Một năm bận rộn và thành công của đối ngoại Quốc hội: Đột phá trong năm bản lề

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm 2023 đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo dấu ấn đậm nét, góp phần không nhỏ vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước. Trong đó, hoạt động ngoại giao đa phương đã diễn ra sôi động, toàn diện với nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, phù hợp với tình hình thực tế.

Lời tòa soạn: Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, công tác đối ngoại của Quốc hội được triển khai một cách linh hoạt, hiệu quả, với các phương thức và cách làm mới, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu; góp phần xây dựng môi trường hòa bình ở khu vực, thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế, củng cố vững chắc quan hệ với các đối tác, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước.

Báo Lao Động thực hiện loạt bài viết: "Một năm bận rộn và thành công của đối ngoại Quốc hội" để cùng nhìn lại những kết quả hoạt động trong công tác đối ngoại của Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động quan trọng trong năm 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Huy động các nguồn lực để nâng cao vị thế và uy tín của đất nước

Một trong những định hướng lớn về phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là: Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Đại hội XIII của Đảng đã đề ra chủ trương: “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”.

Nhiệm vụ của đối ngoại là phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng đoàn Quốc hội cũng đã ban hành chương trình hành động, trong đó nhấn mạnh: Nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tham gia và phát huy vai trò của Quốc hội Việt Nam trong những vấn đề và các cơ chế then chốt, quan trọng có tầm chiến lược tại các cơ chế liên nghị viện đa phương khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cecilia Moreau (Argentina). Ảnh: VPQH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cecilia Moreau (Argentina). Ảnh: Quốc hội

Theo PGS.TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, công tác đối ngoại của Quốc hội được triển khai một cách linh hoạt, hiệu quả, với các phương thức và cách làm mới, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu; góp phần xây dựng môi trường hòa bình ở khu vực, thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế, củng cố vững chắc quan hệ với các đối tác, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước.

Năm 2023 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, năm bản lề trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chương trình, hoạt động của Quốc hội.

Trong bối cảnh đó, đối ngoại Quốc hội xác định mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng Viện Văn hoá Argentina – Việt Nam (ICAV) và cá nhân Chủ tịch ICAV Poldi María Sosa. Ảnh: VPQH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng Viện Văn hoá Argentina - Việt Nam (ICAV) và cá nhân Chủ tịch ICAV Poldi María Sosa. Ảnh: Quốc hội

Thực tiễn hoạt động của Quốc hội cho thấy, phương châm, định hướng đối ngoại của Quốc hội thể hiện rõ nét trong từng hoạt động, để lại dấu ấn sâu sắc với nhiều tác động tích cực, thiết thực cho sự ổn định, phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cho hay, công tác đối ngoại của Quốc hội được triển khai tích cực và hiệu quả, ngày càng minh chứng là động lực quan trọng, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, nhiều mặt giữa Việt Nam với các đối tác và bạn bè trên thế giới.

Chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã diễn ra sôi động trên cả bình diện song phương và đa phương.

Đặc biệt là các hoạt động trong năm 2023 - năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2021-2025), nhiều hoạt động đối ngoại song phương và đa phương đã được thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau ký Thỏa thuận giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina. Ảnh: VPQH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau ký Thỏa thuận giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại sự kiện kỷ niệm “50 năm quan hệ Việt Nam - Argentina: Hiện tại và tương lai”. Ảnh: VPQH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại sự kiện kỷ niệm “50 năm quan hệ Việt Nam - Argentina: Hiện tại và tương lai”. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: VPQH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Iran (IHIT). Ảnh: Phạm Đông
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Iran (IHIT). Ảnh: Phạm Đông
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội. Ảnh: VPQH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Khẳng định vị thế của ngoại giao nghị viện

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, hoạt động đối ngoại của Quốc hội thời gian qua tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, toàn diện, ở trên bình diện song phương và đa phương; góp phần quan trọng trong tổng thể thành tựu đối ngoại chung của đất nước.

Hoạt động đối ngoại đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước phát triển theo chiều sâu, toàn diện và thực chất; đóng góp thiết thực cho các kênh ngoại giao vaccine, ngoại giao kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội ở trong nước; được đánh giá là “điểm sáng trong quan hệ song phương” trong tổng thể quan hệ với nhiều nước.

Công tác đối ngoại của Quốc hội đã phát huy hiệu quả, lợi thế và nét đặc thù vừa mang tính nhà nước, vừa mang tính nhân dân, ngày càng khẳng định vị thế của ngoại giao nghị viện trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại của Việt Nam.

