Muốn tăng lương cho cán bộ công chức, phải tinh giản biên chế

Xuân Hải |

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đồng ý thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1.7.2018. Trao đổi về vấn đề này, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu của UBTVQH Bùi Đức Thụ cho rằng, để tăng lương cơ sở thêm 90 nghìn đồng/tháng, Chính phủ phải thắt chặt chi thường xuyên, tinh giản biên chế.

Ông Thụ nhấn mạnh: Để lành mạnh hóa an ninh tài chính, ngân sách nhà nước, thì ngoài việc rà soát, điều chỉnh chính sách thu cho công bằng, hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như những yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế. Cần tập trung tăng cường quản lý, tái cơ cấu chi ngân sách nhà nước theo hướng triệt để tiết kiệm. Kiên quyết cắt giảm những khoản chi chưa thật cần thiết, kém hiệu quả và theo đó phải giảm dần tỉ trọng chi thường xuyên, tăng cho chi đầu tư, tăng cho chi trả nợ.

Theo ông Thụ, việc tăng lương cơ sở từ 1.300.000 lên 1.390.000 đồng/tháng từ 1.7.2018 cũng sẽ làm cho ngân sách nhà nước tăng chi hơn 35.000 tỉ đồng. Đây là áp lực để cải thiện đời sống, ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám, hạn chế tiêu cực tham nhũng, nâng cao chất lượng công vụ… Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận việc cải cách tiền lương như vậy sẽ dẫn đến áp lực tăng chi, dẫn đến tăng bội chi.

Theo ông Thụ để giảm bội chi, phải tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm và cắt giảm những khoản chi không cần thiết và làm mạnh mẽ quyết liệt hơn bao giờ hết.

Ông Thụ lưu ý, vấn đề nữa là phải sử dụng NSNN một cách có hiệu quả. Qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì thấy việc đầu tư của chúng ta vào nền kinh tế đầu tư cơ sở hạ tầng cũng có những thất thoát, lãng phí; 12 dự án ngàn tỉ đồng thua lỗ với mức vốn rất cao. Do vậy, hơn lúc nào hết cần phải lập lại trật tự, kỷ cương. Phải hoàn thiện hệ thống pháp lý, tăng cường kỷ luật tài chính, chú trọng vào mức hiệu quả. Nếu không tình trạng, nguy cơ bất ổn về kinh tế vĩ mô, mất an ninh tài chính sẽ là nhãn tiền.

“Một trong những nhiệm vụ nữa là phải quán triệt tinh thần tiết kiệm, hiệu quả là những chỉ tiêu quan trọng nhất cần phải thực hiện. Rà soát cắt giảm những khoản chi không cần thiết như lễ hội, khánh tiết, đi nghiên cứu, tham quan, khảo sát ở nước ngoài...”, ông Thụ nói.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Ghế của quan chức là lực cản sáp nhập các bộ

LÊ THANH PHONG |

Nhập Bộ KHĐT với Bộ Tài chính thành Bộ Kế hoạch - Tài chính; thành lập Bộ Giáo dục và Khoa học trên cơ sở nhập Bộ GDĐT và Bộ KHCN; thành lập Bộ Đất đai - Thủy lợi - Xây dựng - Môi trường trên cơ sở nhập Tổng cục Thuỷ lợi của Bộ NNPTNT với phần môi trường, đất đai của Bộ TNMT vào Bộ Xây dựng.

Rối bời giữa tinh giản biên chế với thừa, thiếu giáo viên cục bộ

TRẦN TUẤN |

Bất cập giữa tinh giản biên chế, thừa, thiếu giáo viên cục bộ đã làm nóng nghị trường kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII diễn ra từ ngày 11 - 13.12. 

Xôn xao đề xuất "táo bạo" giải tán phòng giáo dục quận/huyện

Bích Hà |

Thầy Bùi Nam – một nhà giáo tâm huyết - chia sẻ ý kiến trên giaoduc.net: Nên giải tán phòng giáo dục quận, huyện để lấy tiền tăng lương cho giáo viên. Ngay sau khi kiến nghị này được đăng tải, nhiều người bày tỏ đồng tình.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ghế của quan chức là lực cản sáp nhập các bộ

LÊ THANH PHONG |

Nhập Bộ KHĐT với Bộ Tài chính thành Bộ Kế hoạch - Tài chính; thành lập Bộ Giáo dục và Khoa học trên cơ sở nhập Bộ GDĐT và Bộ KHCN; thành lập Bộ Đất đai - Thủy lợi - Xây dựng - Môi trường trên cơ sở nhập Tổng cục Thuỷ lợi của Bộ NNPTNT với phần môi trường, đất đai của Bộ TNMT vào Bộ Xây dựng.

Rối bời giữa tinh giản biên chế với thừa, thiếu giáo viên cục bộ

TRẦN TUẤN |

Bất cập giữa tinh giản biên chế, thừa, thiếu giáo viên cục bộ đã làm nóng nghị trường kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII diễn ra từ ngày 11 - 13.12. 

Xôn xao đề xuất "táo bạo" giải tán phòng giáo dục quận/huyện

Bích Hà |

Thầy Bùi Nam – một nhà giáo tâm huyết - chia sẻ ý kiến trên giaoduc.net: Nên giải tán phòng giáo dục quận, huyện để lấy tiền tăng lương cho giáo viên. Ngay sau khi kiến nghị này được đăng tải, nhiều người bày tỏ đồng tình.