an ninh, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị ở trung ương và địa phương triển khai bảo đảm an ninh, an toàn cho hội nghị, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bên liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể và cụ thể, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh Mỹ và Triều Tiên chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau để đảm bảo an ninh, an toàn cho các đại biểu trên các tuyến đường di chuyển cũng như nơi lưu trú, và địa điểm diễn ra các hoạt động.

“Các đoàn tiền trạm an ninh của 2 nước đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh, an toàn của Việt Nam. Mỗi nước có truyền thống bảo đảm an toàn, ở Việt Nam ngoài việc thể hiện về mặt vật chất khi đảm bảo an ninh an toàn, ở Việt Nam còn có sự mềm mại. An ninh sẽ được đảm bảo ở mức cao nhất cho hội nghị thượng đỉnh” – ông nói.

Về y tế, Bộ Y tế có phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, kiểm dịch, chỉ định các Bệnh viện Hữu nghị, Bạch Mai, Bệnh viện E trực cấp cứu 24/24h, cùng những bệnh viện và cơ sở y tế của Hà Nội cũng như ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên nhắn nhủ Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần 2

Ngọc Vân |

Triều Tiên và Mỹ có thể đạt được kết quả cùng có lợi nếu đàm phán trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cả thế giới đang hướng về Hà Nội

Vân Anh |

Việt Nam một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới với việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, khi “Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã cùng bước lên con tàu hoà bình”.

Thủ tướng yêu cầu không xảy ra sơ suất nào trong thượng đỉnh Mỹ-Triều

Song Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, chu đáo nhất cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, trong chuyến kiểm tra Trung tâm báo chí sáng 24.2.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Triều Tiên nhắn nhủ Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần 2

Ngọc Vân |

Triều Tiên và Mỹ có thể đạt được kết quả cùng có lợi nếu đàm phán trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cả thế giới đang hướng về Hà Nội

Vân Anh |

Việt Nam một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới với việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, khi “Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã cùng bước lên con tàu hoà bình”.

Thủ tướng yêu cầu không xảy ra sơ suất nào trong thượng đỉnh Mỹ-Triều

Song Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, chu đáo nhất cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, trong chuyến kiểm tra Trung tâm báo chí sáng 24.2.