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà. Ảnh: Quốc hội

Với chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà nêu rõ, Quốc hội đã khẳng định vai trò tích cực, tiên phong trong việc thể chế hóa, nội luật hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam trong hệ thống pháp luật của đất nước; xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với các đối tác quan trọng.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ngành Ngoại giao, phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn mới; tiếp tục thể chế hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam trong hệ thống pháp luật của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Viện Nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế Iran. Ảnh: VPQH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Viện Nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế Iran. Ảnh: Quốc hội

Với những hoạt động đối ngoại phong phú được triển khai đa dạng về chủ thể, đối tác, không chỉ ở kênh Quốc hội, mà còn cả kênh Đảng, Chính phủ và nhân dân, có thể nói, ngoại giao nghị viện đã và đang góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, mở ra quan hệ hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam với các nước, đối tác song phương và đa phương trong bối cảnh mới; góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực.

Nhiều hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm 2023

Ngay từ đầu năm, hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã diễn ra sôi động, với việc đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo thăm chính thức Việt Nam, khởi đầu cho hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa Quốc hội Việt Nam và các nước trong năm 2023.

Trong năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Argentina từ ngày 24-27.4; thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria từ ngày 21-26.9.

Chuyến thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đạt kết quả thực chất, toàn diện trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân và các trụ cột của quan hệ: Chính trị - ngoại giao, hợp tác nghị viện, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, hợp tác địa phương….

Trong năm 2023, chuyến thăm chính thức Indonesia, Iran và tham dự Đại Hội đồng Liên Nghị viện Các nước ASEAN lần thứ 44 (AIPA-44) của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam từ ngày 4-10.8 đã thành công rất tốt đẹp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Đoàn Đại biểu Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu tham dự AIPA-44 đã có những đóng góp thực chất, góp phần thúc đẩy sự hợp tác trong các nghị viện thành viên.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Chiều 21.11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Huy động hiệu quả nhân lực, vật lực, tài lực phục vụ thông tin đối ngoại

Khánh An |

Huy động mọi nguồn lực trên cả ba phương diện nhân lực, vật lực và tài lực, cả trong nước và nước ngoài để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

"Đối ngoại nhân dân, sáng tạo độc đáo của cách mạng Việt Nam”

Xuân Nhàn |

Ngày 19.7, tại TP. Quy Nhơn, Bình Định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác đối ngoại nhân dân.

Cận cảnh 2 tuyến đường ở Hà Nội được đề xuất dành cho xe đạp

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội vừa đề xuất tổ chức hai tuyến đường dành cho xe đạp ở dọc sông Tô Lịch và quanh công viên Hòa Bình - đường Hoàng Minh Thảo.

Hai Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm nhiều lãnh đạo, điều tra viên công an xã

Quang Việt |

Hai Thiếu tướng - Giám đốc Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Đắk Lắk trong tuần qua đã trao các quyết định bổ nhiệm các lãnh đạo cấp phòng và điều tra viên công an xã.

Tàu chiến Mỹ và loạt tàu thương mại bị tấn công

Khánh Minh |

Lầu Năm Góc cho biết, một tàu chiến Mỹ và nhiều tàu thương mại đã bị tấn công ở Biển Đỏ hôm 3.12.

Tôi ở gần khu trọ công nhân và lấy chất liệu từ đó để viết

Huyền Chi (thực hiện) |

Tác giả Nguyễn Thị Tường Linh (bút danh Hoàng Anh Linh) đạt giải Ba tại Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn với truyện ngắn “Chim di”. Ở tuổi 31, nữ tác giả trẻ bị cuốn hút bởi đề tài về công nhân, người lao động.

Đầu tư gần 10 tỉ làm đường cho xe đạp, người dân Thủ đô nghĩ gì?

Linh Trang - Hải Danh |

Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đề xuất lựa chọn hai tuyến đường dọc Sông Tô Lịch và đường xung quanh Công viên Hòa Bình, Hoàng Minh Thảo để thí điểm làn dành riêng cho xe đạp. Trước thông tin trên, nhiều người dân không khỏi phấn khởi, bởi điều này sẽ giúp xe đạp lưu thông được an toàn, thuận lợi.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Chiều 21.11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Huy động hiệu quả nhân lực, vật lực, tài lực phục vụ thông tin đối ngoại

Khánh An |

Huy động mọi nguồn lực trên cả ba phương diện nhân lực, vật lực và tài lực, cả trong nước và nước ngoài để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

"Đối ngoại nhân dân, sáng tạo độc đáo của cách mạng Việt Nam”

Xuân Nhàn |

Ngày 19.7, tại TP. Quy Nhơn, Bình Định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác đối ngoại nhân dân.