Một số hình ảnh của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại Quốc hội khóa XIV

Xuân Hải |

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang là đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi.

Đồng chí Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã mất lúc 10 giờ 5 phút ngày 21.9.2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngày 2.4.2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, đồng chí Trần Đại Quang đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước.

Ngày 25.7.2016, tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Trần Đại Quang đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại Quốc hội khóa XIV.

 
 Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh tại kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: QH.
 
 Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tặng hoa nhân Ngày phụ nữ Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng đại diện nữ đại biểu Quốc hội nhận lẵng hoa. Ảnh: QH.
 
 Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao đổi thông tin bên hành lang Quốc hội. Ảnh: QH.
 
 Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cùng đại biểu trao đổi thông tin bên hành lang Quốc hội. Ảnh: QH.
 
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và các Đại biểu Quốc hội sau phiên chất vấn sáng  ngày 6.6.2018. Ảnh: QH.
 
 Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại phiên họp tổ. Ảnh: QH.

 
 Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Đại biểu Quốc hội sau phiên thảo luận. Ảnh: QH.
Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Tình cảm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang với tổ chức Công đoàn và người lao động

Quế Chi (tổng hợp) |

Như nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang luôn dành tình cảm, sự quan tâm rất lớn tới sự phát triển và lớn mạnh của tổ chức CĐ, phong trào CNVCLĐ cả nước. Điều đó thể hiện qua nhiều hoạt động ủng hộ, khích lệ những chủ trương lớn của tổ chức CĐ cũng như những hình ảnh gần gũi, thân thiết của Chủ tịch Nước với CNLĐ…

Thủ tướng Nhật Bản bàng hoàng về việc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần

Vân Anh |

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi thư tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chia buồn về việc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần

Theo TTXVN |

Theo nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Bản tin công đoàn: Công nhân lo lắng khi bị nợ lương, bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Thanh tra sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh xác nhận một số công ty cho thuê lại lao động có sai phạm; Đề xuất lao động ký hợp đồng một tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Triển khai hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm...

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Tình cảm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang với tổ chức Công đoàn và người lao động

Quế Chi (tổng hợp) |

Như nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang luôn dành tình cảm, sự quan tâm rất lớn tới sự phát triển và lớn mạnh của tổ chức CĐ, phong trào CNVCLĐ cả nước. Điều đó thể hiện qua nhiều hoạt động ủng hộ, khích lệ những chủ trương lớn của tổ chức CĐ cũng như những hình ảnh gần gũi, thân thiết của Chủ tịch Nước với CNLĐ…

Thủ tướng Nhật Bản bàng hoàng về việc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần

Vân Anh |

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi thư tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chia buồn về việc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần

Theo TTXVN |

Theo nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi.