MTTQ các cấp đã kế thừa, nâng tầm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2021, MTTQ các cấp đã kế thừa và nâng tầm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 30.12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX.

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam kiện toàn nhân sự mới. Công tác Mặt trận đã đạt được kết quả quan trọng, toàn diện; cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.
Các đại biểu chủ trì hội nghị.

MTTQ Việt Nam các cấp cũng chủ động, tích cực tham gia cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phòng, chống, vượt qua đại dịch COVID-19. Trong đó, công tác vận động xã hội, quyên góp ủng hộ các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng do dịch bệnh và tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng đánh giá, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, MTTQ các cấp đã kế thừa và nâng tầm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với kỷ niệm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11), tổ chức theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều dành thời gian về dự với các khu dân cư, tạo được sức lan tỏa lớn trong xã hội. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với ngày hội của toàn dân, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị.
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị.

Từ những kết quả đạt được, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, trong năm 2022, MTTQ Việt Nam cần bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nội dung chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, MTTQ các cấp sẽ triển khai toàn diện 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong đó, MTTQ các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế.

Đa dạng hóa cách thức lắng nghe được nhiều ý kiến của các tổ chức thành viên. Kịp thời tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh tới Đảng và Nhà nước.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết, thông qua công tác phòng, chống dịch COVID-19 khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong vận động, tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó phát huy mạnh mẽ truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam.

"Hình ảnh người lãnh đạo, cán bộ Mặt trận trực tiếp nơi tuyến đầu, trách nhiệm, tận tuỵ, không ngại khó, luôn sẵn sàng, nhiệt huyết, gần dân, sát dân, vì dân, đã trở nên thân thuộc, thiện cảm, tin yêu trong xã hội, cộng đồng dân cư. Nhiều cán bộ Mặt trận đã hy sinh cả tính mạng của mình để chăm lo cuộc sống và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân" - ông Lê Tiến Châu nói.

Ông Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị.
Ông Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị.

Cũng trong năm qua, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức 6 nội dung giám sát chuyên đề; phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát theo chương trình, quy chế phối hợp với các cơ quan hữu quan.

Phạm Đông - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong giai đoạn mới

Phạm Đông |

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Ban Thường trực đã chỉ đạo xây dựng thành kế hoạch cụ thể, giải pháp khả thi có kế thừa và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Thủ tướng chủ trì hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và MTTQ Việt Nam

Phạm Đông |

Chiều 29.9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai bên trong thời gian qua và một số trọng tâm phối hợp công tác thời gian tới.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Phạm Đông |

Chiều 10.9, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong giai đoạn mới

Phạm Đông |

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Ban Thường trực đã chỉ đạo xây dựng thành kế hoạch cụ thể, giải pháp khả thi có kế thừa và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Thủ tướng chủ trì hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và MTTQ Việt Nam

Phạm Đông |

Chiều 29.9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai bên trong thời gian qua và một số trọng tâm phối hợp công tác thời gian tới.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Phạm Đông |

Chiều 10.9, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.