Muốn mật hóa giá điện, cử tri cho rằng Bộ quá “nuông chiều" ngành điện

VƯƠNG TRẦN |

Vấn đề về tăng giá điện sinh hoạt, thông tin liên quan tới giá cả ngành điện khiến dư luận bức xúc được nhiều cử tri nêu ý kiến trong buổi tiếp xúc của Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV ngày 4.5.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Công Dân (phường Thành Công, quận Ba Đình) nêu vấn đề đang khiến dư luận hiện nay bức xúc đó chính là việc tăng giá điện, xăng dầu, dịch vụ y tế đã ảnh hưởng một phần đến cuộc sống hiện nay.

Đối với vấn đề giá điện, các cơ quan luôn giải trình tăng giá điện do trời nóng, dùng quá nhiều… Tuy nhiên, cử tri này cho rằng việc này cần phải xem xét lại việc tăng giá điện sao cho phù hợp.

Còn cử tri Kiều Quang Long (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) cho hay, việc tăng tiền điện sinh hoạt, đề xuất về việc điều chỉnh giá điện trước khi được công khai vào danh mục mật gây bức xúc trong xã hội. Trong khi người dân đang xôn xao tiền điện tăng đột biến theo giá điện mới, Bộ Công thương lại có tham vọng đóng dấu mật vào thông tin giá điện bán ra cho người dân.

Theo ông, đối với mặt hàng điện vừa sản xuất vừa tiêu thụ, nên việc lo ngại tình trạng đầu cơ như xăng dầu đã từng có. Vì mặt hàng điện do Nhà nước quản lý với cơ chế thị trường đòi hỏi phải minh bạch, giá thành của mặt hàng điện còn mơ hồ, chưa được tính toán công khai cụ thể, cân đối thế nào, càng mật càng gây bất bình với người tiêu dùng.

Ông đề nghị minh bạch giá thành sản xuất điện, minh bạch giá chuyển tải và phân phối điện, không được phân biệt đối xử trong đàm phán mua bán điện với các đối tác sản xuất.

Việc tăng giá điện nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Việc tăng giá điện nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

“Việc giá điện hiện nay đang thiếu minh bạch mà Bộ lại muốn mật nữa thì quá “nuông chiều” với ngành điện. Nay Bộ Công Thương lại đề xuất đưa phương án điều chỉnh giá điện chưa công bố vào danh mục bí mật nhà nước, nghĩa là đã, đang chính thức chặn đường giám sát giá điện của người dân, trái ngược với các nguyên tắc giá cả của các mặt hàng được công khai cả 2 phía người mua và người bán để đảm bảo điều kiện chi trả của người dân”- ông Long nói.

Theo ông Long, ngành điện hiện nay đang độc quyền, đã độc quyền thì bắt buộc phải công khai tính giá, chi phí đầu vào để khách hàng kiểm soát. Tới đây, ngành điện phải phá thế độc quyền và minh bạch giá điện. Ở nhiều quốc gia, việc mua hàng càng nhiều giá càng rẻ nhưng ở ta thì ngược lại.

Thay mặt tổ đại biểu số 1, bà Bùi Huyền Mai - Phó đoàn Quốc hội TP Hà Nội tiếp thu những ý kiến liên quan đến các dự luật Kiến trúc; Bộ luật lao động sửa đổi; Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Giáo dục…

Liên quan đến việc tăng giá điện, bà Mai thông tin, Thủ tướng đã có chỉ đạo Bộ Công Thương thành lập đoàn kiểm tra và báo cáo Thủ tướng trong tháng 6.2019, đảm bảo minh bạch, công khai.

Bà Mai bày tỏ mong muốn từ nay đến trước khi diễn ra kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của cử tri và nhân dân hai quận Hoàn Kiếm và Ba Đình.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra việc điều chỉnh tăng giá điện

Thiên Bình |

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện quyết định điều chỉnh giá điện, công tác kinh doanh dịch vụ và giải đáp thắc mắc của khách hàng sử dụng điện trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm rõ việc giá điện tăng

Thuỳ Dung |

Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương làm rõ các thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí về điều chỉnh giá điện.

Tăng giá điện của Chính phủ: Hiểu sao cho đúng?

PGS.TS. Bùi Xuân Hồi |

Xung quanh việc tăng giá điện trong thời gian qua, PGS.TS. Bùi Xuân Hồi (Bộ môn Kinh tế Công nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) gửi tới Lao Động bài viết dưới quan điểm cá nhân của ông. Lao Động đăng tải bài viết để bạn đọc có thêm góc nhìn khách quan, đa chiều.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra việc điều chỉnh tăng giá điện

Thiên Bình |

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện quyết định điều chỉnh giá điện, công tác kinh doanh dịch vụ và giải đáp thắc mắc của khách hàng sử dụng điện trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm rõ việc giá điện tăng

Thuỳ Dung |

Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương làm rõ các thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí về điều chỉnh giá điện.

Tăng giá điện của Chính phủ: Hiểu sao cho đúng?

PGS.TS. Bùi Xuân Hồi |

Xung quanh việc tăng giá điện trong thời gian qua, PGS.TS. Bùi Xuân Hồi (Bộ môn Kinh tế Công nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) gửi tới Lao Động bài viết dưới quan điểm cá nhân của ông. Lao Động đăng tải bài viết để bạn đọc có thêm góc nhìn khách quan, đa chiều.