Mục tiêu của nông thôn mới là làm cho người dân có cuộc sống sung túc

ĐỖ VẠN |

“Đạt được xã nông thôn mới là một bước đà. Khi người dân có cuộc sống sung túc thì đó mới chính là mục tiêu của nông thôn mới. Việc đầu tư xây dựng trạm xá, trường học, giao thông…. chỉ là phương tiện…” - đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ xã Quế Xuân (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đạt chuẩn nông thôn mới.

Sáng 23.3, Đoàn công tác Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn về dự Lễ công bố, đón nhận danh hiệu xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao sự kiên trì phấn đấu của huyện Quế Sơn, đặc biệt xã Quế Phú đối với việc xây dựng các tiêu chí và phấn đấu đạt các tiêu chí xã nông thôn mới.

“Đạt được xã nông thôn mới là một bước đà để từ đó tiếp tục nâng cao mức sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi người dân có cuộc sống sung túc thì đó mới là mục tiêu của nông thôn mới. Việc đầu tư xây dựng trạm xá, trường học, giao thông…. chỉ là phương tiện để giúp đỡ cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.V
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.V

Đây là thời điểm chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống chính trị sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, lo cho dân nhiều hơn thì sẽ tạo được lòng tin đối với người dân. Từ đó, việc hoàn thành các tiêu chí để được công nhận nông thôn mới sẽ thành công…” - Thủ tướng nói.

Xã Quế Phú có diện tích tự nhiên hơn 1.700 hecta. Phần lớn dân số sống bằng nông nghiệp. Năm 2011, Quế Phú bắt đầu xây dựng nông thôn mới. Sau 8 năm thực hiện (2011-2018), địa phương này đã được công nhận nông thôn mới với 19/19 tiêu chí đạt được.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Hiện ở nhiều địa phương trên cả nước đang phát động phong trào “mỗi làng một nghề”. Tại xã Quế Phú, tính thuần nông còn rất cao, cho nên, việc chuyển dịch cơ cấu rất cần thiết. Bởi đây là kinh tế nông thôn chứ không đơn giản là sản xuất nông nghiệp thuần túy. Chúng ta phải có nhiều sân chơi cho thanh niên khởi nghiệp, phải tìm hướng ra và nâng tầm sản phẩm nông nghiệp.

Với việc được công nhận xã nông thôn mới, xã Quế Phú nói riêng và nhiều địa phương khác nói chung không được thỏa mãn với thành tích hiện tại, mà phải phấn đấu hơn nữa... Không chỉ dừng lại ở nông thôn mới mà phải phấn đấu để trở thành nông thôn mới kiểu mẫu….”.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng công nhận huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

Vũ Long |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định công nhận huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Dự kiến, ngày 15.12 UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức lễ công bố và khen thưởng theo quy định.

Cả nước có 3.542 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Vũ Long |

Trong 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X), 8 năm (2010 - 2018) thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn Việt Nam đã có đổi thay rõ nét, kết cấu hạ tầng phát triển mạnh mẽ, hơn 20.000 mô hình phát triển sản xuất đã tạo nên động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn, đời sống của đại đa số nông dân được nâng cao. Tháng 10, cả nước phấn đấu có thêm 30 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tập trung nâng cao chất lượng từng tiêu chí NTM.

Thủ tướng trao Quyết định công nhận thị xã Bình Minh hoàn thành nông thôn mới

TRẦN LƯU |

Chiều 27.3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ và trao Quyết định công nhận thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Thủ tướng công nhận huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

Vũ Long |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định công nhận huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Dự kiến, ngày 15.12 UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức lễ công bố và khen thưởng theo quy định.

Cả nước có 3.542 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Vũ Long |

Trong 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X), 8 năm (2010 - 2018) thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn Việt Nam đã có đổi thay rõ nét, kết cấu hạ tầng phát triển mạnh mẽ, hơn 20.000 mô hình phát triển sản xuất đã tạo nên động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn, đời sống của đại đa số nông dân được nâng cao. Tháng 10, cả nước phấn đấu có thêm 30 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tập trung nâng cao chất lượng từng tiêu chí NTM.

Thủ tướng trao Quyết định công nhận thị xã Bình Minh hoàn thành nông thôn mới

TRẦN LƯU |

Chiều 27.3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ và trao Quyết định công nhận thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.