Môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh là bức tường thành vững chắc

Vương Trần |

Theo Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú là bức tường thành vững chắc trước sự tấn công của những yếu tố phi văn hóa, bảo vệ văn hóa dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Nhiều mô hình hay về xây dựng môi trường văn hoá trong quân đội

30 năm thực hiện Chỉ thị 143 về tiến hành Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá trong Quân đội”, toàn quân đã xác định đây là cuộc vận động lâu dài, thường xuyên, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng uỷ, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: Sau khi Chỉ thị số 143 được ban hành, Binh đoàn 15 đã tập trung nghiên cứu, cụ thể hoá các mục tiêu và nội dung phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị, địa bàn.

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng uỷ, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15
Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng uỷ, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15. Ảnh: T.Vương

Ông cho biết, đã có nhiều cách làm hay sáng tạo, đặc biệt là mô hình “Gắn kết hộ” giữa hộ gia đình người Kinh với hộ đồng bào dân tộc tại chỗ. Đây là mô hình mang đậm tính văn hoá và nhân văn sâu sắc, phù hợp với phong tục tập quán, nếp sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Bởi phương thức “gắn kết hộ” chính là lấy đoàn kết để chống lại sự chia rẽ, lấy tình làng, nghĩa xóm chống lại tư tưởng “đèn nhà ai nấy rạng”, gắn kết trên tình cảm anh em “chia ngọt sẻ bùi, tắt lửa tối đèn có nhau” từ đó đề cao tình nghĩa, trách nhiệm.

“Nội dung “gắn kết hộ” không phải là những gì cao xa mà là những điều thiết thực, gần gũi trong cuộc sống, cũng là mô hình “dân vận khéo” đã cụ thể hoá lời dạy của Bác Hồ kính yêu thành hiện thực sinh động trong cuộc sống.

Từ 30 cặp hộ ban đầu (năm 2006) đến nay Binh đoàn có hơn 4.000 cặp hộ gắn kết đã và đang “no đói có nhau”, “sướng khổ cùng nhau” và chắc chắn họ sẽ ăn đời ở kiếp bên nhau, “sống chết có nhau” để giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc” - Đại tá Khuất Bá Cao nói.

Đây chỉ là một trong rất nhiều ví dụ, mô hình hay trong triển khai thực hiện Chỉ thị 143 về tiến hành Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá trong Quân đội” trong 30 năm qua.

Xây dựng hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng

Tại Hội nghị Tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 143/CT ngày 12.5.1992 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội; Sơ kết 2 năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam diễn ra sáng 3.3 đã tổng kết lại quá trình này trong những năm qua.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị. Ảnh: T.Vương
Trung tướng Trịnh Văn Quyết – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ảnh: T.Vương

Trung tướng Trịnh Văn Quyết – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Xây dựng môi trường văn hóa là một trong những nội dung hoạt động có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng.

Môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú là bức tường thành vững chắc trước sự tấn công của những yếu tố phi văn hóa, bảo vệ văn hóa dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

 
Việc xây dựng môi trường văn hoá trong quân đội đã đạt nhiều kết quả toàn diện. Ảnh: T.Vương

Ông khẳng định, sau 30 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động và 2 năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong toàn quân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong Quân đội vững mạnh toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội thực sự tốt đẹp, lành mạnh, phong phú.

Tuy nhiên trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới đang đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Việc xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội cũng đặt ra những đòi hỏi mới cao hơn.

Báo cáo tóm tắt tổng kết 30 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa; Sơ kết 2 năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam nêu rõ: 30 năm triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hoá trong Quân đội đã trở thành một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Từ cuộc vận động xây dựng môi trường văn hoá đã thúc đẩy các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Quân đội ra đời, tạo ra nhiều giá trị văn hóa cao, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần trong Quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Văn hoá không phải chỉ "cờ, đèn, kèn, trống" mà là sức mạnh mềm quốc gia

Vương Trần |

Các chuyên gia cho rằng, đổi mới về văn hoá bắt đầu tư đổi mới tư duy về văn hoá. Văn hoá không phải chỉ là câu chuyện “cờ, đèn, kèn, trống”… Đó là câu chuyện của chính trị, kinh tế, sức mạnh mềm quốc gia tạo ra sự bản lĩnh, tự tin của dân tộc khi chúng ta hội nhập quốc tế.

Khai mạc triển lãm ảnh "80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam"

Theo TTXVN |

Sáng 27.2, triển lãm ảnh "80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam" (1943 - 2023) đã được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua.

Giải pháp sắp xếp, tổ chức lại Nhà văn hoá lao động

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Chiều 23.2, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị trực tuyến sắp xếp, tổ chức lại nhà văn hoá lao động (NVHLĐ) của tổ chức công đoàn.

Xoá sổ lớp cận chuyên, chất lượng cao

Vân Trang |

Từ năm học 2024 - 2025, các trường THPT chuyên không còn được tuyển sinh lớp cận chuyên, chất lượng cao.

Cháy trạm xăng Indonesia ngay sát khu dân cư đông đúc, 13 người thiệt mạng

Thanh Hà |

Các quan chức Indonesia kêu gọi điều tra và kiểm toán các cơ sở của công ty năng lượng nhà nước Pertamina sau vụ cháy tại cơ sở lưu trữ của công ty này khiến 13 người thiệt mạng.

Góc nhìn pháp lý vụ bạo hành gây cái chết cho bé 17 tháng của 2 bảo mẫu

Việt Dũng |

Các chuyên gia luật cho rằng, hành vi bạo hành của hai bảo mẫu ở huyện Thường Tín gây nên cái chết cho bé 17 tháng tuổi, nếu bị cáo buộc tội "Giết người" có thể đối diện mức án tới tử hình.

Khi 450 tỉ của Trấn Thành trở thành động lực cho ông trùm Phước Sang

Mi Lan |

Trước khi tuyên bố phá sản, Phước Sang là “ông trùm” trong giới sản xuất phim, được mệnh danh “vua phim Tết” với nhiều dự án thắng lớn.

Cho người quen mượn ô tô, chủ xe bất ngờ bị gọi đến hiện trường tai nạn

Văn Sỹ |

Theo chia sẻ của nhiều người, việc mượn xe cũng như cho mượn xe ô tô của người thân, bạn bè vẫn là một vấn đề khá tế nhị mà cả người mượn, người cho mượn cần cân nhắc để tránh những rắc rối và đôi khi có thể dẫn đến sứt mẻ tình cảm.

Văn hoá không phải chỉ "cờ, đèn, kèn, trống" mà là sức mạnh mềm quốc gia

Vương Trần |

Các chuyên gia cho rằng, đổi mới về văn hoá bắt đầu tư đổi mới tư duy về văn hoá. Văn hoá không phải chỉ là câu chuyện “cờ, đèn, kèn, trống”… Đó là câu chuyện của chính trị, kinh tế, sức mạnh mềm quốc gia tạo ra sự bản lĩnh, tự tin của dân tộc khi chúng ta hội nhập quốc tế.

Khai mạc triển lãm ảnh "80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam"

Theo TTXVN |

Sáng 27.2, triển lãm ảnh "80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam" (1943 - 2023) đã được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua.

Giải pháp sắp xếp, tổ chức lại Nhà văn hoá lao động

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Chiều 23.2, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị trực tuyến sắp xếp, tổ chức lại nhà văn hoá lao động (NVHLĐ) của tổ chức công đoàn.