Mỹ bàn giao cho Việt Nam tủ lạnh âm sâu "nhiệt độ như trên sao Hỏa"

Ngọc Vân |

Chiều 12.10, Mỹ đã bàn giao cho Bộ Y tế Việt Nam 77 tủ lạnh âm sâu nhằm hỗ trợ Việt Nam lưu trữ vaccine COVID-19, đồng thời công bố sẽ chuyển thêm 400.000 liều vaccine nữa cho Việt Nam trong những ngày tới.

Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức lễ tiếp nhận 77 tủ lạnh âm sâu đầu tiên trong 111 tủ lạnh âm sâu do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho Chính phủ Việt Nam với tổng trị giá khoảng 1 triệu USD.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ Christopher Klein cho biết, loại tủ này có thể đạt độ lạnh từ âm 90 độ C đến âm 40 độ C, thích hợp với các loại vaccine cần được bảo quản trong môi trường nhiệt độ cực thấp như gần 3,1 triệu liều vaccine mà Mỹ trao tặng Việt Nam tính từ ngày 2.10.2021.

Đại biện Đại sứ quán Mỹ Christopher Klein trao tượng trưng tủ lạnh âm sâu cho Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường. Ảnh: Vân Anh
Đại biện Đại sứ quán Mỹ Christopher Klein trao tượng trưng tủ lạnh âm sâu cho Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường. Ảnh: Vân Anh

"Những tủ lạnh âm sâu này có nhiệt độ tương tự bề mặt sao Hỏa, nhưng chúng không đến từ sao Hỏa, mà từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), CDC Mỹ sát cánh cùng Việt Nam kiểm soát các bệnh truyền nhiễm như HIV, lao, cúm, và giờ đây là COVID-19" - Đại biện Mỹ nói.

Trong số tủ lạnh âm sâu Mỹ đã và đang chuyển giao cho Việt Nam, 14 tủ sẽ được đặt tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để phục vụ công tác phân phối vaccine cấp trung ương, 63 tủ sẽ được chuyển tới các trung tâm phân phối khu vực trên cả nước và 34 tủ còn lại do Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ. Việc tiếp nhận thêm số tủ lạnh âm sâu này sẽ giúp Việt Nam cải thiện đáng kể năng lực và sự linh hoạt trong việc phân phối và bảo quản vaccine COVID-19 trong phạm vi cả nước.

Đại biện Đại sứ quán Mỹ Christopher Klein và Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại lễ tiếp nhận. Ảnh: Vân Anh
Đại biện Đại sứ quán Mỹ Christopher Klein và Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại lễ tiếp nhận. Ảnh: Vân Anh

Cũng tại buổi lễ bàn giao, Đại biện Christopher Klein cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ 400.000 liều vaccine COVID-19 nữa cho Việt Nam và số vaccine này sẽ đến Việt Nam trong tương lai gần. Với 400.000 liều này, tính đến nay Mỹ hỗ trợ Việt Nam tổng cộng 9,5 triệu liều vaccine COVID-19.

"Khi Mỹ trải qua thời gian tồi tệ vì đại dịch vào năm ngoái, Việt Nam đã tặng hàng triệu thiết bị bảo hộ cá nhân cho người dân Mỹ. Tôi vẫn nhớ khi đó ở Mỹ kiếm một chiếc khẩu trang khó thế nào. Chúng tôi rất cảm kích vì sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam. Về phần mình, Mỹ vinh dự chia sẻ tủ lạnh âm sâu, máy thở, vaccine và vật tư y tế khác cho Việt Nam. Đây không chỉ là sự giúp đỡ mà còn mang ý nghĩa về hy vọng, hy vọng giúp Việt Nam triển khai vaccine nhanh và hiệu quả, kịp thời đến tận tay người dân để khôi phục cuộc sống và sinh kế cho họ" - Đại biện Mỹ nhấn mạnh.

