Mua vắc-xin phòng COVID-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay

Theo chinhphu.vn |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 109/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 17.5 về việc mua vắc-xin phòng COVID-19 của Công ty Pfizer. Bên Việt Nam phải trả lời Công ty Pfizer chậm nhất trong ngày 18.5.2021.

Chiều ngày 17.5.2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mua vắc-xin phòng COVID-19 của Công ty Pfizer. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, lãnh đạo các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp.

Tại cuộc họp, Bộ Y tế đã báo cáo về phương án mua vắc-xin phòng COVID-19 của Công ty Pfizer; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định là Công ty Pfizer không chấp nhận đàm phán về giá, các điều kiện hợp đồng và bên Việt Nam phải trả lời Công ty Pfizer chậm nhất trong ngày 18.5.2021.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận như sau:

1. Việc mua vắc-xin phòng COVID-19 là cần thiết, cấp bách theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Công văn số 50-CV/TW ngày 19.2.2021 và của Chính phủ tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26.2.2021.

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm về lựa chọn loại vắc-xin phòng chống COVID-19; chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo nêu trên tại cuộc họp Thường trực Chính phủ.

3. Trong điều kiện “chống dịch như chống giặc”, khan hiếm vắc-xin phòng chống COVID-19 trên toàn cầu, để sớm có vắc-xin và tiêm cho nhân dân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế và các Bộ, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sức khỏe nhân dân, sức khỏe cộng đồng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, cùng cộng đồng trách nhiệm, thống nhất thực hiện các giải pháp để có vắc-xin sớm nhất. Đây là tình huống cấp bách, vì thế việc mua vắc-xin phải được xử lý theo quy định của pháp luật về các trường hợp đặc biệt, cấp bách và phải được thực hiện ngay.

4. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp khẩn trương chuẩn bị phiếu xin ý kiến Thành viên Chính phủ và Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ việc mua vắc-xin phòng COVID-19 của Công ty Pfizer, gửi xin ý kiến các Thành viên Chính phủ trong ngày 17.5.2021 và xin lại ý kiến các Thành viên Chính phủ trước 9h sáng ngày 18.5.2021.

5. Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định chính thức bằng văn bản về phương án mua vắc-xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế đề xuất, đồng thời dự thảo Quyết định phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Theo chinhphu.vn
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế công bố 19 ca mắc mới COVID-19, trong đó Hà Nội 13 ca

Lệ Hà |

6h00 ngày 18.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 19 ca mắc ghi nhận trong nước.

Người dân Cần Thơ mong muốn tiêm vaccine COVID-19 để miễn dịch cộng đồng

BÁCH CÚC - ÁNH NHIÊN |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, người dân Cần Thơ mong muốn được tiêm chủng vaccine COVID-19 để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo miễn dịch trong cộng đồng.

Trung tâm Hành chính Đà Nẵng siết chặt ra vào sau ca mắc COVID-19

Hữu Long - Thùy Trang |

Ngay sau khi có ca mắc COVID-19 làm việc tại Trung tâm hành chính thành phố, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại tòa nhà này. Ngoài việc siết chặt công tác phòng dịch, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thủ tục hành chính giúp người dân hạn chế đến trực tiếp. Điều này mang lại sự an tâm cho người dân khi vừa phòng dịch vừa thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Y tế công bố 19 ca mắc mới COVID-19, trong đó Hà Nội 13 ca

Lệ Hà |

6h00 ngày 18.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 19 ca mắc ghi nhận trong nước.

Người dân Cần Thơ mong muốn tiêm vaccine COVID-19 để miễn dịch cộng đồng

BÁCH CÚC - ÁNH NHIÊN |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, người dân Cần Thơ mong muốn được tiêm chủng vaccine COVID-19 để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo miễn dịch trong cộng đồng.

Trung tâm Hành chính Đà Nẵng siết chặt ra vào sau ca mắc COVID-19

Hữu Long - Thùy Trang |

Ngay sau khi có ca mắc COVID-19 làm việc tại Trung tâm hành chính thành phố, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại tòa nhà này. Ngoài việc siết chặt công tác phòng dịch, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thủ tục hành chính giúp người dân hạn chế đến trực tiếp. Điều này mang lại sự an tâm cho người dân khi vừa phòng dịch vừa thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn.