MTTQ Việt Nam tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí

M.Q |

Sáng 5.1, tại TPHCM diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ VIII khóa VIII.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Phạm Thế Duyệt - nguyên ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,…

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị lần này là thảo luận Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ TPHCM đã tập trung lãnh đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vượt qua mọi khó khăn, tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng có kết quả thực chất nhằm đạt được những thành tựu toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Quy định về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, 4 cơ quan là MTTQ, HĐND, UBND và cấp ủy các cấp sẽ phối hợp để xử lý hợp lý, đầy đủ thông tin phản ánh của nhân dân thông qua 4 kênh thông tin: Giám sát, tiếp xúc cử tri, ý kiến của báo chí và phản ánh của nhân dân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, điểm nổi bật là MTTQ Việt Nam TP đã đề ra và tổ chức 12 hoạt động sôi nổi, thể hiện vai trò, vị thế của MTTQ ngày càng được nâng cao. MTTQ đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở,…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2017, đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, an sinh xã hội được quan tâm, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, đối ngoại mở rộng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường tạo tiền đề cho sự phát triển của đất nước mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên từ trung ương tới cơ sở, địa bàn khu dân cư.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 5 và 6.1 tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Kết quả công tác Mặt trận năm 2017 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2018...

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Người Việt Nam ở nước ngoài muốn là đại biểu Quốc hội

HUYÊN NGUYỄN |

Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn MTTQ Việt Nam phải sâu sắc hơn để hoạt động của Mặt trận tác động trực tiếp tới người dân, trong đó có việc người Việt Nam ở nước ngoài muốn là đại biểu Quốc hội.

Trao giải "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí"

PV (tổng hợp) |

20h tối nay, 2.1, tại nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Cơ quan chức năng khắp nơi, bạo hành trẻ chỉ được phát hiện qua báo chí

MINH QUÂN |

Cơ quan chính quyền rải khắp từ phường-xã- thị trấn đến quận- huyện, rồi có cả tổ dân phố, mặt trận, đoàn thể, nhưng cuối cùng việc bạo hành trẻ em phát hiện trong thời gian vừa qua chủ yếu qua báo chí.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Người Việt Nam ở nước ngoài muốn là đại biểu Quốc hội

HUYÊN NGUYỄN |

Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn MTTQ Việt Nam phải sâu sắc hơn để hoạt động của Mặt trận tác động trực tiếp tới người dân, trong đó có việc người Việt Nam ở nước ngoài muốn là đại biểu Quốc hội.

Trao giải "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí"

PV (tổng hợp) |

20h tối nay, 2.1, tại nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Cơ quan chức năng khắp nơi, bạo hành trẻ chỉ được phát hiện qua báo chí

MINH QUÂN |

Cơ quan chính quyền rải khắp từ phường-xã- thị trấn đến quận- huyện, rồi có cả tổ dân phố, mặt trận, đoàn thể, nhưng cuối cùng việc bạo hành trẻ em phát hiện trong thời gian vừa qua chủ yếu qua báo chí.