Tủ lạnh âm sâu Mỹ hỗ trợ Việt Nam đặt tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ảnh: Vân Anh
Tủ lạnh âm sâu Mỹ hỗ trợ Việt Nam đặt tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ảnh: Vân Anh

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, Việt Nam đang tiến dần tới mở cửa nền kinh tế, do đó Chính phủ Việt Nam ưu tiên có nhiều vaccine, ưu tiên tốc độ mua vaccine, để có nhiều vaccine về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Mỹ. Số tủ lạnh âm sâu mà Mỹ hỗ trợ cho Việt Nam rất có ý nghĩa và kịp thời trong điều kiện số lượng vaccine cần bảo quản ở dải nhiệt độ từ âm 90 độ C đến âm 40 độ C thời gian tới về Việt Nam sẽ tăng cao.

"Đây là nguồn động viên tinh thần và vật chất to lớn. Bộ Y tế sẽ khẩn trương phân bổ tới các địa phương có nhu cầu để kịp thời phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả" - Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhấn mạnh.

Đại biện Đại sứ quán Mỹ Christopher Klein trao tượng trưng tủ lạnh âm sâu cho Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường. Ảnh: Vân Anh
Đại biện Đại sứ quán Mỹ Christopher Klein vàThứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại lễ tiếp nhận tủ lạnh âm sâu. Ảnh: Vân Anh

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tất cả số vaccine Mỹ hỗ trợ Việt Nam đã được chuyển ngay tới các địa phương và đưa vào sử dụng để tiêm chủng cho người dân Việt Nam tại tất cả các địa phương trên cả nước, góp phần khống chế dịch hiệu quả, đưa cuộc sống dần trở lại bình thường.

Lễ tiếp nhận tủ lạnh âm sâu do Mỹ trao tặng. Ảnh: Vân Anh
Lễ tiếp nhận tủ lạnh âm sâu do Mỹ trao tặng. Ảnh: Vân Anh

Đến ngày 11.10.2021, trên toàn quốc đã thực hiện hơn 55 triệu mũi tiêm an toàn, trong đó hơn 39 triệu lượt tiêm mũi 1 và hơn 16 triệu lượt tiêm mũi 2.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tặng Việt Nam gần 10.000 mặt nạ phòng độc chống COVID-19

Ngọc Vân |

Tuần qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tặng Việt Nam 9.950 mặt nạ phòng độc để ngăn ngừa bệnh lao và COVID-19.

Mỹ tặng Việt Nam thêm vaccine, nâng tổng số liều lên 9,1 triệu

Thanh Hà |

3 lô vaccine Pfizer Mỹ tặng Việt Nam trong 2 ngày liên tiếp đã nâng tổng số liều vaccine Mỹ tặng lên tới hơn 9,1 triệu liều.

Mỹ tặng thêm vaccine Pfizer cho Việt Nam

Thanh Hà |

Mỹ tặng Việt Nam thêm 600 nghìn liều vaccine Pfizer chỉ vài ngày sau khi tặng gần 1,5 triệu liều vaccine này.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Mỹ tặng Việt Nam gần 10.000 mặt nạ phòng độc chống COVID-19

Ngọc Vân |

Tuần qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tặng Việt Nam 9.950 mặt nạ phòng độc để ngăn ngừa bệnh lao và COVID-19.

Mỹ tặng Việt Nam thêm vaccine, nâng tổng số liều lên 9,1 triệu

Thanh Hà |

3 lô vaccine Pfizer Mỹ tặng Việt Nam trong 2 ngày liên tiếp đã nâng tổng số liều vaccine Mỹ tặng lên tới hơn 9,1 triệu liều.

Mỹ tặng thêm vaccine Pfizer cho Việt Nam

Thanh Hà |

Mỹ tặng Việt Nam thêm 600 nghìn liều vaccine Pfizer chỉ vài ngày sau khi tặng gần 1,5 triệu liều vaccine này.