Mong những giải pháp đưa Trường Sa phát triển vượt bậc

Phương Linh |

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Trường Sa, cử tri mong muốn các ứng cử viên sẽ có những giải pháp đưa huyện đảo phát triển vượt bậc.

Ngày 14.5, tại hội trường UBND huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà) các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 có buổi tiếp xúc với cử tri huyện đảo.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe về tiểu sử của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 3 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hoà khóa VII. Các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình đến cử tri.

Ảnh: Phương Linh
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hoà khóa VII trình bày chương trình hành động đến cử tri huyện Trường Sa. Ảnh: Phương Linh

Trong đó, các ứng cử viên nhấn mạnh nếu được cử tri tín nhiệm sẽ thường xuyên quan tâm, sâu sát, lắng nghe ý kiến cử tri; thực hiện các giải pháp, các kiến nghị đến Trung ương và địa phương nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà; đảm bảo an toàn, an ninh xã hội; kết nối, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện đảo Trường Sa.

Ảnh: Phương Linh
Bà Nguyễn Hoàng Phương Vy (cán bộ Công đoàn tỉnh Khánh Hòa)- ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động với nhiều nội dung liên quan đến nâng cao đời sống người lao động, đoàn viên huyện Trường Sa. Ảnh: Phương Linh

Đại diện cho nguyện vọng của cử tri huyện đảo Trường Sa, đã có 11 ý kiến của cử tri được gửi đến các ứng cử viên. Cử tri huyện Trường Sa tin tưởng, các ứng cử viên đều là những gương mặt ưu tú, có đủ đức, đủ tài để đảm nhiệm vai trò là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Và nếu được trúng cử, cử tri mong các đại biểu thực hiện chương trình hành động của mình cụ thể hơn là quan tâm đưa kinh tế, xã hội huyện đảo Trường Sa phát triển hơn nữa, nâng cao đời sống cho quân dân huyện đảo; có giải pháp thu hút nhân lực chất lượng góp phần đưa huyện Trường Sa phát triển; xây dựng huyện đảo Trường Sa là điểm tựa vững mạnh hơn cho ngư dân vươn khơi, bám biển…

Ảnh: Phương Linh
Ông Lương Xuân Giáp (công tác tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải Quân)- ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, khóa VII trình bày chương trình hành động của mình nếu được tái cử. Ảnh: Phương Linh

Từ ngày 16.5, cử tri của một số xã đảo thuộc huyện Trường Sa sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. 21 tổ bầu cử tại các đảo sẽ tiếp nhận phiếu bầu của cử tri sớm hơn 1 tuần.

Riêng 3 tổ bầu cử ở thị trấn Trường Sa và đảo Trường Sa lớn, cử tri sẽ thực hiện bỏ phiếu vào ngày bầu cử toàn dân 23.5.

Khánh Hoà có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 73 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 859 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh có hơn 977.000 cử tri, sẽ bầu 7 đại biểu Quốc hội, 52 đại biểu HĐND tỉnh, 290 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.211 đại biểu HĐND cấp xã.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc đưa thêm tàu ra Trường Sa

Phương Linh |

''Việt Nam một lần nữa khẳng định có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế'' - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Kiên Giang: Xử lý 2 kẻ lừa đảo tiền từ mô hình cột mốc Trường Sa

NGUYÊN ANH |

2 đối tượng từ nơi khác đến Kiên Giang vận động các đơn vị mua mô hình cột mốc để gây quỹ xây dựng đảo Trường Sa nhưng thực chất lại lấy số tiền bán được để tư lợi bất chính, tiêu xài mục đích cá nhân.

Hỗ trợ ngư dân tham gia bầu cử ở Trường Sa

Phương Linh |

Ngày 7.5, ông Lê Đình Hải- Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà thông tin, trường hợp cử tri là ngư dân trong và ngoài tỉnh Khánh Hoà đang đánh bắt ở Trường Sa đủ điều kiện đều có thể tham gia bỏ phiếu bầu cử tại các tổ bầu cử trên các đảo.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc đưa thêm tàu ra Trường Sa

Phương Linh |

''Việt Nam một lần nữa khẳng định có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế'' - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Kiên Giang: Xử lý 2 kẻ lừa đảo tiền từ mô hình cột mốc Trường Sa

NGUYÊN ANH |

2 đối tượng từ nơi khác đến Kiên Giang vận động các đơn vị mua mô hình cột mốc để gây quỹ xây dựng đảo Trường Sa nhưng thực chất lại lấy số tiền bán được để tư lợi bất chính, tiêu xài mục đích cá nhân.

Hỗ trợ ngư dân tham gia bầu cử ở Trường Sa

Phương Linh |

Ngày 7.5, ông Lê Đình Hải- Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà thông tin, trường hợp cử tri là ngư dân trong và ngoài tỉnh Khánh Hoà đang đánh bắt ở Trường Sa đủ điều kiện đều có thể tham gia bỏ phiếu bầu cử tại các tổ bầu cử trên các đảo.