Một huyện ở Quảng Ngãi tổ chức bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân

Thanh Chung |

Một huyện ở Quảng Ngãi sẽ tổ chức bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân do thiếu chỉ tiêu được phân bổ.

Ngày 26.5, ông Đỗ Thiết Khiêm - Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Bình Sơn sẽ tổ chức bầu thêm đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1, gồm 2 xã Bình Chương và Bình Mỹ.

Theo ông Khiêm, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hộ và đại biểu HĐND các cấp ở Quảng Ngãi vừa qua, đơn vị bầu cử số 1 tại 2 xã Bình Chương và Bình Mỹ được phân bổ 3 ứng cử viên để bầu chọn lấy 2 đại biểu. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu ngày 23.5, mới chỉ có 1 đại biểu trúng cử, còn 2 đại biểu có số phiếu bầu dưới 50%. Do vậy, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn tổ chức bầu thêm đại biểu theo đúng chỉ tiêu phân bổ.

"Ngày 30.5, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn sẽ tổ chức bầu cử thêm đại biểu tại đơn vị bầu cử số 1. Tại đây, các cử tri tiếp tục bỏ phiếu chọn 1 trong 2 ứng cử viên trở thành đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026" - ông Khiêm nói.

Trước đó, ngày 16.4.2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị đã thống nhất lập danh sách bầu 35 ứng cử viên vào đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII, trong số 58 người đủ tiêu chuẩn ứng cử. Tuy nhiên, kết quả bầu cử ngày 23.5, có 34/58 người trúng cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, thiếu 1 đại biểu.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Không đủ số lượng đại biểu HĐND, Kiên Giang tổ chức bầu cử thêm

Lục Tùng |

Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản hỏa tốc tổ chức bầu cử thêm vì có nhiều đơn vị bầu cử không bầu đủ số lượng đại biểu HĐND.

Dư luận quốc tế đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử của Việt Nam

Song Minh tổng hợp |

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 ngày 23.5 vừa qua đã thu hút sự chú ý của một loạt trang tin khu vực và quốc tế, trong đó chủ yếu nhấn mạnh ý nghĩa sự kiện lần này đối với Việt Nam và bối cảnh đặc biệt diễn ra cuộc bầu cử cũng như nêu bật vai trò của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV

Phạm Đông |

Phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe và cho ý kiến về Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;...

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Không đủ số lượng đại biểu HĐND, Kiên Giang tổ chức bầu cử thêm

Lục Tùng |

Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản hỏa tốc tổ chức bầu cử thêm vì có nhiều đơn vị bầu cử không bầu đủ số lượng đại biểu HĐND.

Dư luận quốc tế đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử của Việt Nam

Song Minh tổng hợp |

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 ngày 23.5 vừa qua đã thu hút sự chú ý của một loạt trang tin khu vực và quốc tế, trong đó chủ yếu nhấn mạnh ý nghĩa sự kiện lần này đối với Việt Nam và bối cảnh đặc biệt diễn ra cuộc bầu cử cũng như nêu bật vai trò của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV

Phạm Đông |

Phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe và cho ý kiến về Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;...